Ba chàng "hoàng tử" của đội tuyển bơi Việt Nam, là kỷ lục gia SEA Games 31

Mai Quỳnh Anh

(Dân trí) - Bộ ba kình ngư Hưng Nguyên - Thanh Bảo - Huy Hoàng của bơi lội Việt Nam không chỉ gây sốt với loạt Huy chương Vàng mà còn với ngoại hình điển trai, khôi ngô như "những chàng hoàng tử".

Những kỉ lục gia của làng bơi lội Việt Nam

SEA Games 31 đánh dấu sự thành công vượt bậc của đội tuyển bơi Việt Nam, dù trước đó không ít người lo lắng vì sự vắng mặt của Ánh Viên - kình ngư chủ lực của đội tuyển. Tuy nhiên, các nam vận động viên đã không chỉ làm tròn mà còn xuất sắc vượt qua chỉ tiêu với 11 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

Cụ thể, riêng mình kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc đem về 5 Huy chương Vàng, phá kỷ lục SEA Games ở nội dung bơi tự do 400m chỉ với 3 phút 48 giây 06.

Ba chàng hoàng tử của đội tuyển bơi Việt Nam, là kỷ lục gia SEA Games 31 - 1

Huy Hoàng là chủ nhân của năm tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Thanh Bảo - chàng trai của "xứ dừa" Bến Tre cũng xuất sắc phá kỷ lục SEA Games với thành tích 1 phút 01 giây 17 ở nội dung bơi ếch 100m. Thanh Bảo cũng đồng thời là chủ nhân của 2 tấm Huy chương Vàng trong kỳ SEA Games lần này.

Hưng Nguyên cũng là một kỷ lục gia của bơi lội Việt Nam. Chàng kình ngư 19 tuổi đã xuất sắc giành đến bốn Huy chương Vàng, trong đó có hai kỷ lục ở nội dung bơi cá nhân và bơi tiếp sức cùng đồng đội.

Động lực làm nên những tấm Huy chương Vàng vinh quang

Ba chàng hoàng tử của đội tuyển bơi Việt Nam, là kỷ lục gia SEA Games 31 - 2

Thanh Bảo xuất sắc giành về hai tấm Huy chương Vàng cho thể thao nước nhà.

Thanh Bảo là chủ nhân tấm Huy chương Vàng nội dung bơi ếch cự ly 100m - tấm huy chương phá kỷ lục của SEA Games và cũng là người Việt Nam đầu tiên trong suốt 13 năm qua đạt được thành tích này. Chia sẻ về động lực làm nên kỳ tích ấy, Thanh Bảo bày tỏ: "Em không thần tượng một vận động viên cụ thể nào, nhưng khi thấy những người đứng trên bục huy chương, em rất muốn được giống như họ. Đó là động lực để em cố gắng tập luyện để bản thân cũng được đứng trên bục vinh quang đó".

Khác với Thanh Bảo, động lực để Huy Hoàng thi đấu và chiến thắng đến từ sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Ở hạng mục 200m bơi bướm, dù không phải nội dung sở trường của Hoàng nhưng anh chàng vẫn bứt phá ở những giây cuối cùng và mang về Huy chương Vàng danh giá.

Ba chàng hoàng tử của đội tuyển bơi Việt Nam, là kỷ lục gia SEA Games 31 - 3

Tinh thần đoàn kết vì màu cờ sắc áo là động lực lớn giúp Hưng Nguyên thi đấu.

Huy Hoàng không giấu được niềm vui khi nhớ lại tiếng hò reo của các cổ động viên: "Khi đó, em thi đấu theo chiến thuật sở trường của mình là bám đối thủ để có thể bứt tốc vào phút cuối, hơn đối thủ một chút khi về đích. Khi cố gắng bám đuổi vận động viên top đầu, em sẽ đỡ mất sức hơn và khi về cuối sẽ có nhiều sức hơn đối thủ và 50m cuối có thể bứt phá lên. Vì lần này được thi đấu ở sân nhà, khi em ngoi lên mặt nước thì các cổ động viên luôn cổ vũ rất nhiệt tình, họ la ghê lắm, điều đó đã tạo cho em động lực để thi đấu tốt hơn".

Còn với Hưng Nguyên, điều làm nên chiến thắng của chàng kình ngư trẻ này ở nội dung bơi 400m tiếp sức chính là sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sức mạnh của màu cờ sắc áo. Hưng Nguyên chia sẻ: "Để đạt được thành tích như vậy, cả 4 anh em đều cố gắng "một người vì mọi người". Vì Việt Nam chưa bao giờ thắng được Singapore ở nội dung này. Singapore là một đội rất mạnh, em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thắng được họ. Chúng em chỉ động viên nhau là vì màu cờ sắc áo, nỗ lực hết mình sẽ thành công".

