1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thua cá độ bóng đá, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp tài sản

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Thiếu tiền tiêu xài và thua cá độ bóng đá, Khánh và Quang lên kế hoạch rủ nhau đi tìm chỗ vắng đặt xe ôm công nghệ nhằm mục đích cướp xe máy và tài sản.

Ngày 5/12, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Viết Khánh (20 tuổi, quê Hà Nội) và Lê Vinh Quang (21 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Thua cá độ bóng đá, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp tài sản - 1

Nguyễn Viết Khánh (bên trái) và Lê Vinh Quang (Ảnh: CACC).

Tại cơ quan điều tra, Khánh và Quang khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, thua cá độ bóng đá nên lên kế hoạch rủ nhau tìm chỗ vắng đặt xe ôm công nghệ nhằm mục đích cướp xe máy và tài sản.

Khoảng 1h ngày 4/12, Khánh và Quang đi bộ rảo quanh nhiều tuyến đường tìm địa điểm thích hợp để thực hiện.

Khi đến bãi đất trống trên đường số 4 (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), Quang dùng điện thoại đặt xe ôm công nghệ. Khoảng 15 phút sau, anh V.V.T. (tài xế xe ôm công nghệ) điều khiển xe máy chạy đến đón.

Lúc này, Quang bất ngờ dùng áo khoác trùm đầu, vật anh T. ngã xuống đường, còn Khánh cầm cây gậy gỗ uy hiếp.

Thua cá độ bóng đá, 2 thanh niên rủ nhau đi cướp tài sản - 2

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoàng Thuận).

Bị tấn công, anh T. hoảng sợ chạy bộ thoát thân. Cướp được xe máy, Khánh và Quang mang đến một tiệm cầm đồ ở quận 10 cầm cố với giá 3,9 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân và trích xuất camera để điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Khánh và Quang là nghi phạm nên tổ chức truy xét, bắt giữ lúc 18h cùng ngày.