Cậu bé 6 tuổi tìm thấy "kho báu" cực hiếm, từng thuộc về "quái vật tiền sử"

Minh Khôi

(Dân trí) - Peter Shelton, cha của cậu bé cho biết ông và cậu con trai đã không hề biết được rằng "kho báu" này thực sự hiếm có thế nào, cho tới khi liên hệ với các nhà khảo cổ học.

Cậu bé 6 tuổi tìm thấy kho báu cực hiếm, từng thuộc về quái vật tiền sử - 1

Sammy Shelton tìm thấy chiếc răng cực hiếm của loài megalodon (Ảnh: Mirror).

Trong lúc đang tìm kiếm vỏ sò cùng cha trên một bãi biển ở Anh, một cậu bé 6 tuổi đã vô tình nhặt được chiếc răng quý hiếm của megalodon - quái vật săn mồi khét tiếng thời tiền sử, và cũng là loài cá mập lớn nhất từng sinh sống trên Trái Đất.

Theo truyền thông địa phương, chiếc răng hóa thạch dài khoảng 4 inch (10 cm), được bảo quản trong điều kiện hoàn hảo, khi nằm ẩn bên dưới lớp cát trên bãi biển Bawdsey ở Suffolk, bờ biển phía đông nước Anh.

Peter Shelton, cha của cậu bé, nói rằng ông và cậu con trai đã không hề biết được rằng hóa thạch này thực sự hiếm có thế nào, cho tới khi liên hệ với các nhà khảo cổ học.

Trong khi đó Sammy Shelton, cậu bé 6 tuổi may mắn nhặt được chiếc răng, đã nhanh chóng khoe "chiến tích" này với các bạn cùng lớp, và trở nên nổi tiếng sau khi chiếc răng được xác định là của loài megalodon.

Ben Garrod, một nhà khoa học truyền hình, người đã viết một cuốn sách về megalodon, nói rằng ông đã tìm kiếm những dấu tích về loài cá săn mồi khét tiếng trong lịch sử từ khi còn là một cậu bé giống như Sammy. Tuy nhiên tới nay, khi đã hơn 70 tuổi, ông vẫn chưa từng một lần có được may mắn này.

Ông nói thêm rằng megalodon chính là loài cá lớn nhất từng tồn tại trước khi chúng tuyệt chủng cách đây khoảng 3 triệu năm.

Cậu bé 6 tuổi tìm thấy kho báu cực hiếm, từng thuộc về quái vật tiền sử - 2

Cá mập megalodon có thể dài tới 20 mét, và là thú săn mồi khét tiếng thời tiền sử.

Tham khảo một số tài liệu, dễ thấy megalodon (Otodus megalodon) chính là loài từng thống trị các đại dương thời tiền sử và đứng đầu chuỗi thức ăn. Ở thời "hoàng kim" của mình, chúng dễ dàng nuốt chửng những con mồi lớn như cá voi, cá heo... cho đến khi biến mất một cách đầy khó hiểu vào cuối kỷ Pliocen (khoảng 2,6 triệu năm trước).

Đến nay, các nhà khoa học vẫn đang tranh luận về kích thước lớn nhất mà loài megalodon có thể đạt tới. Nhưng đa số đều cho rằng loài cá mập khổng lồ có thể dài ít nhất 20 mét.

Sở dĩ có được số liệu này là bởi những chiếc răng lớn nhất của loài megalodon được tìm thấy có thể dài tới 17,8 cm, tức gần gấp đôi so với kích thước răng của cá mập trắng (Carcharodon carcharias) lớn nhất hiện nay, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Kentucky tại Đại học Kentucky cho biết.

Cũng giống như cá mập thời hiện đại, megalodon rụng và mọc răng mới trong suốt vòng đời của chúng. Vì vậy, răng cá mập liên tục rơi xuống đáy biển, nơi chúng có thể bị hóa thạch, và được lưu trữ cho tới ngày nay.

Theo các nhà khoa học, việc tìm thấy và nghiên cứu những chiếc răng cá mập bị rụng trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của chúng sẽ giúp tăng khả năng bảo tồn giống loài này, cũng như giải mã những bí mật được tìm thấy sau hàng triệu năm.