Gia đình luôn là nguồn sức mạnh to lớn

Thi đấu xa nhà lâu ngày, các chàng trai cũng có những giây phút nhớ nhà, nhớ gia đình. Những lúc nhớ nhà, Hưng Nguyên, Thanh Bảo và Huy Hoàng vẫn thường xuyên gọi điện về cho gia đình. Cả ba chàng trai đều được gia đình ủng hộ theo đuổi bơi lội, theo đuổi đam mê của mình nên đều yên tâm ở lại tập luyện.

Thanh Bảo chia sẻ: "Gia đình rất ủng hộ em. Mỗi khi em gọi về, mẹ đều dặn em uống sữa, ăn uống đầy đủ. Cả ba và mẹ đều ủng hộ đam mê của em, vậy nên em cũng cố gắng hết mình".

Ba chàng hoàng tử của đội tuyển bơi Việt Nam, là kỷ lục gia SEA Games 31 - 4

Huy Hoàng được cả gia đình đến cổ vũ, động viên trong ngày thi đấu.

Huy Hoàng là em út của gia đình, anh chàng luôn được các anh em trong nhà động viên: "Em thấy rất vui vì khi thi đấu được gia đình đến cổ vũ. Các anh em trong gia đình luôn động viên em rằng cố gắng thi đấu thật là tốt, cố gắng đem về vinh quang cho thể thao nước nhà".

Hưng Nguyên cũng được gia đình ủng hộ hết mình với đam mê đã chọn: "Bọn em một năm chỉ được về nhà một lần vào dịp tết Âm lịch, còn năm vừa rồi bọn em không được về vì phải tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 31. Gia đình em rất ủng hộ để em theo đuổi con đường này, chỉ cần em thích là được. Vì vậy em cũng không sợ hay lo lắng gì cả, vì đam mê mà chiến tới cùng thôi".

Những dự định trong tương lai

Sắp tới, cả ba chàng trai đều sẽ tham dự một giải đấu lớn mang tầm cỡ quốc tế - Giải Vô địch Thế giới các môn thể thao dưới nước tại Hungary vào tháng 6/2022. Chính vì vậy, dù vừa trải qua một mùa SEA Games vô cùng thành công nhưng cả ba đều không có dự định nghỉ ngơi mà sẽ tiếp tục chuyên tâm tập luyện.

Với Huy Hoàng, đây là một cơ hội để mở mang và học hỏi: "Sắp tới, em có một giải vô địch thế giới ở Hungary. Đó là một đấu trường lớn để em cọ xát và thi đấu với những vận động viên kỳ cựu, có thành tích cao. Từ đó có thể học hỏi và trau dồi thêm nhiều kiến thức".

Ba chàng hoàng tử của đội tuyển bơi Việt Nam, là kỷ lục gia SEA Games 31 - 5

Hưng Nguyên mang về cho bơi lội Việt Nam bốn Huy chương Vàng danh giá.

Hưng Nguyên cũng sẽ tiếp tục chú tâm tập luyện để chuẩn bị cho giải Vô địch Thế giới, cũng như cho SEA Games: "Bọn em sẽ tiếp tục tập luyện cho giải đấu sắp tới, vì chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến giải vô địch thế giới ở Hungary. Vì SEA Games 32 sẽ diễn ra ngay vào năm sau, nên bọn em cần tập trung luyện tập và không được lơi là".

Ba chàng hoàng tử của đội tuyển bơi Việt Nam, là kỷ lục gia SEA Games 31 - 6

Thanh Bảo mong muốn được tham dự Olympic như đàn anh của mình.

Thanh Bảo thì bày tỏ mong muốn được đặt chân đến đấu trường lớn và tầm cỡ bậc nhất thế giới: "Em có ước mơ tham dự Olympic, vậy nên thời gian sắp tới em sẽ nỗ lực thật nhiều để đạt được mơ ước của mình. Em cũng muốn được tham gia thi đấu với anh Huy Hoàng - người đã đủ các điều kiện để tham dự Olympic và em sẽ cố gắng hết sức".

Không chỉ là những người đồng đội ăn ý trong các cuộc thi, ở ngoài đời Thanh Bảo, Hưng Nguyên và Huy Hoàng cũng là những người bạn vô cùng thân thiết, gắn bó. Bên cạnh những người thầy, những chuyên gia, họ cũng giúp đỡ nhau để nâng cao thành tích, đem về vinh quang cho thể thao nước nhà.

Ảnh: FBNV