Xe máy điện Punch Moto - Đơn giản và khác lạ

Nhật Minh

(Dân trí) - Xuất xứ từ Belarus, mẫu xe máy điện Punch Moto được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng lạ mắt, thậm chí có phần "kì dị", khiến người điều khiển xe trông như đang ngồi trên ống nước PVC.

Xe máy điện Punch Moto - Đơn giản và khác lạ - 1

Punch Moto được thiết kế để trở thành phương tiện di chuyển trong nội đô.

Xe sử dụng mô-tơ điện 15 kW (tương đương 20 mã lực) đặt trong hộp màu đỏ trông như một chiếc máy bơm, trong khi thân xe mang tông màu đen-trắng, thiết kế như các ống nước PVC ghép lại.

Mô-tơ điện có thể được đẩy công suất lên 25 kW (khoảng 33 mã lực), phù hợp với việc di chuyển trong nội đô và những quãng đường ngắn.

Bộ pin được lắp ở hai bên khung xe. Hiện nhà sản xuất chưa công bố thông số cụ thể về pin, nhưng chiếc xe được cho là có khả năng chạy 110 km sau mỗi lần sạc. Tốc độ, thông số không phải là điểm cộng của các mẫu xe máy cỡ nhỏ, được giới thiệu là 120 km/h.

Xe máy điện Punch Moto - Đơn giản và khác lạ - 2

Nhìn tổng thể, Punch Moto trông giống một chiếc moped, với hai bánh để trần, không có chắn bùn, phuộc upside down và giảm xóc monoshock.

Yên xe được thiết kế phẳng, đơn giản, tích hợp luôn hai đèn hậu hình tròn ở phía sau.

Xe được trang bị phanh đĩa thuỷ lực ở cả trước và sau. Đèn pha nằm bên trong hình khối như chiếc ống nhòm gắn trên phuộc trước. 

Hiện chưa có thông tin về giá xe.

Xe máy điện Punch Moto - Đơn giản và khác lạ - 3
Xe máy điện Punch Moto - Đơn giản và khác lạ - 4
Xe máy điện Punch Moto - Đơn giản và khác lạ - 5
Xe máy điện Punch Moto - Đơn giản và khác lạ - 6
Xe máy điện Punch Moto - Đơn giản và khác lạ - 7
Xe máy điện Punch Moto - Đơn giản và khác lạ - 8
Xe máy điện Punch Moto - Đơn giản và khác lạ - 9
Xe máy điện Punch Moto - Đơn giản và khác lạ - 10