Voi rừng hung hăng rượt đuổi khiến dân làng chạy tán loạn

T.Thủy

(Dân trí) - Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông bị voi rừng hung hăng đuổi theo ngay sau lưng khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình.

Sự việc xảy ra tại một ngôi làng ở ngoại ô thành phố Golaghat (bang Assam, Ấn Độ) mới đây, khi một đàn voi rừng kéo về tàn phá cánh đồng trồng chè của dân làng. Nhiều thanh niên trong làng đã la hét để tạo tiếng động lớn, sử dụng gậy và ném đá về phía đàn voi để cố gắng bảo vệ cánh đồng chè.

Cảm thấy bị đe dọa và kích động vì sự xuất hiện của nhiều dân làng xung quanh, một con voi trưởng thành đã thể hiện thái độ hung hãn, đuổi theo nhóm dân làng. Có thời điểm, con voi này rượt đuổi sát một người đàn ông, nhưng may mắn con vật đã dừng lại trước khi gây nguy hiểm cho bất kỳ ai.

Voi rừng hung hăng rượt đuổi khiến dân làng chạy tán loạn

Điều đáng nói, đoạn clip cho thấy những người dân làng không hề bày tỏ thái độ hoảng sợ khi bị voi rượt đuổi, mà dường như họ xem đó như là một trò "thể thao mạo hiểm". Nhiều người thậm chí còn tìm cách trêu chọc để voi đuổi theo mình.

Đoạn clip đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người cho biết họ đã cảm thấy rùng mình sau khi xem đoạn clip, bởi lẽ nếu con voi đuổi kịp dân làng, khi đang ở trạng thái kích động, nó hoàn toàn có thể quật hoặc giẫm chết nhiều người.

Theo truyền thông địa phương, hiện chính quyền địa phương đã vào cuộc để tìm cách đẩy đàn voi quay trở lại làng. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không tự ý xua đuổi voi bằng đá hoặc gậy gộc bởi điều này sẽ tiềm ẩn nguy cơ khiến voi kích động, tấn công con người.

Voi là loài động vật có vú nặng nhất sống trên cạn. Dù sở hữu kích thước cơ thể lớn, voi lại sở hữu một tốc độ đáng kinh ngạc khi chạy.

Theo các nhà khoa học, voi có thể đi bộ với tốc độ 7km/h và chạy với tốc độ trung bình 25km/h. Voi đồng cỏ châu Phi là loài voi có tốc độ chạy nhanh nhất, có thể đạt tốc độ tối đa 40km/h. Xếp sau về tốc độ đó là loài voi rừng châu Phi, có thể đạt đến tốc độ 38,6km/h khi chạy. Voi châu Á là loài voi có tốc độ chậm nhất, khi đạt tốc độ tối đa 24km/h.

Trong khi đó, người bình thường đạt tốc độ chạy trung bình chỉ 13km/h và duy trì trong một thời gian ngắn. Tốc độ chạy của vận động viên chuyên nghiệp sẽ cao hơn, nhưng cũng khó có thể chạy thoát được tốc độ truy đuổi của voi.

Một điều khá thú vị, các nhà khoa học cho rằng voi không hề chạy, mà chúng thực ra chỉ đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn lúc đi bộ. Sở dĩ có điều này bởi lẽ voi là loài động vật trên cạn duy nhất không thể nhảy (tất cả các chân rời khỏi mặt đất cùng một lúc), do vậy, trong quá trình di chuyển dù nhanh hay chậm, sẽ không có bất kỳ thời điểm nào cả 4 chân của voi đều rời khỏi mặt đất, do vậy, có thể nói rằng voi không thể chạy.

Theo YN/ITN