1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chủ tịch tỉnh Nghệ An: Giải đáp nhiều thắc mắc về việc làm, tiền lương

Hoàng Lam

(Dân trí) - Ngày 22/5, Chủ tịch tỉnh Nghệ An đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với đại diện công nhân lao động trên toàn tỉnh. Cuộc đối thoại diễn ra trong không khí cởi mở, thân tình, lắng nghe và chia sẻ.

Dự Hội nghị có ông Ngọ Duy Hiểu (Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và đại diện các sở, ngành cấp tỉnh.

Đến nay, tỉnh Nghệ An có 13.500 doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 230.000 người lao động. Trong đó, 156.000 lao động đã tham gia vào tổ chức công đoàn. Mức thu nhập bình quân của công nhân lao động tại Nghệ An khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An: Giải đáp nhiều thắc mắc về việc làm, tiền lương  - 1

Hơn 300 công nhân, cán bộ công đoàn chuyên trách đại diện cho 230.000 lao động trong toàn tỉnh tham gia buổi đối thoại (Ảnh: B.P).

Mặc dù địa phương đã có nhiều quan tâm, cố gắng bằng các cơ chế, chính sách cụ thể nhưng thực tế trên địa bàn tỉnh vẫn còn số lượng lớn lao động cần tìm việc làm. Đời sống của một bộ phận công nhân lao động còn khó khăn, nhu cầu về nhà ở, khu thiết chế văn hóa, nhà trẻ,… một số chế độ chính sách chưa được đảm bảo, còn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tại hội nghị, các công nhân lao động, cán bộ công đoàn đã trực tiếp đặt câu hỏi đến ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về nhiều nội dung, như: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, tiền điện nước cho công nhân, tiến độ xây nhà ở xã hội, các thiết chế văn hóa cho người lao động tại các khu công nghiệp; công nhân có thể đi khám vào ngày chủ nhật được thanh toán bảo hiểm y tế, làm thủ tục tạm trú tạm vắng ngoài giờ hành chính; tổ chức thí điểm xe bus đưa đón công nhân hợp lý hơn...

Chủ tịch tỉnh Nghệ An: Giải đáp nhiều thắc mắc về việc làm, tiền lương  - 2

Người lao động trực tiếp đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề tiền lương, chế độ bảo hiểm và các chính sách đến người đứng đầu địa phương (Ảnh: B.P).

Bên cạnh đó, người lao động cũng đề nghị tỉnh có giải pháp chấm dứt tình trạng doanh nghiệp lôi kéo lao động của nhau không lành mạnh; chấn chỉnh người sử dụng lao động chấp hành đầy đủ pháp luật lao động, không vi phạm quyền lợi của người lao động; UBND tỉnh quan tâm, khen thưởng đối với công nhân lao động nhiều hơn...

Ông Nguyễn Đức Trung đã trực tiếp giải đáp một số câu hỏi, kiến nghị của người lao động, cán bộ công đoàn chuyên trách và yêu cầu các sở, ban, ngành trả lời cụ thể hơn những nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An: Giải đáp nhiều thắc mắc về việc làm, tiền lương  - 3

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trực tiếp trả lời một số kiến nghị của người lao động (Ảnh: B.P).

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu với chức năng và nhiệm vụ cụ thể, các sở, ngành cần quan tâm giải quyết các nhu cầu, kiến nghị chính đáng để người lao động yên tâm làm việc, có đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại hôm nay. Hội nghị đã diễn ra với không khí gần gũi, chân thành, dân chủ, lắng nghe, chia sẻ các kiến nghị của người lao động đã được giải đáp một cách đầy trách nhiệm và sát thực tế.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An: Giải đáp nhiều thắc mắc về việc làm, tiền lương  - 4

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn công nhân lao động tiếp tục nỗ lực, rèn luyện sức khỏe, học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thường xuyên tham gia, đóng góp có giá trị vào hoạt động của công đoàn.

Ông Ngọ Duy Hiểu mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục coi người lao động là tài sản lớn nhất của mình để chăm lo, hỗ trợ, tiếp tục quan tâm giải quyết các kiến nghị của công nhân. 

Chủ tịch tỉnh Nghệ An: Giải đáp nhiều thắc mắc về việc làm, tiền lương  - 5

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa, biểu trưng tuyên dương 50 lao động xuất sắc (Ảnh: B.P).

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã biểu dương 50 công nhân lao động xuất sắc và 16 lãnh đạo doanh nghiệp "Vì người lao động". 

Trong giai đoạn 2016-2020, tại Nghệ An, các chính sách của địa phương, Trung ương cho vay để giải quyết việc làm với tổng kinh phí 561 tỷ đồng; số người thụ hưởng chính sách ưu đãi giải quyết việc làm là 14.812 người. UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt hỗ trợ cho khoảng 300.000 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với số tiền hơn 400 tỷ đồng.