Hiện thực hóa lời của Elon Musk, xe Tesla có thể thành phòng họp trực tuyến

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Đây sẽ là giải pháp lý tưởng cho tình huống bạn cần họp trực tuyến mà màn hình điện thoại lại quá nhỏ.

Nếu một nhà sản xuất ô tô lớn như Tesla muốn cài đặt một ứng dụng hội nghị truyền hình vào xe của mình, thì sẽ tìm một đối tác phần mềm cung cấp tin cậy và có uy tín trong cùng lĩnh vực như công ty Zoom.

Ý tưởng đó đã trở thành hiện thực, theo một thông báo vào đầu tuần trước của một vị lãnh đạo Zoom tại một sự kiện do Zoom tổ chức. Ứng dụng này ban đầu sẽ chỉ dùng được với xe Tesla, cho phép tài xế tham gia vào các cuộc họp trực tuyến với đầy đủ hình ảnh và âm thanh mà không cần sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

Hy vọng Tesla và đối tác Zoom sẽ thiết lập để chỉ có thể dùng ứng dụng khi xe dừng đỗ như trong clip (Ảnh cắt từ clip).

Hiện thương hiệu xe điện Mỹ vẫn chưa công bố ngày chính thức giới thiệu tính năng mới lên xe, mà chỉ nói rằng nó sẽ có trên "tất cả các mẫu Tesla mới".

Trong clip trên, bà Nitasha Walia, giám đốc sản phẩm nhóm họp của hãng công nghệ Zoom, đã sử dụng một bản demo của ứng dụng này trên mẫu Model Y, có vẻ như sử dụng luôn camera ở trong gương chiếu hậu trên xe. Theo clip, các chủ xe Tesla khác sẽ có thể truy cập một cuộc họp Zoom từ lịch trong xe của mình.

Với sự ra mắt của mẫu Model 3, Tesla đã bắt đầu lắp một camera vào gương chiếu hậu bên trong xe, sau đó chuyển sang các mẫu xe khác. Mặc dù nó chưa được đưa vào sử dụng rộng rãi, nhưng 2 năm trước, CEO Elon Musk của Tesla đã nói rằng việc thực hiện các cuộc họp video trên màn hình ô tô "chắc chắn sẽ là một tính năng của tương lai".

Theo Autoblog