Tường trình của nữ sinh lớp 11 xăm hình: "Em rất hối hận"

Lê Đăng Đạt

(Dân trí) - "Em suy nghĩ bồng bột, không nghĩ đến hậu quả mà nghe theo bạn bè. Em cảm thấy rất hối hận..." - nữ sinh có hình xăm, đang học lớp 11 tại một trường trung học ở Đồng Nai, viết trong bản tường trình.

Liên quan đến sự việc nữ sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Khuyến, Đồng Nai xăm hình vi phạm nội quy của trường, em T.T (nữ sinh được đề cập đến trong vụ việc) vừa có tường trình gửi nhà trường. 

Trong bản trường trình, T. cho biết, em xăm hình này từ năm lớp 9, cách đây 2 năm, hình xăm là tên của em. 

Tường trình của nữ sinh lớp 11 xăm hình: Em rất hối hận - 1

Bản tường trình của nữ sinh T.T về hình xăm

"Lúc đó em suy nghĩ bồng bột, không nghĩ đến hậu quả mà nghe theo bạn bè. Em cảm thấy hối hận về việc mình đã làm", cô nữ sinh viết trong bản tường trình. 

Nữ sinh T.T cũng mong muốn nhà trường xem xét cho học xong lớp 11, em sẽ rút hồ sơ để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường. 

Liên quan đến sự việc, ngày 13/5, Trường THPT Nguyễn Khuyến cũng đã gửi báo cáo lên Sở GD&ĐT Đồng Nai.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, những ngày qua một số báo và tạp chí đăng thông tin không chính xác về vụ việc học sinh xăm hình vi phạm quy định của nhà trường tại địa phương. 

Tường trình của nữ sinh lớp 11 xăm hình: Em rất hối hận - 2

Trường THPT Nguyễn Khuyến, Đồng Nai 

Sở GD&ĐT thông tin, sự việc không phải xảy ra tại Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân, học sinh không xăm hình trên ngực như thông tin trên báo, trên mạng.

Hiện tại, nhà trường đang tạo điều kiện để học sinh vi phạm hoàn thành thi hết học kỳ II và chưa có bất cứ hình thức xử lý nào.

Theo Sở GD&ĐT, việc định hướng giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh là cần thiết, tạo điều kiện để các em có lối sống lành mạnh với những giá trị tích cực. 

Quan điểm của ngành là mọi vi phạm của học sinh đều phải xử lý một cách nhân văn, gắn liền với kỷ luật kỷ cương, lấy tuyên truyền nhắc nhở là chính.

Theo báo cáo của Trường THPT Nguyễn Khuyến gửi lên Sở GD&ĐT Đồng Nai, nhà trường có nhận được phản ánh về một học sinh của trường xăm hình. Trường đã mời em lên làm việc, em viết tường trình và xin rút hồ sơ chuyển trường, dù trường chưa đưa ra bất cứ hình thức xử lý nào. 

Tuy nhiên, nhà trường yêu cầu em muốn rút hồ sơ thì phải có xác nhận của phụ huynh. 

Ngày 11/5 phụ huynh học sinh có đến trao đổi với ban giám hiệu nhà trường, bày tỏ mong muốn con mình được tiếp tục học tập bình thường. 

Tường trình của nữ sinh lớp 11 xăm hình: Em rất hối hận - 3

Ông Phạm Ngọc Đoán, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến trao đổi về sự việc 

Nhà trường trả lời với phụ huynh cụ thể, vào năm học mới, học sinh cần phải học nội quy và cam kết thực hiện nội quy như tất cả học sinh khác. Nếu học sinh và gia đình đáp ứng thì được trường chấp nhận cho học tiếp. 

Trong trường hợp học sinh và gia đình có nguyện vọng rút hồ sơ, nhà trường sẽ chấp thuận sau khi em hoàn thành chương trình lớp 11. Hiện tại, em T.T  vẫn là học sinh của trường và đang tham gia thi học kỳ II bình thường.

Ngoài ra, nhà trường cũng thông tin thêm: Thông tin nữ sinh xăm hình trên ngực là không chính xác, sự thật là nữ sinh này xăm chữ nhỏ trên tay.