Cảnh sát Mỹ choáng với chiếc Mercedes có thể đổi biển số trong chớp mắt

Nhật Minh

(Dân trí) - Để né cảnh sát, chiếc xe được lắp thiết bị lật biển số như trong phim Điệp viên 007.

Cảnh sát Mỹ đã tịch thu một chiếc Mercedes-Benz từ hai tên trộm sau khi nhận được tin báo của người dân ở Irvine, California. Đây là việc không có gì đặc biệt, điều đáng ngạc nhiên là chiếc xe này được lắp thiết bị lật biển số hệt như trong phim Điệp viên 007.

"Cảnh sát đã phát hiện trên xe lắp một thiết bị có thể lật biển số chỉ bằng một bút bấm", Sở Cảnh sát Irvine cho biết.

Thiết bị này được cho là nhằm hỗ trợ xe thay đổi biển số khi bị cảnh sát theo dõi. 

Chiếc Mercedes-Benz có khả năng lật biển số như trong Điệp viên 007 (Video: Irvine PD).

Ngoài việc có thể thay đổi biển số trong chớp mắt, chiếc Mercedes-Benz còn bị cảnh sát phát hiện lắp một thiết bị dẫn xăng thẳng từ bình xăng xe khác về xe này. Rõ ràng là trong bối cảnh giá xăng tăng cao như hiện nay, thiết bị này nhằm ăn cắp xăng từ xe khác.

Ngoài ra, trên chiếc C-Class còn có một số đồ nghề đạo chích, đồ trộm cắp, và giấy tờ giả mạo. 

Tại Việt Nam, nhiều tài xế cũng tìm cách né phạt nguội hoặc che giấu hành vi phi pháp bằng việc che hoặc thay đổi biển số xe. 

Loại thiết bị lật biển số từng được rao bán khá nhiều trên một số sàn thương mại điện tử tại Việt Nam với giá khoảng 5 triệu đồng.

Đơn giản hơn, một số tài xế sử dụng băng dính đen, khẩu trang, hoặc giấy để che, làm sai lệch biển số.

Theo quy định cũ tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, việc lắp bộ che biển số sẽ bị áp mức phạt là 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, theo quy định mới tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, mức phạt đã tăng lên 4-6 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển.

Như vậy, mức phạt cho hành vi che biển số được nâng lên tới 6 lần, có tính răn đe cao hơn.