Xúc động chuyện cậu học trò nghèo đoạt giải 3 học sinh giỏi Vật lý

Mỹ Hà

(Dân trí) - Năm học 2021-2022, Nguyễn Văn Hiếu đoạt giải 3 môn Vật lý ở kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Em là học trò hiếm hoi của ngôi trường khó khăn ở vùng biển Hậu Lộc (Thanh Hóa) đoạt học bổng hiếu học.

Con đi học không sai

"Nguyễn Văn Hiếu, cái tên tôi đặt với mong muốn sau này con biết vượt lên cái nghèo, hiếu thuận với mẹ cha. Tôi chưa biết sau này cuộc đời con thế nào nhưng đến bây giờ, khi đang học cuối năm cấp 2, con chưa một lần khiến tôi thất vọng".

Trên đây là tâm sự của chị Bảy, mẹ Hiếu (học sinh lớp 9A1, Trường THCS Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa), cậu học sinh nghèo vừa đoạt giải 3 học sinh giỏi môn Vật lý cấp tỉnh năm học 2021-2022.

Cậu học sinh vùng biển chất phác này đã chia sẻ câu chuyện xúc động về mẹ - một ngư dân "chân lấm tay bùn" nhưng là người đồng hành vĩ đại nhất, luôn động viên em trên con đường học tập.

Xúc động chuyện cậu học trò nghèo đoạt giải 3 học sinh giỏi Vật lý - 1

Nguyễn Văn Hiếu, giải 3 môn Vật lý kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa năm học 2021-2022 (Ảnh: Mỹ Hà).

Đầu năm 2022, thông tin Nguyễn Văn Hiếu đoạt giải 3 môn Vật lý ở kỳ thi học sinh giỏi tỉnh khiến thầy cô và bạn bè ở Trường THCS Ngư Lộc vô cùng phấn khởi. Không phấn khởi sao được, khi đây là một trong những ngôi trường nghèo ở huyện vùng biển Hậu Lộc, Thanh Hóa, thế nhưng cả ba chị em Hiếu đều là học sinh xuất sắc.

Hiếu sinh ra trong gia đình thuộc hộ nghèo của huyện, với bốn anh chị em. Nguyễn Thị Huyền - chị gái Hiếu, đoạt giải Nhất môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa năm học 2020-2021 và vừa được tuyển thẳng vào ĐH Ngoại thương.

Em trai Hiếu đang học lớp 7 Trường THCS Ngư Lộc cũng đoạt học bổng học sinh nghèo hiếu học.

Riêng chỉ có anh trai Hiếu, số phận không may khiến anh bị một trận xuất huyết não từ nhỏ. Kể từ đó, anh trai Hiếu dần mất đi sự nhanh nhẹn thường ngày và tính tình ngơ ngác như trẻ con.

Do bị bệnh liên quan thần kinh, anh trai Hiếu thường xuyên chạy trốn khỏi nhà. "Nhiều hôm anh biến mất tăm, em cứ thế chạy bộ đi tìm khắp nơi. Chạy đến gần 2km mới bắt được anh đưa về nhà cho mẹ", Hiếu nhớ lại.

Quãng thời gian đầu cấp tiểu học, bố Hiếu tiếp tục ngã bệnh. Bệnh tật cứ thế khiến người đàn ông trụ cột của gia đình yếu dần yếu mòn và đến lúc không còn làm được gì đỡ đần vợ con được nữa.

Xúc động chuyện cậu học trò nghèo đoạt giải 3 học sinh giỏi Vật lý - 2

Để có tiền cho các con ăn học và chăm chồng bị bệnh, mẹ Hiếu phải tần tảo sớm hôm (Ảnh: Mỹ Hà).

Có lẽ vì hoàn cảnh như vậy nên từ khi vào tiểu học, Hiếu chưa bao giờ thấy mẹ đủ tiền đóng học cùng lần cho cả mấy chị em. Gia đình là hộ nghèo, bố mẹ em suốt ngày phải vay mượn để trang trải học hành rồi trả dần nhưng chưa bao giờ mẹ than vãn hay bảo các con phải nghỉ học.

Chị Bảy bắt đầu nhận thêm việc. Chị đi sớm về khuya, bóc ghẹ, bóc tôm làm thuê.... Ngày đều việc thì được khoảng 100.000 đồng/ngày. Ngày ít thì khoảng dăm chục và có những ngày biển động, chị không kiếm được đồng nào cả.

