1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận:

Tài xế lái máy múc đập nát 2 ô tô thoát tội giết người

Trung Kiên

(Dân trí) - Cho rằng thủ kho chửi mình, Hoàng bực tức lái máy múc, dùng gầu đập nát một xe tải đậu trước lán trại, sau đó đập tiếp ô tô bán tải đang có người ngồi bên trong.

Ngày 17/5, Tòa án Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Hoàng (SN 1997, ngụ tỉnh Kon Tum) 30 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị cáo Hoàng là tài xế điều khiển xe múc dùng gầu đập phá 2 chiếc ô tô trên công trường thi công cao tốc Bắc - Nam ở huyện Hàm Thuận Bắc gây xôn xao dư luận hồi tháng 2 vừa qua.

Tài xế lái máy múc đập nát 2 ô tô thoát tội giết người - 1

Bị cáo Đinh Văn Hoàng (Ảnh: A.X.).

Theo cáo trạng, tháng 2/2022, Hoàng được nhận vào làm công nhân lái máy múc cho Công ty Cổ phần cầu đường Newsun (Công ty Newsun), đơn vị đang thi công cao tốc Bắc - Nam tại km 212 tuyến đường thuộc thôn 2 (xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc). 

Trưa 1/3, trong lúc ăn cơm tại lán trại trong công trình, Hoàng cho rằng bị ông Lê Trần Nhật Thành (SN 1982, quê Quảng Nam), thủ kho của Công ty Newsun chửi bới nên bực tức.

Khoảng 17h20 ngày 1/3, Hoàng bất ngờ điều khiển xe máy múc cỡ lớn, di chuyển tới đập nhiều nhát vào một ô tô tải đang đậu trước lán trại công trình gây hư hỏng nặng. 

Sau đó, Hoàng tiếp tục lái xe này đuổi theo một ô tô bán tải do ông Lại Phúc Lộc (39 tuổi, quê Nam Định) điều khiển. Khi ông Lộc đang lùi xe thoát chạy, Hoàng vẫn cho gầu máy múc đập trúng nóc xe, nâng ô tô lên rồi dập xuống.

Chưa dừng lại, Hoàng điều khiển xe múc đập tiếp một nhát nữa chính giữa ô tô bán tải, sát với vị trí tài xế ngồi. Cú đập mạnh khiến đầu chiếc bán tải biến dạng hoàn toàn. Rất may ông Lộc kịp bung cửa thoát ra ngoài...

Tài xế lái máy múc đập nát 2 ô tô thoát tội giết người - 2
Tài xế lái máy múc đập nát 2 ô tô thoát tội giết người - 3

Hai xe ô tô bị Hoàng dùng máy múc đập phá (Ảnh cắt từ clip).

Theo bản kết luận định giá tài sản, tổng giá trị thiệt hại của 2 chiếc xe trên hơn 134 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Hoàng thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi Hoàng dùng gầu xe máy múc đập phá ô tô là do nóng nảy, chưa xảy ra hậu quả về người nên không đủ căn cứ xử lý về tội Giết người theo như đề nghị của bị hại.

Về trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên Hoàng mức án 2 năm 6 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Trách nhiệm dân sự, buộc Hoàng bồi thường tiếp cho chủ xe bán tải thêm 90 triệu đồng (đã bồi thường 10 triệu đồng trước đó).

Do chiếc xe tải bị Hoàng dùng máy múc đập phá chưa sửa chữa xong nên sẽ được tách thành vụ án dân sự khác, xét xử sau.