1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Giá vàng SJC bỗng dưng đứng im

An Chi

(Dân trí) - Giá vàng SJC đứng im trong 2 phiên giao dịch gần đây. Chênh lệch mua bán được đẩy lên cao vượt 1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 9h sáng nay (18/5), các doanh nghiệp lớn ở Hà Nội giao dịch vàng miếng SJC tại 68,25 - 69,27 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên giá so với phiên 17/5. Tại TPHCM, giá thu mua tương đương Hà Nội nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng. Chênh lệch mua bán dao động 1 - 1,02 triệu đồng/lượng. Những ngày trước đó, chênh lệch giữa giá mua, bán chỉ khoảng 700.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, lúc 7h30 sáng nay (18/5), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 1.816 USD/ounce (tương đương 50,70 triệu đồng/lượng), giảm 9 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tự do chưa thuế phí, vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước 18,57 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC bỗng dưng đứng im  - 1

Giá vàng trong nước đứng im trong 2 phiên giao dịch, nới rộng khoảng cách mua - bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng giảm nhẹ trước thông báo của ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. "Điều chúng ta mong chờ là lạm phát đi xuống. Nếu chúng ta không thấy điều đó thì phải điều chỉnh lại chính sách lãi suất mạnh mẽ hơn. Nếu cần, Fed sẽ đưa lãi suất vượt qua mức cân bằng cho đến khi các điều kiện tài chính đã ổn định", ông Powell nói trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal hôm 17/5.

Với lý do ngăn chặn đà tăng của lạm phát, Fed nâng lãi suất thêm 0,5% vào tháng 5 và dự kiến duy trì con số này vào kỳ điều chỉnh tháng 6. Việc tăng lãi suất thêm 0,5% sẽ khiến lãi suất quỹ liên bang lên khoảng 0,75% - 1%. CME Group dự báo, lãi suất cơ bản có thể đạt 2,75% - 3% vào cuối năm nay.

Giới chuyên gia lo ngại việc Fed ồ ạt tăng lãi suất có thể khiến chi phí đi vay tăng và nền kinh tế rơi vào suy thoái. "Fed vừa muốn kiềm chế lạm phát, vừa không muốn gây ra suy thoái nhưng với tình hình hiện tại, mục tiêu này khó có thể thực hiện", quỹ đầu cơ Bridgewater Associates nhận định.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed lại cho rằng, nền kinh tế số 1 thế giới sẽ không ngừng tăng trưởng và đủ sức chống chịu với mức lãi suất cao hơn.

Theo ông Powell, khả năng cao, các nhà hoạch định chính sách sẽ tăng lãi suất thêm 0,5% vài lần nữa, miễn là các điều kiện kinh tế Mỹ thích nghi được. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, Chủ tịch Fed đã lặp lại cam kết đưa lạm phát tiến gần hơn về mức mục tiêu 2%