"Xây dựng lớp thanh niên tâm trong, hoài bão lớn"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Đoàn thanh niên Bạc Liêu cần tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, nhân ái", Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết gợi mở.

Ngày 19-20/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu tổ chức đại hội đại biểu khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Anh Phạm Tuấn Tài, Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu, cho biết qua 5 năm nỗ lực cố gắng hoạt động, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được những kết quả quan trọng.

Các phong trào của tuổi trẻ có nhiều tiến bộ vượt bậc, nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Bạc Liêu thời kỳ mới.

Hiện nay, toàn tỉnh có 212.490 thanh niên từ 16-30 tuổi, chiếm khoảng 23,6% dân số của tỉnh. Đây được xác định là lực lượng lao động trẻ, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xây dựng lớp thanh niên tâm trong, hoài bão lớn - 1

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, thay mặt Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng cho Đoàn thanh niên: "Đoàn kết, xung kích, sáng tạo vì quê hương Bạc Liêu giàu đẹp, văn minh" (Ảnh: HH).

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên còn sống thiếu lý tưởng, thiếu bản lĩnh chính trị, mang nặng chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc, thiếu ý thức rèn luyện, thiếu kiến thức, kỹ năng để tham gia công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn là áp lực lớn đối với thanh niên và xã hội. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ số, sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại và mạng xã hội sẽ có những tác động đa chiều đến việc đoàn kết, tập hợp, giáo dục, định hướng tư tưởng và phát huy thế mạnh của thanh thiếu nhi.

Vì vậy, để phát huy được tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, các cấp bộ Đoàn cần chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu, phối hợp để chăm lo, bồi dưỡng, phát huy thanh niên.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, các chương trình của Đoàn nhằm khơi dậy năng lực sáng tạo, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại hội Đoàn thanh niên tỉnh Bạc Liêu đã bầu 33 người vào Ban chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Anh Phạm Tuấn Tài (SN 1987), Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu khóa X, tiếp tục được bầu làm Bí thư tỉnh Đoàn khóa XI. Anh Trần Nguyễn Trường Giang và chị Nguyễn Trang Anh Thư cùng tái cử Phó Bí thư tỉnh Đoàn.

Xây dựng lớp thanh niên tâm trong, hoài bão lớn - 2

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Ảnh: HH).

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu, đơn vị tổ chức đại hội cuối cùng của khu vực Tây Nam Bộ, được tiến hành trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt.

Với tiềm năng sẵn có, Bạc Liêu quyết tâm thực hiện đồng bộ 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội. Đến năm 2025, tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. 

Giai đoạn này mở ra cho tuổi trẻ Bạc Liêu nhiều cơ hội để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, cống hiến, rèn luyện và phát triển.

Anh Nguyễn Minh Triết gợi mở, Đoàn thanh niên tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm, tinh thần hiếu học, yêu lao động, ý thức công dân, chấp hành pháp luật.

Theo anh Triết, động lực cơ bản của phong trào thanh niên là lợi ích của thanh niên đặt trong lợi ích của tổ chức Đoàn và sự phát triển của đất nước.

Do đó, cần tạo động lực phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo của thanh niên, thúc đẩy thanh niên sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong nhiệm kỳ mới 2022-2027, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tỉnh Bạc Liêu cần đặc biệt quan tâm, làm tốt hơn nữa, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn.

Cần tiếp tục kiên trì thực hiện tốt phong cách cán bộ đoàn "sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở". Không ngừng rèn luyện phấn đấu, luôn đổi mới trong tư duy và hành động để đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn ngày càng cao của công tác Đoàn và nhu cầu của đoàn viên, thanh thiếu nhi. 

"Tôi đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành khóa XI phải đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm với tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển của tuổi trẻ Bạc Liêu", Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Một số chỉ tiêu mà Đoàn thanh niên tỉnh Bạc Liêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2022-2027:

Phấn đấu 80% đoàn cơ sở các cấp có mô hình tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Có ít nhất 688 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ hiện thực hóa.

Khoảng 27.000 thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và 11.000 thanh niên được Đoàn giới thiệu có việc làm…