Cô giáo mầm non vẽ lời chúc trên lon nước, kiếm tiền triệu dịp Tết

Nguyễn Tri

(Dân trí) - Từ những lon bia, lon nước ngọt bình thường, cô giáo mầm non Nguyễn Thị Mến ở Đà Nẵng đã "hô biến" thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thu nhập tiền triệu những ngày giáp Tết.

Cô giáo mầm non vẽ lời chúc trên lon nước, kiếm tiền triệu dịp Tết - 1
Trong ngôi nhà nhỏ nằm trên đường Nguyễn Phú Hường (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), chị Nguyễn Thị Mến (sinh năm 1984) đang tất bật hoàn thiện những sản phẩm từ lon bia, lon nước ngọt để kịp giao cho khách (Ảnh: Nguyễn Tri).
Cô giáo mầm non vẽ lời chúc trên lon nước, kiếm tiền triệu dịp Tết - 2
Vốn là giáo viên mầm non, dịch Covid-19 khiến chị phải nghỉ làm từ tháng 5/2021 đến nay. Mong muốn có thêm một khoản thu nhập để gia đình thoải mái sắm Tết, chị Mến quyết định "hóa phép" cho những lon nước bình thường này (Ảnh: Nguyễn Tri).
Cô giáo mầm non vẽ lời chúc trên lon nước, kiếm tiền triệu dịp Tết - 3

"Năm ngoái, hai vợ chồng tôi bận rộn nhiều việc, phải đến ngày 28 tháng Chạp mới có thời gian lấy những loại trái cây, lon bia, lon nước ngọt ra vẽ để chưng Tết và tặng người quen. Sau khi tặng, ai cũng nói sao không vẽ bán. Vậy nên năm nay tôi quyết định kinh doanh thử", chị Mến nói (Ảnh: Nguyễn Tri).

Cô giáo mầm non vẽ lời chúc trên lon nước, kiếm tiền triệu dịp Tết - 4
Chị Mến bắt đầu vẽ từ gần hai tháng trước. Sau khi vẽ xong chị đăng lên mạng xã hội Facebook để bán và có nhiều khách hàng đặt mua, có cả khách hàng ở Quảng Ngãi đặt mua tận 11 thùng. Đến thời điểm hiện tại, chị đã vẽ xong 20 thùng (15 nước ngọt, 5 thùng bia) và giao cho khách (Ảnh: Nguyễn Tri).
Cô giáo mầm non vẽ lời chúc trên lon nước, kiếm tiền triệu dịp Tết - 5

Theo chị Mến, những lon nước ngọt, lon bia phải xịt 2 lớp sơn, để khô rồi sau đó chị mới bắt đầu vẽ. Quá trình vẽ cũng có rất nhiều bước, đầu tiên là viết thư pháp, chờ khô, tiếp theo là vẽ hoa, sau đó tiếp tục chờ màu khô rồi mới vẽ nhụy, nét... (Ảnh: Nguyễn Tri).

Cô giáo mầm non vẽ lời chúc trên lon nước, kiếm tiền triệu dịp Tết - 6
Đa số chị Mến sẽ trang trí các chữ thư pháp liên quan đến Tết như: Chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc… và vẽ hoa trang trí ở ngoài. Đặc biệt, chị còn vẽ hình con hổ, linh vật của năm 2022 (Ảnh: Nguyễn Tri).
Cô giáo mầm non vẽ lời chúc trên lon nước, kiếm tiền triệu dịp Tết - 7
"Hình con hổ trên lon nước ngọt được nhiều khách hàng đặt mua. Tuy nhiên, để hoàn thiện một con hổ trên lon nước ngọt tốn nhiều thời gian hơn so với trang trí thư pháp", chị Mến nói (Ảnh: Nguyễn Tri).
Cô giáo mầm non vẽ lời chúc trên lon nước, kiếm tiền triệu dịp Tết - 8

Trung bình mỗi ngày chị vẽ được 20 lon, mỗi lon nước ngọt được bán với giá 30.000 đồng, lon bia giá 35.000 đồng. Khách hàng rất đa dạng, từ Đà Nẵng, Quảng Nam cho đến Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế… (Ảnh: Nguyễn Tri).

Cô giáo mầm non vẽ lời chúc trên lon nước, kiếm tiền triệu dịp Tết - 9

Ngoài việc vẽ trên lon bia, lon nước ngọt, chị Mến cũng đang thử nghiệm vẽ lên trái dừa, bưởi và dưa hấu để đa dạng sản phẩm. Một trái dừa chị bán với giá 120.000 đồng, một cặp là 220.000 đồng… (Ảnh: Nguyễn Tri).

Cô giáo mầm non vẽ lời chúc trên lon nước, kiếm tiền triệu dịp Tết - 10

"Dừa, bưởi, dưa hấu thì tôi mới vẽ gần đây thôi, để gần Tết mới bán vì sợ hư. Còn nước ngọt, bia để chưng thì giữ cả năm cũng được. Từ đây đến Tết, tôi chỉ vẽ thêm 2-3 thùng nữa, còn tập trung nhận dừa, bưởi, dưa hấu để vẽ", chị Mến chia sẻ (Ảnh: Nguyễn Tri).