Đã có hơn 26.000 thí sinh dự thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội

Nhật Hồng

(Dân trí) - Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội đã hoàn thành đợt 6 kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA 206). Theo đó, đã có 26.745/28.025 thí sinh dự thi, đạt 95,4% tại 7 tỉnh, thành.

Đã có hơn 26.000 thí sinh dự thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội - 1

Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức thi 5 đợt thi liên tiếp cho 26.745/28.025 thí sinh dự thi, đạt 95,4% tại 7 tỉnh thành gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng, Đà Nẵng với 12 địa điểm thi.

Ngày 08/05/2002, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN hoàn thành đợt thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông đợt thứ 6 (HSA 206) của năm 2022 tại Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Tài Nguyên Môi trường, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng.

Tổng hợp kết quả thi đợt 205 có 8.168/8.628, thí sinh dự thi đạt 94,7%, thí sinh vi phạm kỷ luật thi: 03. Đợt thi HSA 206 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi Đánh giá năng lực ở ĐHQGHN.

Theo lãnh đạo Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, từ giờ đến cuối năm 2022, Trung tâm sẽ còn tiếp tục tổ chức thêm khoảng 4-6 đợt thi tại các tỉnh thành: Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hưng Yên… Hiện tại, cổng khảo thí http://khaothi.vnu.edu.vn/ vẫn đang mở tiếp nhận thí sinh đăng ký dự thi HSA cho các đợt thi diễn ra trong tháng 6/2022.

Các đợt thi tiếp theo sẽ được xem xét tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 căn cứ vào nguyện vọng đăng ký dự thi của thí sinh và kế hoạch xét tuyển đại học của các cơ sở giáo dục đại học.

Trước đó, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đã công bố kết quả thống kê điểm thí sinh dự thi HSA kỳ 1 phục vụ các cơ sở giáo dục đại học xây dựng phương án tuyển sinh đại học.