Quảng Nam:

Hơn 1.100 lao động hồi hương có nhu cầu tìm việc và học nghề

Công Bính

(Dân trí) - Từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến nay đã có hơn 10.000 bà con Quảng Nam từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch, trong đó có 775 lao động có nhu cầu việc làm và 300 lao động có nhu cầu học nghề.

Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin, trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã có hơn 10.000 người dân Quảng Nam về quê từ các vùng dịch như TPHCM và các tỉnh phía Nam; trong đó có 6.726 người được tỉnh tổ chức đón về. Nhiều công dân hồi hương đang trong độ tuổi lao động.

Đối với những người dân về quê, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các Sở, ngành tiến hành khảo sát nhu cầu việc làm, học nghề của người lao động trở về từ các tỉnh, thành phố do đại dịch Covid-19; trên cơ sở báo cáo từ các địa phương trong tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã có tổng hợp.

Hơn 1.100 lao động hồi hương có nhu cầu tìm việc và học nghề - 1

Lao động đến Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam để phỏng vấn tìm việc làm (Ảnh: L.K).

Theo đó, 775 lao động có nhu cầu việc làm: 315 lao động tự tạo việc làm mới, 460 lao động đã được nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp. Ngoài ra có 300 lao động có nhu cầu học nghề và 245 lao động có nhu cầu vay vốn tạo việc làm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục khảo sát, nắm bắt nguyện vọng, nhu cầu việc làm, lập danh sách cụ thể số người lao động về từ các tỉnh, thành do dịch Covid-19 để hỗ trợ, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm trong thời gian sớm nhất.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tính đến ngày 20/10, có hơn 3.500 doanh nghiệp, hộ kinh doanh với gần 140 nghìn lao động được hỗ trợ gần 60 tỷ đồng. Ngoài ra có 446 người được hỗ trợ thêm với số tiền 446 triệu đồng.

Có hơn 3.000 đơn vị, doanh nghiệp được hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với gần 128 nghìn người, tổng số tiền hỗ trợ gần 42 tỷ đồng.

Có hơn 900 trường hợp lao động được hỗ trợ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương với số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

Hỗ trợ hơn  3.500 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số tiền gần 6 tỷ đồng. Hỗ trợ hơn 6.000 người cách ly tập trung với số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.