Khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi

Hạnh Nguyên

(Dân trí) - Năm học 2021-2022, quận Ba Đình (Hà Nội) đứng thứ 3 trong 30 quận huyện thị xã về tỷ lệ học sinh đoạt giải quốc tế, tăng 8 giải Nhất, 5 giải Nhì, 1 giải Ba và tăng 5 bậc xếp hạng.

Ngày 13/5, quận Ba Đình Hà Nội tổ chức lễ khen thưởng cá nhân đạt thành tích cao trong kỳ thi HSG các cấp; trao bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; trao giải Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.

Theo đó, quận trao giải cho 180 học sinh và 11 giáo viên trên địa bàn có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.

Trước đó, học sinh quận Ba Đình đã tham dự các kỳ thi: Vô địch các đội tuyển Toán quốc tế WMTC năm 2021 và Tìm kiếm tài năng Toán học quốc tế ITMC năm 2022.

Khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi - 1

Khen thưởng học sinh đoạt HCV trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế (Ảnh: Đ. Chung).

Kết quả có 91 học sinh đạt thành tích cao với các giải thưởng: 11 Huy chương Vàng, 19 Huy chương Bạc, 42 Huy chương Đồng và 23 Giải Khuyến khích;  tăng 6 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc, 18 Huy chương Đồng và 5 Giải Khuyến khích so với năm học 2020-2021.

Tại Kỳ thi Học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa và Khoa học lớp 9 năm học 2021-2022, 13 đội tuyển học sinh quận Ba Đình đã tham dự và đạt thành tích cao. Kết quả có 89 học sinh xuất sắc giành 94 giải gồm: 12 giải Nhất, 23 giải Nhì, 36 giải Ba và 23 giải Khuyến khích. 

Với kết quả này, năm học 2021-2022 quận Ba Đình đứng thứ 3 trong 30 quận huyện thị xã, tăng 8 giải Nhất, 5 giải Nhì, 1 giải Ba và tăng 5 bậc xếp hạng so với năm học 2020-2021.

Dịp này, quận khen thưởng các nhà trường đạt thành tích cao triển khai các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. 

Được biết, UBND quận Ba Đình chú trọng đầu tư cho giáo dục đào tạo, thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho lĩnh vực GD-ĐT với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỉ đồng tại các dự án.

Trong đó, có 7 dự án khởi công mới, 23 dự án chuẩn bị đầu tư và dự án lắp đặt màn hình LED sân khấu và mái che cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận.

Tính đến hết năm 2021, toàn quận có 40/49 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 82%. Trong đó, cấp THCS có 10/12 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 83,3%; cấp Tiểu học có 15/17 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 88,2%; cấp Mầm non có 15/20 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 75%.

Năm 2020, toàn quận có 17 trường được công nhận mới và công nhận lại đạt chuẩn quốc gia trong đó công nhận mới là 9 trường; công nhận lại 8 trường. Trong đó, trường tiểu học Hoàng Diệu và trường Mẫu giáo số 10 là 2 cơ sở giáo dục đầu tiên của quận Ba Đình được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

UBND quận Ba Đình đặt mục tiêu 100% trường công lập thuộc quận đạt chuẩn quốc gia đến hết năm 2025 và đưa ra lộ trình cụ thể.

Năm 2022 dự kiến công nhận mới 1 trường, công nhận lại 4 trường trong đó có 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Hết năm 2022, trên địa bàn quận có 41/49 trường chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ 83,6%. Năm 2023 dự kiến công nhận mới 4 trường, công nhận lại 7 trường. Hết năm 2023, trên địa bàn quận có 45/49 trường chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ 91,8%.

Năm 2024 dự kiến thực hiện kế hoạch sáp nhập trường Mầm non. Công nhận mới 1 trường, công nhận lại 2 trường. Hết năm 2024, trên địa bàn quận có 46/48 trường chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ 95,8%. Năm 2025 hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao ở các cấp học theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI.