1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Tàn phá rừng Pơ mu ngay trong Tết, lâm tặc dùng trâu kéo gỗ ra khỏi rừng

Thúy Diễm

(Dân trí) - Lợi dụng những ngày Tết, một nhóm lâm tặc đã khai thác gỗ Pơ mu trái phép trong rừng nguyên sinh tại huyện Krông Bông (Đắk Lắk) rồi dùng 5 con trâu để kéo gỗ ra khỏi rừng.

Ngày 19/2, thông tin từ Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ khai thác, vận chuyển trái phép chủ yếu gỗ Pơ mu (thuộc nhóm IIA) xảy ra tại khu vực rừng nguyên sinh thuộc tiểu khu 1219 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông (Công ty Lâm nghiệp Krông Bông) quản lý.

Tàn phá rừng Pơ mu ngay trong Tết, lâm tặc dùng trâu kéo gỗ ra khỏi rừng - 1

Lâm tặc dùng trâu kéo gỗ ra khỏi rừng đưa đi tiêu thụ (ảnh cơ quan chức năng cung cấp)

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Krông Bông đã thành lập tổ công tác đặc biệt với 25 cán bộ, chiến sỹ tham gia, chia thành ba nhóm mật phục, điều tra tình trạng phá rừng tại khu vực Núi Voi Kéo (thuộc địa bàn xã Cư Đrăm) thuộc lâm phần của Công ty lâm nghiệp Krông Bông.

Từ tối 12/2 (mùng 1 Tết) đến rạng sáng 14/2 (mùng 3 Tết), tổ công tác đã bắt quả tang 6 đối tượng đang dùng 5 con trâu kéo gỗ ra khỏi rừng.

Các đối tượng gồm: N.T.G (39 tuổi), Đ.T (39 tuổi), N.Q.C (38 tuổi), N.V.C (34 tuổi), N.H.Đ (34 tuổi) và Đ.X.H (34 tuổi), cùng ngụ xã Cư Đrăm.

Tổ công tác đã tạm giữ 5 con trâu, 4 xe mô tô, 1 cưa máy, 4 cặp lốp và 9 phách gỗ Pơ mu có khối lượng khoảng 7m3.

Tàn phá rừng Pơ mu ngay trong Tết, lâm tặc dùng trâu kéo gỗ ra khỏi rừng - 2
Tang vật vụ án được thu giữ

Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận việc khai thác gỗ và khai ra thêm 3 đồng phạm. Ngay sau đó, cơ quan công an lập tức tiến hành bắt giữ thêm 3 đối tượng này.

Hiện Công an huyện Krông Bông đang khẩn trương đấu tranh với các đối tượng nhằm làm rõ hành vi vi phạm, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, tại lâm phần do Công ty lâm nghiệp Krông Bông quản lý liên tiếp 3 năm nay xảy ra nhiều vụ khai thác gỗ trái phép nhưng chủ rừng là Công ty lâm nghiệp Krông Bông chưa có biện pháp ngăn chặn tình trạng này.