1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô, chém nhau náo loạn đường phố

Trung Kiên

(Dân trí) - Mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô, Nhân rủ 18 người mang theo đao, kiếm đuổi chém nhóm của Phát gây náo loạn đường phố.

Ngày 20/8, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ 19 người liên quan vụ hỗn chiến trên đường phố.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Hữu Phát (SN 2002, ngụ thị xã Bến Cát) và Lê Trí Nhân (SN 2004, ngụ TP Thủ Dầu Một) xảy ra mâu thuẫn do Phát hay chạy xe nẹt pô. Sau đó hai bên nhắn tin thách thức, hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô, chém nhau náo loạn đường phố - 1

Hung khí nhóm của Nhân mang theo truy sát đối thủ (Ảnh: A.X.).

Tối 18/8, Nhân rủ 18 người mang theo đao, kiếm, mã tấu đi tìm đối thủ, đến đường 30/4 (phường Chánh Nghĩa) thì phát hiện nhóm Phát đi 3 xe máy.

Thấy nhóm Nhân lăm le hung khí, Phát bỏ chạy nhưng vẫn bị nhiều người đuổi theo chém đứt 2 ngón tay, thương tích nặng ở cổ tay, đầu gối...

Sau khi gây án, nhóm của Nhân rời khỏi hiện trường, Phát được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một đã tạm giữ Lê Trí Nhân cùng 18 người liên quan, thu giữ nhiều hung khí.

Hiện, Công an TP Thủ Dầu Một đang lấy lời khai, điều tra hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.