1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Nghịch tử" tấn công mẹ ruột liên tiếp để cướp tiền

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Sau khi ra tù, Nguyễn Ngọc Tây (trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) không chịu tu chí làm ăn mà nhiều lần trộm cắp tài sản. Đặc biệt, Tây còn có hành vi tấn công, gây thương tích cho mẹ ruột của mình.

Ngày 19/11, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Tây (21 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) về các tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản và 3 năm tù tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt 29 năm tù.

Nghịch tử tấn công mẹ ruột liên tiếp để cướp tiền - 1

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tây bị tuyên phạt tổng cộng 29 năm tù vì 3 tội danh (Ảnh: S.X).

Cáo trạng cho thấy, sau khi chấp hành xong án phạt trộm cắp tài sản, Nguyễn Ngọc Tây đã tiếp tục có nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, ngày 24/11/2021 do không có tiền để tiêu xài và mua ma túy, Tây đến nhà chị Nguyễn Thị A. (45 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang - dì ruột của Tây) để xin tiền.

Tại đây, Tây lấy trộm 1 máy khoan rồi đem đến cửa hàng điện cơ ở TP Đà Nẵng bán 300.000 đồng. Số tiền này Tây dùng để tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 12/12/2021, Tây lấy trộm một xe máy dựng trên vỉa hè nhà nghỉ P.A (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Chưa dừng lại ở đó, sáng 18/1/2022, Tây thấy bà Nguyễn Thị T. (49 tuổi, là mẹ ruột của Tây) đi chợ về, Tây lại nói chuyện và gây gổ.

Sau đó, Tây đi ra bếp lấy một cái chảo, đi vào khóa cửa lại. Bà T. bảo Tây mở cửa thì Tây cầm chảo đánh mạnh vào đầu bà T.

Lúc này, bà T. đang đội mũ bảo hiểm nên bị choáng váng và bỏ chạy lên nhà trên nhằm mở cửa thoát thân. Chạy đến phòng ngủ thì Tây đuổi kịp, cầm chảo đánh liên tiếp khiến mẹ bất tỉnh, đâm nhiều nhát vào hai bên sườn bà T.

Khi thấy mẹ chảy nhiều máu, Tây dừng lại và lục trên người nạn nhân lấy một điện thoại di động, 2,5 triệu đồng và chìa khóa xe máy rồi điều khiển xe bỏ trốn.

Bà T. được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Kết luận giám định cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể là 57%.

Tại tòa, Nguyễn Ngọc Tây khai bản thân do ham chơi, nghiện ma túy nên bị cáo đã đi trộm cắp để có tiền mua ma túy sử dụng.

Còn về hành vi tấn công mẹ của mình, Nguyễn Ngọc Tây cho hay, do tinh thần căng thẳng, bực bội, đầu óc không nghĩ được gì, cũng không biết vì sao lại có hành động như vậy.