Hải Phòng: Gần 180.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm vaccine Covid-19

An Nhiên

(Dân trí) - Hải Phòng đang triển khai tiêm và phấn đấu 100% trẻ từ đủ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Hải Phòng: Gần 180.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi  tiêm vaccine Covid-19 - 1

Hải Phòng vẫn đang triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi (Ảnh: An Nhiên).

Dự kiến sẽ có trên 180.000 trẻ, trong đó có khoảng 5.000 trẻ ngoài trường, học được tiêm.

Trước đó, từ ngày 24/11, Hải Phòng đã tổ chức tiêm đợt đầu tiên cho hơn 4.600 học sinh trung học phổ thông.

Hải Phòng: Gần 180.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi  tiêm vaccine Covid-19 - 2

Sẽ có gần 180.000 trẻ được tiêm vaccine phòng Covid-19 (Ảnh: An Nhiên).

Theo thống kê từ ngành Y tế quận Lê Chân, tính đến ngày 30/11, quận có 11.693/12.443 học sinh hoàn thành tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19. Số còn lại là học sinh thuộc diện F1, F2 và khi khám sàng lọc chưa đủ điều kiện tiêm.

Tại quận Hồng Bàng, có 2.888/3.066 học sinh trung học cơ sở đã được tiêm (đạt 94% số học sinh đăng ký tiêm). Hiện còn 178 học sinh chưa tiêm, với lý do ốm, đang dùng kháng sinh và chưa đủ tuổi.

Ngay trong sáng nay 30/11, nhiều trường THCS trên địa bàn thành phố tổ chức tiêm cho học sinh. như: Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) tổ chức tiêm cho hơn 1.500 học sinh các khối 7, 8, 9; Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền (quận Lê Chân, Hải Phòng), tổ chức tiêm cho 900 học sinh (19 lớp) các khối 6, 7, 8, 9.

Hải Phòng: Gần 180.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi  tiêm vaccine Covid-19 - 3

Kiểm tra thông tin trước khi vào tiêm (Ảnh: An Nhiên).

Theo nhà trường, học sinh nhà trường được chia ca tiêm theo từng lớp. Sau khi hoàn thành các bước khám sàng lọc, tiêm, học sinh được phát sữa, bánh để tăng cường sức khỏe và được theo dõi 30 phút. Phụ huynh học sinh, giáo viên và đoàn thanh niên của trường có mặt động viên, hỗ trợ học sinh tại khu vực theo dõi sau tiêm.

Theo Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, để thuận lợi cho các em học sinh, nhà trường tổ chức tiêm gọn trong một ngày cho các khối. Cụ thể, tổ chức tiêm theo ca, sáng 2 ca, chiều 2 ca, để đảm bảo giãn cách, trước khi vào tiêm, học sinh được bố trí ngồi trong phòng học chờ đến lượt.

Hải Phòng: Gần 180.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi  tiêm vaccine Covid-19 - 4

Cán bộ y tế khám sàng lọc (Ảnh: An Nhiên).

Một học sinh lớp 9A6, Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền chia sẻ, trước khi tiêm có hồi hộp, lo lắng nhưng sau khi tiêm xong thấy tâm lý thoải mái và yên tâm. Học sinh này cũng cho rằng, tiêm vaccine không chỉ bảo vệ được tính mạng của bản thân mà còn bảo vệ gia đình, cộng đồng trước đại dịch Covid-19.

Một số phụ huynh có con học tại trường THCS Hồng Bàng cho biết, trước tình trạng số ca F0 được ghi nhận nhiều gia đình rất lo lắng cho con em. Chỉ khi thành phố tổ chức tiêm cho học sinh các cấp gia đình mới thấy yên tâm.

Hải Phòng: Gần 180.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi  tiêm vaccine Covid-19 - 5

Các em có tâm lý thoải mái sau khi tiêm (Ảnh: An Nhiên).

Trước đó quận Hồng Bàng vào ngày 29/11 đã tổ chức tiêm cho 6/8 trường trung học cơ sở trên địa bàn quận.