1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Người lao động trẻ đọ sắc, đua tài trong hội thi thanh lịch

Hoàng Lam

(Dân trí) - Ngoài vẻ đẹp hình thể, người lao động tại các doanh nghiệp ở Nghệ An đã cùng tranh tài bằng năng khiếu, thể hiện vẻ đẹp trí tuệ tại hội thi "Tuổi trẻ thanh lịch" năm 2022.

Người lao động trẻ đọ sắc, đua tài trong hội thi thanh lịch  - 1

Trong chuỗi các hoạt động nhân Tháng công nhân năm 2022, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tổ chức Hội thi "Vũ điệu nhịp sống trẻ - Tuổi trẻ thanh lịch" trong các doanh nghiệp thuộc khu kinh tế. Có 17 nam thanh, nữ tú là đoàn viên công đoàn đến từ 13 doanh nghiệp tham gia tranh tài tại phần thi "Tuổi trẻ thanh lịch", diễn ra tối 20/5.

Người lao động trẻ đọ sắc, đua tài trong hội thi thanh lịch  - 2

Có 15 thí sinh nữ và 2 thí sinh nam, tranh tài qua 3 phần thi: Trình diễn áo dài, tài năng và trình diễn áo dạ hội. Đây là những nhân tố xuất sắc cả về tài - sắc - trình độ nghiệp vụ lao động tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam.

Người lao động trẻ đọ sắc, đua tài trong hội thi thanh lịch  - 3

Trong tà áo dài truyền thống, các thí sinh khoe vẻ đẹp duyên dáng, đằm thắm, dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam.

Người lao động trẻ đọ sắc, đua tài trong hội thi thanh lịch  - 4

17 thí sinh đại diện cho 30.000 công nhân lao động trong Khu kinh tế Đông Nam tranh tài tại cuộc thi. Ngoài giỏi chuyên môn, có năng khiếu, họ còn là những người trẻ hết sức năng động, tự tin và là nhân tố nổi bật trong thi đua sản xuất cũng như hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp.

Người lao động Nghệ An đọ sắc, thi tài tại Hội thi Tuổi trẻ thanh lịch

Người lao động trẻ đọ sắc, đua tài trong hội thi thanh lịch  - 5

Trong phần thi năng khiếu, nhiều thí sinh lựa chọn các bài múa mang âm hưởng dân gian đương đại. Dù không có nhiều thời gian để luyện tập nhưng với sự cố gắng, nỗ lực tất cả đều mang tới Hội thi những tiết mục xuất sắc nhất.

Người lao động trẻ đọ sắc, đua tài trong hội thi thanh lịch  - 6

Là một trong 2 thí sinh nam tham gia tranh tài tại Hội thi, thí sinh Nguyễn Quốc Thắng - Công ty cổ phần may Minh Anh - Kim Liên (Khu công nghiệp Bắc Vinh) trình diễn bài biểu diễn võ thuật đặc sắc trong tình huống được giả định là một nữ công nhân trên đường đi làm về bị kẻ xấu tấn công. Bằng những kỹ năng võ thuật của mình, nam thí sinh này đã hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân, khống chế đối tượng xấu bàn giao cho công an. Thông qua phần thi của mình, Nguyễn Quốc Thắng cũng mong muốn có thể giúp các bạn công nhân nữ những kỹ năng cần thiết để tránh bị tấn công.

Người lao động trẻ đọ sắc, đua tài trong hội thi thanh lịch  - 7

Một nữ thí sinh tham gia phần thi tài năng bằng bài thi cắm hoa trong chiếc nón. Ngoài thể hiện tài năng cắm hoa, thí sinh phải thuyết trình về thông điệp hướng tới với Ban giám khảo và khán giả.

Người lao động trẻ đọ sắc, đua tài trong hội thi thanh lịch  - 8

Với bài thi hùng biện bằng 3 thứ tiếng: Việt Nam, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, thí sinh Phạm Thị Thùy Linh - Công ty TNHH Merry & Luxshare (Khu công nghiệp Vsip Nghệ An) gây ấn tượng mạnh đối với Ban giám khảo.

Người lao động trẻ đọ sắc, đua tài trong hội thi thanh lịch  - 9

Các thí sinh duyên dáng trong phần thi trang phục dạ hội. Nếu như 2 thí sinh nam lịch lãm trong áo vest thì các thí sinh nữ chọn những chiếc váy cầu kỳ, khoe vẻ đẹp gợi cảm thanh tân của mình.

Người lao động trẻ đọ sắc, đua tài trong hội thi thanh lịch  - 10

Mặc dù chỉ "tay ngang" nhưng các thí sinh có màn trình diễn cuốn hút không thua kém người mẫu chuyên nghiệp. Hội thi "Vũ điệu nhịp sống mới - Tuổi trẻ thanh lịch" được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, động viên người lao động và các doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Người lao động trẻ đọ sắc, đua tài trong hội thi thanh lịch  - 11

Thí sinh Trương Thị Hạnh Ly - Công ty TNHH Luxsahre ICT Nghệ An (Khu công nghiệp Vsip) xuất sắc giành giải Nhất chung cuộc sau khi có 2 màn trình diễn áo dài, áo dạ hội thành công và khoe tiếng hát đầy nội lực, giàu cảm xúc trong bài hát "Lời Bác dặn trước lúc đi xa". Hạnh Ly cũng từng giành giải Hoa khôi huyện Quỳ Hợp khi đang là học sinh trung học phổ thông (Ảnh: Đ. Tuyên).