Thư viện "mở" gần gũi thiên nhiên khơi dậy hứng thú đọc sách cho học sinh

Trường Thịnh

(Dân trí) - Sau gần 3 tháng hoạt động, mô hình "Thư viện xanh" tại trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Tường đã tạo thói quen đọc sách, báo, giúp học sinh bổ sung kiến thức, giải trí lành mạnh, giảm căng thẳng sau giờ học trên lớp, yêu thích đến trường.

Thư viện mở gần gũi thiên nhiên khơi dậy hứng thú đọc sách cho học sinh - 1

Văn hóa đọc chính là cốt lõi của đổi mới giáo dục, đặt nền móng cho sự phát triển xã hội. Dựa trên cơ sở đánh giá tác động và tầm ảnh hưởng của chính sách vĩ mô và vận hành xã hội để có những điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, cần hiểu rằng để phá núi đá, chúng ta cần cả thợ khoan, thợ đập đá, thợ bơm nước, thợ nhồi thuốc nổ, xe vận chuyển…

Trong công cuộc dỡ phá thành trì ít đọc để xây nên nền móng cho văn hóa đọc, chúng ta cần kiên nhẫn hành động, bởi nó không dễ như phá những núi đá hữu hình. Vũ khí cho công cuộc khai trí là sự tận tâm hành động của hàng triệu con người với những chiến lược rõ ràng và tầm nhìn dài 30 - 50 năm.

Nói đến phong trào đọc sách ở lứa tuổi học sinh, sinh viên không thể không nói tới sự đóng góp của hệ thống các thư viện ở trong và ngoài trường học. Thời gian qua, nhiều thư viện ở các địa phương trong cả nước đã nỗ lực để đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, ứng dụng công nghệ, đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thông tin, nghiên cứu, học tập và giải trí, tăng cường truyền thông... để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, thúc đẩy phong trào đọc sách.

Thư viện mở gần gũi thiên nhiên khơi dậy hứng thú đọc sách cho học sinh - 2

Phát huy chủ trương tinh thần đọc sách của học sinh, từ cuối tháng 2/2022 trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Tường đã xây dựng mô hình thư viện không gian mở, thân thiện môi trường với khu vực đọc sách 2 tầng có mái che ngay dưới 2 gốc cây cổ thụ tại sân trường.

Cụ thể, thư viện gồm hai khối nhà theo hình tròn hai tầng được tạo hình, xây dựng xung quanh hai cây xà cừ cổ thụ tại khu vực sân nhà trường. Hai khối nhà cách nhau chừng hơn chục mét được kết nối bằng một đường cầu vững chắc.

Mỗi khối nhà có diện tích khoảng 30m2 được làm bằng khung sắt thép kết hợp với gỗ. Mái và sàn tầng hai được làm bằng gỗ xử lý qua công nghệ hiện đại đảm bảo chịu được những yếu tố khắc nghiệt của thời tiết.

Sàn tầng hai được bố trí các tủ để sách, ghế ngồi có thể di chuyển được thiết kế phù hợp với học sinh, khu vực ban công ngoài trời, giúp học sinh có thể đọc sách trong nhà hoặc ra không gian bên ngoài để tận hưởng sự gần gũi với thiên nhiên.

Sàn tầng một ngoài dãy ghế gỗ cố định chạy vòng quanh khoảng ½ diện tích sàn còn được bố trí thêm tường tập leo núi; hệ thống dây chơi đơn giản giúp học sinh có thể vui chơi, vận động, tránh nhàm chán khi đọc sách, cũng như nâng cao sức khỏe cho học sinh.

Thư viện mở gần gũi thiên nhiên khơi dậy hứng thú đọc sách cho học sinh - 3

Thư viện trên cây có thể cùng một lúc đảm bảo không gian đọc sách cho khoảng 35-40 em học sinh. Ngoài đọc sách, không gian thư viện còn là nơi lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời, cũng như các hoạt động giáo dục học sinh khác của nhà trường.

Theo chia sẻ từ cô Đào Thị Vĩnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Tường, không gian đọc sách ngoài trời là tâm huyết của Chủ tịch Tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, ông mong muốn học sinh có được không gian học tập mở, hòa mình với thiên nhiên và thoải mái khi đọc sách sau giờ học trên lớp.

Chị Đỗ Thị Tuyết, đại diện phụ huynh khối 3 trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Tường cho biết: "Mô hình thư viện xanh không gian mở thân thiện với môi trường đã thật sự có tác dụng đối với học sinh bởi đã kích thích được sở thích đọc sách của con trẻ. Bên cạnh đó, trước đây trường cất sách trong kho đóng nên học sinh không thể nào biết hết các đầu mục, tất cả đều phải qua thủ thư".

Trước đây, trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Tường cũng đã là đơn vị đi đầu của tỉnh trong hoạt động xây dựng thư viện thân thiện nhà trường thực sự chất lượng với diện tích trên 90 m2, cơ sở vật chất khang trang, được đánh giá là thư viện xuất sắc của huyện. Vốn sách trong thư viện hiện nay có 1280 đầu sách gồm gần 10 nghìn bản sách gồm nhiều thể loại: sách học sinh, sách giáo viên, sách tham khảo, sách thiếu nhi, tài liệu nghiệp vụ, báo và tạp chí,...

Nhằm khuyến khích tinh thần đọc sách của học sinh, cô Vĩnh cho biết sắp tới nhà trường sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa như các cuộc thi kể chuyện, ngày hội sách giữa các khối lớp, để việc đọc sách của học sinh trong trường trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.