Bình Định:

Tôn vinh 59 trí thức có nhiều đóng góp về khoa học và công nghệ

Doãn Công

(Dân trí) - Chiều 18/5, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ tôn vinh 59 trí thức tiêu biểu về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định lần thứ IV, năm 2022.

Ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết đây là hoạt động được tổ chức 2 năm một lần, nhằm tri ân và vinh danh các trí thức giàu tâm huyết, năng lực sáng tạo đã có nhiều cống hiến trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như đất nước. Đồng thời, khuyến khích các thế hệ trí thức tiếp tục có những đóng góp hơn nữa để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tôn vinh 59 trí thức có nhiều đóng góp về khoa học và công nghệ - 1

Các trí thức tiêu biểu được UBND tỉnh Bình Định tôn vinh.

Theo ông Long, lĩnh vực khoa học và công nghệ luôn được các thế hệ lãnh đạo tỉnh dành sự quan tâm đặc biệt. Trong nhiều năm qua, phong trào nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển. Mỗi năm, cả tỉnh có trên 20 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp bộ và một số dự án cấp nhà nước được thực hiện.

"Các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu khoa học, cũng như các giải pháp, sáng kiến của các trí thức được lựa chọn tôn vinh đều đã được triển khai, áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả cao", Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho hay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đánh giá hoạt động của Liên hiệp Các hội khoa học và công nghệ Bình Định trong những năm gần đây, có bước tiến quan trọng về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Mỗi một thành công của Bình Định đều có sự đóng góp có hiệu quả của đội ngũ trí thức, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.