Gần 1.000 xe bán ra, Toyota Veloz Cross tham vọng chiếm ngôi "MPV quốc dân"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Kiểu dáng được đánh giá tích cực, trang bị nhiều tiện nghi và đặc biệt phù hợp với những gia đình "đam mê xê dịch", Toyota Veloz Cross ngày càng được đón nhận với doanh số tốt.

Gần 1.000 xe bán ra, Toyota Veloz Cross tham vọng chiếm ngôi MPV quốc dân - 1

Là một trong những khách hàng sớm nhận Veloz Cross, Nguyễn Danh Khang (Hà Nội) cảm thấy rất hài lòng với chiếc xe sau hơn 1 tháng sử dụng. Thường xuyên đi làm hàng ngày 30-40 km nhưng không tốn quá nhiều xăng. Mỗi dịp cuối tuần, Danh Khang thường đưa cả gia đình đi picnic quanh ngoại thành Hà Nội hoặc về thăm ông, bà ở khoảng cách hơn 100 km. "Xe 7 chỗ, cốp chứa đồ rộng, nên gia đình tôi thoải mái mang đồ cắm trại", Khang nói.

Nhân viên văn phòng này cảm thấy vui vì mua đúng xe phục vụ cả gia đình. "Vợ con cảm thấy vui vẻ, thoải mái và an toàn trên mỗi chuyến đi là được. Tôi không để ý nhiều đến ý kiến đánh giá của người khác", Khang cho biết.

Thế nhưng, anh có lẽ không biết rằng, lựa chọn của anh cũng giống gần 1.000 người dùng khác chỉ trong hơn 1 tháng xe ra mắt. Chiếc MPV mới của Toyota bắt đầu tạo nên dấu mốc trong hành trình chinh phục những khách hàng gia đình trẻ với doanh số 967 chiếc trong tháng mở bán trọn vẹn đầu tiên (ra mắt cuối tháng 3 nên tháng 4 được coi là tháng mở bán trọn vẹn đầu tiên).

Che logo đi, không nhiều người nghĩ rằng Veloz Cross là một sản phẩm của Toyota. Nhưng nếu để ý các mẫu xe gần đây của hãng Nhật, thiết kế của MPV này đi theo xu hướng chung, với sự trẻ trung tươi mới ở phong cách thiết kế.

Gần 1.000 xe bán ra, Toyota Veloz Cross tham vọng chiếm ngôi MPV quốc dân - 2

Rất khó để nhận định chung về cái đẹp, nhưng rõ ràng Veloz Cross là mẫu xe có cá tính, điều người dùng vẫn tìm kiếm ở Toyota lâu nay. Kiểu dáng xe có phần góc cạnh, gân guốc táo bạo tương tự cách hãng đã làm ở loạt xe mới như Corolla Altis, hay Camry. Tham chiếu vào chính Camry hay Corolla Altis khi thay đổi kiểu dáng, kết quả rõ ràng tích cực hơn ở mặt doanh số.

Trên các diễn đàn, phong cách của Veloz Cross nhận được nhiều đánh giá tích cực về tính hợp thời, khác xa một Toyota trung tính trước đây. Tập khách hàng của thương hiệu Nhật Bản hiện tại là những thế hệ người dùng trẻ tuổi hơn, tiếp xúc với internet từ sớm và có sự đòi hỏi, nhìn nhận cao hơn nhiều về tính thẩm mỹ.

Không chỉ hài lòng ở khía cạnh "nhìn", người dùng hiện tại còn có những yêu cầu, mong muốn nhiều hơn về công năng, trang bị và tiện nghi. Ở những mặt này, Toyota dường như cũng đã bắt nhịp nhanh hơn với xu thế mới. Minh chứng rõ nét là việc những dòng xe như Raize cũng có nhiều trang bị vượt trội, khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi đó là một chiếc xe gắn mác Toyota.

Gần 1.000 xe bán ra, Toyota Veloz Cross tham vọng chiếm ngôi MPV quốc dân - 3

Toyota Veloz Cross gia nhập phân khúc MPV, với nhiều tiện nghi vượt bậc so với các dòng xe cùng phân khúc. Người dùng có hàng loạt tính năng thường chỉ thấy trên các dòng xe đắt tiền như hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường, camera 360 độ, hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, cảnh báo điểm mù. Đọc sơ qua, nhiều người có thể nghĩ rằng đây là trang bị trên các mẫu SUV tiền tỷ.

Xu hướng đi picnic dịp cuối tuần của nhiều gia đình hiện nay phần nào giúp Veloz Cross có thêm lợi thế cạnh tranh. Xe có thể chở 7 người lớn, cốp chứa đồ rộng là những điểm cộng cho một chuyến dã ngoại. Bên cạnh đó, với đa số gia đình có 4 người, hàng ghế thứ 4 có thể gập lại để tăng thêm không gian chứa đồ càng thêm phần thuyết phục người dùng.

Gần 1.000 xe bán ra, Toyota Veloz Cross tham vọng chiếm ngôi MPV quốc dân - 4

"Lều bạt, đồ nấu nướng, bàn ghế… gia đình tôi đều có thể mang theo hết cho mỗi chuyến picnic cuối tuần. Thực sự chiếc xe rất tiện dụng ở điểm này. Những đứa trẻ nhà tôi rất vui vì có thể mang theo nhiều đồ đạc cho mỗi chuyến đi", Danh Khang cho biết.

Bên cạnh đó, với động cơ dung tích 1.5 lít, mức tiêu hao nhiên liệu của Veloz Cross cũng ghi điểm với nhiều người dùng. Dù không đo đếm cụ thể, Danh Khang cho biết với tần suất đi làm hàng ngày khoảng 30-40 km, xe chỉ hết khoảng 2 vạch xăng một tuần.

Với hàng loạt đặc điểm kể trên, việc có hàng ngàn người dùng lựa chọn Veloz Cross như Danh Khang là điều dễ hiểu. MPV này được đánh giá hội tụ đủ các yếu tố thẩm mỹ, công năng và tính cạnh tranh trong tầm giá. Khởi đầu tốt của Veloz Cross chưa đủ khẳng định ngay cho thành công lâu dài, nhưng rõ ràng đó là tín hiệu tích cực cho Toyota ở phân khúc MPV sau thời gian dài có phần trầm lắng.

Cùng với Avanza Premio, Veloz Cross thể hiện rõ ràng cho khẩu hiện "Move your World", Toyota đang thực sự chú tâm đến mọi đối tượng khách hàng, mang đến những mẫu xe phù hợp nhất và sẵn sàng trang bị những hệ thống an toàn tiên tiến cùng tiện nghi cao cấp để xóa bỏ định kiến trước đây. Chắc chắn những thay đổi này hứa hẹn sẽ thổi làn gió mới, tạo nên sự hấp dẫn cho cuộc đua doanh số với các đối thủ trong phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Thông tin chi tiết về Veloz Cross độc giả xem thêm tại đây: https://www.toyota.com.vn/veloz-cross-cvt-top