Tàu Orion của Artemis-1 sẽ tiếp cận Mặt Trăng vào 19h44 hôm nay

Phạm Hường

(Dân trí) - Tối nay theo giờ Việt Nam, vào lúc 19h44, khoang tàu Orion sẽ tiến đến gần và giữ khoảng cách 130 km từ bề mặt Mặt Trăng.

Tàu Orion của Artemis-1 sẽ tiếp cận Mặt Trăng vào 19h44 hôm nay - 1

Hình minh họa khoang tàu Orion của Artemis 1 bay trên Mặt Trăng ở khoảng cách gần. (Ảnh: ESA).

Sứ mệnh Artemis 1 của NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ) với trọng trách đưa khoang tàu Orion tiếp cận Mặt Trăng sẽ được NASA truyền hình trực tiếp. 

Orion được Artemis đưa ra khỏi Trái Đất từ ngày 16/11 và đang du hành hướng đến Mặt Trăng. Theo kế hoạch, Orion sẽ tiếp cận Mặt Trăng ở khoảng cách 130 km vào lúc 19h44 tối nay 21/11 (giờ Việt Nam). Trong quá trình tiếp cận, khoang tàu này sẽ bật động cơ đốt chính của nó để 4 ngày sau nó sẽ bay vào quỹ đạo trên Mặt Trăng.

Các thành viên tham gia dự án Artemis của NASA sẽ bình luận và giải thích về sự kiện này trong chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu lúc 19h15 tối nay. Khán giả có thể xem trực tiếp tại Space.com hoặc tại website của NASA.

Artemis 1 là sứ mệnh đầu tiên của Chương trình Artemis do NASA tiến hành để khám phá Mặt Trăng. Chương trình này sẽ mở đường cho chuyến bay của con người lên Mặt Trăng vào các năm sắp tới trong thập kỷ này. Việc Artemis 1 cất cánh thành công cũng đánh dấu sự ra mắt của SLS (hệ thống phóng tên lửa) mạnh nhất từng được phóng thành công từ trước đến nay.

Nếu động cơ của Orion được kích hoạt thành công vào tối nay, khoang tàu này sẽ thực hiện một thao tác quan trọng khác vào ngày 25/11, đó là khai hỏa một động cơ được thiết kế để đưa Orion vào quỹ đạo nghịch trên Mặt Trăng. Khoang tàu này sẽ bay trên quỹ đạo nghịch cách bề mặt Mặt Trăng 64.000 km cho đến ngày 1/12. Sau đó một động cơ khác sẽ được kích hoạt để đưa nó trở về Trái Đất.

Orion sẽ trở về nhà vào ngày 11/12, va vào khí quyển Trái Đất với tốc độ kinh hoàng trước khi hạ cánh nhẹ nhàng xuống Thái Bình Dương ở vùng biển ngoài khơi California, Mỹ.

Nếu mọi việc suôn sẻ, NASA sẽ rộng đường bắt tay vào nhiệm vụ Artemis 2 để đưa các nhà du hành vũ trụ lên Mặt Trăng vào năm 2024 hoặc vào khoảng thời gian đó.

NASA dự định phóng Artemis 3 vào năm 2025 với mục tiêu đặt chân đến gần cực Nam của Mặt Trăng, nơi dự kiến đặt trạm nghiên cứu của cơ quan này. Artemis 3 sẽ là chuyến đổ bộ thứ 3 của con người lên Mặt Trăng kể từ chuyến bay của tàu Apollo năm 1972, và sẽ là lần đầu tiên một phụ nữ da màu đặt chân lên hành tinh này.