1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lao động đổ xô đi làm thủ tục xuất cảnh đầu năm mới

Tiến Thành

(Dân trí) - Những ngày đầu năm, lượng người đến làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Quảng Bình tăng đột biến. Phần lớn người làm thủ tục đều chuẩn bị để đi xuất khẩu lao động.

Tới nay, tình hình dịch Covid-19 tại nhiều quốc gia cơ bản được kiểm soát, các chuyến bay thương mại đang được lên kế hoạch mở lại. Chính vì thế, nhu cầu xuất cảnh đi làm việc của người dân Quảng Bình đã tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán.

Lao động đổ xô đi làm thủ tục xuất cảnh đầu năm mới - 1

Rất đông người dân đến làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Theo thống kê của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình, trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần, lượng người đến làm các thủ tục để làm mới, cấp đổi các loại giấy tờ như: Hộ chiếu, giấy thông hành biên giới, cấp thị thực, thẻ tạm trú cho người nước ngoài, giấy phép vào khu vực biên giới cho người nước ngoài tăng so với mọi năm từ 5-6 lần.

Trung bình mỗi ngày, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp đón từ 300-400 người, phần lớn người dân làm hộ chiếu để đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc… và làm giấy thông hành sang Lào.

Lao động đổ xô đi làm thủ tục xuất cảnh đầu năm mới - 2

Trung bình mỗi ngày, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp đón từ 300- 400 người, phần lớn người dân làm hộ chiếu để đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc… và làm giấy thông hành sang Lào.

Ngay từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1999), trú xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy đã có mặt tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để làm hộ chiếu đi làm việc tại Nhật Bản. Mặc dù lượng người làm hộ chiếu và giấy thông hành đông, tuy nhiên với cách làm việc khoa học, tận tình của đội ngũ cán bộ làm thủ tục, chị Vân đã nhanh chóng được hoàn thiện hồ sơ giấy tờ.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Toản, Trưởng Phòng quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình, dự đoán người dân đến làm thủ tục xuất nhập cảnh sau Tết tăng cao nên đơn vị đã có kế hoạch cụ thể cho việc tiếp công dân từ những ngày đầu năm mới; chủ động triển khai các phương án tăng cường cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý thủ tục hành chính cho người dân một cách khoa học.

Lao động đổ xô đi làm thủ tục xuất cảnh đầu năm mới - 3

Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động toàn bộ lực lượng cũng như cắt giảm nhiều thủ tục không cần thiết để phục vụ một cách tốt nhất nhu cầu của người dân.

Từng khâu tiếp nhận, hướng dẫn, kiểm tra đối chiếu dữ liệu… đều có khu vực và cán bộ phụ trách riêng biệt, do đó quy trình giải quyết hồ sơ nhanh gọn, giảm được thời gian, đáp ứng nhu cầu của người dân. Với việc áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác, nên cán bộ, chiến sĩ Phòng quản lý xuất nhập cảnh cố gắng giải quyết hết hồ sơ trong ngày, không để tồn động, không để người dân đi lại vất vả và chờ đợi mất thời gian.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động toàn bộ lực lượng cũng như cắt giảm các nhiều thủ tục không cần thiết để phục vụ một cách tốt nhất nhu cầu của người dân.