Nhiều người bảo: "Hay cho con gái lớn nghỉ học lấy chồng hoặc ít ra làm công nhân để có đồng lương giúp mẹ nuôi bố, nuôi các em". Thế nhưng chị kiên quyết gạt phắt đi, cho dù nhà có thiếu ăn, mẹ phải làm thuê cũng phải cho các con đi học bởi chỉ có học mới có thể giúp các con thoát khỏi cái nghèo. Đấy là nguyện vọng của các con nhưng đồng thời cũng là mong muốn của chị. Và từ đó, các con chị tiếp tục đến trường khi khoản vay nợ làm nhà, nợ ăn học ngày càng lớn dần.

"Nếu tham tiền thì tôi đã bắt con gái phải nghỉ học từ khi cháu lấy bằng tốt nghiệp cấp 2. Đấy một phần là nguyện vọng của các con nhưng cũng là nguyện vọng của tôi. Nhiều khi tôi rất mệt mỏi muốn buông bỏ nhưng sau đó lại đứng lên, động viên các con tiếp tục đi học", chị Bảy chia sẻ.

Xúc động chuyện cậu học trò nghèo đoạt giải 3 học sinh giỏi Vật lý - 3

Bố và anh trai Hiếu bị bệnh, không giúp được gì cho gia đình (Ảnh: M. Hà).

"Mẹ tin con kiên cường và hiếu thảo"

Năm học 2021-2022, Nguyễn Văn Hiếu đoạt giải 3 môn Vật lý ở kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, nhiều đêm Hiếu thức đến 2-3h sáng để học. Nhiều khi thấy con học quên cả ăn, chị Bảy phải tự tay gấp sách vở buộc con đứng dậy ra ngoài để đầu óc được thoải mái.

Dạo gần đây, do sức khỏe không được tốt, em hạn chế thức khuya. Bài nào cần, em học trên lớp hoặc hỏi luôn thầy cô để đỡ thời gian học ở nhà.

Hiện Hiếu chưa có định hướng gì cho con đường sự nghiệp sau này, bởi theo em, cả khoảng thời gian cấp 3 sau này, em sẽ còn nhiều thời gian để chọn lựa.

Trước mắt, mong muốn của em là tiếp tục có tên trong đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và Hiếu sẽ cố gắng để giành giải cao hơn năm nay.

Dù khó khăn nhưng ba anh chị em Hiếu đã nỗ lực trong học tập. Năm học 2021-2022, Nguyễn Văn Hiếu được nhận học bổng "Vì em hiếu học". Chương trình học bổng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp cùng Viettel thực hiện.

Chị Bảy chia sẻ, với một gia đình khó khăn, cộng với việc ăn học cùng lúc của ba đứa con, việc các cháu đoạt được học bổng đã giúp chị phần nào giảm gánh nặng khó khăn.

Chia sẻ về cái tên Nguyễn Văn Hiếu có ý nghĩa như thế nào, gia đình có mong muốn gì khi đặt cho con cái tên như vậy?

Chị Bảy cho hay: "Cái tên đó tôi đặt với mong muốn sau này con biết vượt lên cái nghèo, hiếu thuận với mẹ cha. Tôi chưa biết sau này cuộc đời con thế nào nhưng đến bây giờ, khi đang học cuối năm cấp 2, con chưa một lần khiến tôi thất vọng.

Điều tôi mong muốn nhất là các cháu có sức khỏe để học tập và tới đây, cháu tiếp tục đoạt giải quốc gia để được tuyển thẳng vào đại học".

Đây là năm thứ 8 Chương trình "Vì em hiếu học" được triển khai. Học bổng được trao tặng trực tiếp đến các xã đặc biệt khó khăn khu vực 3 và khu vực 2 vùng đồng bào, dân tộc, thiểu số, miền núi và các xã vùng bãi ngang ven biển, hải đảo thuộc 48 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Mỗi xã sẽ có 10 em học sinh được nhận học bổng (05 suất cho học sinh tiểu học; 05 suất cho học sinh trung học. Tiêu chí lựa chọn các em học sinh nhận học bổng là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống, học tập, rèn luyện và chưa được nhận hỗ trợ từ các chương trình khuyến học nào.

Riêng năm học 2021-2022, Chương trình đã trao hơn 40 tỷ đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng (tăng gấp đôi so với năm học trước), được trao bằng tiền mặt hoặc hiện vật sau khi khảo sát nhu cầu của các em học sinh.