1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Thưởng nóng Ban chuyên án phá thành công đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Chiều 30/11, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao thưởng đột xuất cho thành tích đấu tranh triệt phá vụ "Đánh bạc và tổ chức đánh bạc" quy mô lớn trên địa bàn tỉnh này.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Sóc Trăng, từ nguồn tin của người dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề, cá cược với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng tại địa phương.

Sau khi có thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án để điều tra.

Chiều 26/11, Ban chuyên án đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá, bắt giữ 17 đối tượng liên quan, thu giữ số lượng lớn tiền mặt và các tang vật khác.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định Nguyễn Thanh Nhàn (41 tuổi) và Từ Phi Hải (34 tuổi) đang sinh sống trên địa bàn TP Sóc Trăng là các đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc này.

Thưởng nóng Ban chuyên án phá thành công đường dây đánh bạc ngàn tỷ - 1

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao thưởng cho Ban chuyên án của Công an Sóc Trăng triệt phá vụ án đánh bạc trực tuyến quy mô lớn (Ảnh: XL).

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã trao thư khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng và trao thưởng 30 triệu đồng cho Ban chuyên án. Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cũng thưởng nóng cho Ban chuyên án 30 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, ông Nguyễn Văn Sắc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng ghi nhận chiến công của lực lượng công an.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm của Ban chuyên án đã triệt phá thành công đường dây "Đánh bạc và tổ chức đánh bạc" bằng hình thức số lô, số đề, cá cược với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Ban chuyên án cũng như Công an Sóc Trăng, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Như Dân trí đã thông tin, chiều 26/11, lực lượng Công an Sóc Trăng cùng lúc ập vào nhà của Nguyễn Quốc Thái (32 tuổi, trú phường 3, TP Sóc Trăng) và Từ Phi Hải (34 tuổi, trú phường 2, TP Sóc Trăng) phát hiện 2 đối tượng này có hành vi sử dụng phương tiện kỹ thuật kết nối với internet để tiếp nhận thông tin đặt cược số lô, số đề.

Hình thức đánh bạc của các đối tượng là cá cược ăn thua bằng tiền, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Từ lời khai của Hải và Thái, trong đêm 26 đến rạng sáng 27/11, công an khám xét hơn 10 địa điểm và bắt thêm 18 đối tượng. Trong đó, người chủ mưu và cầm đầu tại Sóc Trăng được xác định là Nguyễn Thanh Nhàn (41 tuổi).

Các chân rết tại Sóc Trăng được cơ quan điều tra xác định là gom phơi đề của những người đánh bạc nhỏ lẻ để chuyển cho đại lý cấp trên. Nhóm của Nhàn tổng hợp chuyển đến nhà cái tại Cần Thơ, TPHCM hoặc giữ lại một phần để tự làm thầu.

Tang vật cơ quan điều tra tạm giữ của 20 đối tượng trên là 1,3 tỷ đồng, 26.400 USD và 50 điện thoại, laptop, máy tính để bàn…

Thưởng nóng Ban chuyên án phá thành công đường dây đánh bạc ngàn tỷ - 2
Thưởng nóng Ban chuyên án phá thành công đường dây đánh bạc ngàn tỷ - 3

Một số tang vật của vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết đường dây đánh bạc này hoạt động khoảng nửa năm qua, trước khi xảy ra đợt dịch Covid-19 lần thứ 4. Khi dịch bùng phát mạnh, các đối tượng ngưng hoạt động vì những công ty xổ số kiến thiết phía Nam tạm dừng mở thưởng.

Cuối tháng 10/2021, các công ty xổ số kiến thiết mở thưởng trở lại cũng là lúc đường dây đánh bạc này hoạt động tiếp. Dữ liệu được cơ quan điều tra khôi phục cho thấy các đối tượng đã giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.