Sứ mệnh Mặt trăng Artemis-1 tái khởi động ngày 16/11

Minh Khôi

(Dân trí) - Jim Free, Phó Giám đốc điều hành của NASA khẳng định sứ mệnh Artemis-1 sẽ được ấn định đúng theo kế hoạch vào ngày 16/11 tới, dự kiến lúc 13:04 chiều (theo giờ Việt Nam).

Sứ mệnh Mặt trăng Artemis-1 tái khởi động ngày 16/11 - 1

Sứ mệnh Artemis-1 sẽ được triển khai đúng theo kế hoạch vào ngày 16/11 tới (Ảnh: NASA).

Trong một thông báo mới nhất, các quan chức NASA cho biết tên lửa mặt trăng Artemis-1 của họ đã sống sót sau cơn thịnh nộ của cơn bão nhiệt đới Nicole và vẫn đang trên đà khởi động vào thứ Tư tới (16/11) theo kế hoạch.

Trước đó, bão Nicole đổ bộ vào bãi biển Florida ngày 10/11 mang theo gió lớn và gây mưa trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hệ thống phóng SLS và tàu vũ trụ Orion của NASA khi ấy được đặt toàn bộ ngoài trời, đã hứng chịu cơn thịnh nộ của bão trong nhiều giờ đồng hồ.

Dẫu vậy khi bão tan, hệ thống phóng vẫn đứng vững và chỉ phát hiện thấy một số hư hại nhỏ, NASA cho biết.

Jim Free, Phó Giám đốc điều hành của NASA khẳng định sứ mệnh Artemis-1 sẽ được ấn định đúng theo kế hoạch vào ngày 16/11 tới, dự kiến lúc 13:04 chiều (theo giờ Việt Nam).

Nhiệm vụ Artemis-1 từng dự kiến sẽ khởi động vào cuối tháng 8, nhưng một số trục trặc kỹ thuật đã khiến việc cất cánh phải lùi lại một tháng.

Đến cuối tháng 9, hệ thống phóng của Artemis-1 phải quay trở lại tòa nhà trú ẩn để tránh siêu bão Ian.

Mục đích của sứ mệnh Artemis 1 là để xác minh tàu Orion được đặt trên đỉnh tên lửa, có an toàn để vận chuyển phi hành đoàn lên Mặt Trăng trong tương lai hay không.

Vào năm 2024, sứ mệnh Artemis 2 sẽ được triển khai với sự góp mặt của các phi hành gia trên tàu.

Theo www.space.com