1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bốn thiếu nữ cầu cứu vì bị nhốt trong tiệm massage

Trung Kiên

(Dân trí) - Sau khi lên mạng xã hội cầu cứu, nhóm thiếu nữ đã được lực lượng công an giải cứu ra khỏi một cơ sở massage ở Bình Dương.

Ngày 19/5, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ Ngô Văn Hòa, Nguyễn Đức Phú (SN 1992) - cùng quê Vĩnh Phúc; Vũ Văn Mạnh (SN 1995, quê Ninh Bình) và Dương Văn Đức (SN 1996, quê Gia Lai) để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản. 

Bốn thiếu nữ cầu cứu vì bị nhốt trong tiệm massage - 1

Công an tạm giữ nhóm người có hành vi bắt giữ người trái phép và cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Công an phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát) nhận được tin cầu cứu từ mạng xã hội nên đã đến kiểm tra hành chính cơ sở massage O.T. trên địa bàn. 

Tại đây, công an phát hiện nhóm người (Hòa, Phú, Mạnh, Đức) có hành vi bắt, giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản.

Bước đầu, nhóm này khai ngày 15/5 đến cơ sở massage H.H. (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) để đưa em Đ.T.T.N. (SN 2005, quê Kiên Giang) và N.T.Y.N. (SN 2006, quê Trà Vinh) đang là nhân viên tại đây về cơ sở massage O.T. ở Bình Dương làm việc với giá 82 triệu đồng.

Về đến Bình Dương, Hòa cùng đồng phạm đã đe dọa, ép 2 nữ nhân viên viết giấy nợ 50 triệu đồng/người, buộc ký hợp đồng lao động 3 tháng, nếu tự ý nghỉ sẽ bị bồi thường 20 triệu đồng.

Làm việc với công an, Đ.T.T.N. và N.T.Y.N., cho biết trước đó rơi vào thế bị động nên phải mượn tiền của các chủ massage cũ. Số tiền 82 triệu đồng là tiền mua đi bán lại của các chủ trước nhưng nạn nhân phải trả.

Mở rộng điều tra, Công an thị xã Bến Cát xác định vào ngày 14/5, Phú còn yêu cầu nhân viên H.T.T.D. (SN 2008, quê Sóc Trăng) viết giấy nợ số tiền 71 triệu đồng.

Ngày 15/5, Phú tiếp tục yêu cầu nhân viên N.T.T.T. (SN 2007, quê Bình Dương) viết giấy nợ số tiền 21 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, xử lý.