Nữ ca sĩ trẻ gây tranh cãi vì mặc áo hở nội y ra sân bay

Mi Vân

(Dân trí) - Trang phục áo rách lộ nội y và mảng lưng của nữ ca sĩ trẻ Soyeon, thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE, tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 13/5, đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Ngày 13/5, các thành viên của nhóm nhạc (G)I-DLE đã xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, để lên đường ra nước ngoài thực hiện lịch trình. Tại sân bay Incheon, các thành viên chào người hâm mộ và phóng viên. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đã đổ dồn về phía thành viên Soyeon khi cô xuất hiện với ngoại hình cá tính, gợi cảm. 

Soyeon kết hợp quần jeans với chiếc áo len rách lộ toàn bộ phần lưng và nội y. Khi chứng kiến hình ảnh sân bay của Soyeon, nhiều khán giả Hàn Quốc đã lên tiếng phê bình phong cách tạo báo của cô. Nhiều khán giả cho rằng, bộ đồ của Soyeon mặc mà như không.  

Nữ ca sĩ trẻ gây tranh cãi vì mặc áo hở nội y ra sân bay - 1

Soyeon của nhóm (G)I-DLE gây chú ý khi diện áo len rách hở lưng ra sân bay (Ảnh: MBC).

Nữ ca sĩ trẻ gây tranh cãi vì mặc áo hở nội y ra sân bay - 2

Phong cách thời trang táo bạo của Soyeon khiến một số khán giả đánh giá là phản cảm, hở hang (Ảnh: MBC).

"Trông cô ấy như không mặc gì từ phía sau", "Tôi nghĩ bộ trang phục không ổn và hơi hở hang", "Tôi không nghĩ được gì khi nhìn thấy bộ đồ đó"… là những bình luận dành cho trang phục của Soyeon. 

Đây không phải là lần đầu tiên Soyeon diện những trang phục gây tranh cãi. Thành viên nhóm nhạc trẻ xứ Hàn không ít lần thể hiện cá tính qua trang phục cô lựa chọn.

Soyeon, sinh năm 1998, hiện là trưởng nhóm của (G)I-DLE. Nhóm nhạc ra mắt từ năm 2018. Cô cũng đảm nhận vai trò sáng tác, sản xuất của hầu hết ca khúc của nhóm nhạc nữ (G)I-DLE. 

Gần đây, nhóm trở lại với bài hát Tomboy do Soyeon sáng tác. Tomboy nhanh chóng đứng đầu tất cả bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc và giúp (G)I-DLE trở thành nhóm đầu tiên của xứ kim chi đạt được thành tích này trong năm 2022.

Trước khi trở thành thành viên của nhóm (G)I-DLE, Soyeon từng gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình Produce 101Unpretty Rapstar. Ngoài việc là thành viên của (G)I-DLE, cô gái trẻ cá tính còn là một phần trong nhóm nhạc nữ dự án Station Young.

Nữ ca sĩ trẻ gây tranh cãi vì mặc áo hở nội y ra sân bay - 3

Soyeon - trưởng nhóm nhạc nữ (G)I-DLE là nữ ca sĩ trẻ thường xuyên có những phát ngôn gây tranh cãi khi khẳng định cá tính riêng (Ảnh: Naver).

Tháng 3 vừa rồi, nữ nghệ sĩ sinh năm 1998 vướng vào nghi án đạo nhạc khi ca khúc SUN - tác phẩm do cô sáng tác cho chương trình My Teenage Girl của đài MBC (Hàn Quốc) bị phát hiện có sự tương đồng với bài Wave của ATEEZ phát hành năm 2019. Sau đó, công ty quản lý Cube của Soyeon đã chính thức lên tiếng về sự việc. 

Cube thừa nhận sự giống nhau giữa hai bài hát nên họ quyết định ghi nhận nhà sản xuất ban đầu trong tác quyền. Soyeon cũng gửi yêu cầu đến nhóm sản xuất để đề nghị thay đổi tên tác giả nhưng phía công ty của Eden-ary phản đối điều này. 

Dẫu vậy, ca khúc SUN đã được gửi đi phát hành nên vẫn tiếp tục ra mắt như kế hoạch mà không có sự cân nhắc ý kiến của bên công ty quản lý. Cube đã phải xin lỗi vì tự ý sửa đổi phần giới thiệu tác giả của ca khúc mà không thảo luận cụ thể với tác giả.

Sau đó, Soyeon cũng đăng bức thư giải thích và xin lỗi sau vụ việc. Tuy nhiên, trưởng nhóm (G)I-DLE nhấn mạnh rằng SUN "chỉ có một phần tương đồng" với bài Wave. Cô cũng khẳng định đã liên lạc, xin lỗi nhạc sĩ có liên quan đến những tranh cãi này và hứa cẩn trọng hơn trong tương lai.

Lời xin lỗi của Soyeon đã vấp phải chỉ trích dữ dội từ khán giả và cho rằng, nghệ sĩ trẻ không thực tâm khi đưa ra lời giải thích. Thái độ của Soyeon bị đánh giá kênh kiệu, thiếu thiện ý. 

Mới đây, trong một lần tham gia họp báo, Soyeon tiết lộ đã thuyết phục công ty đưa các ca từ nhạy cảm vào trong bài hát. Dù biết điều này có thể khiến ca khúc khó lên sóng truyền hình nhưng Soyeon vẫn muốn mạo hiểm. Nữ thần tượng giải thích cô không thấy có ích khi phải tuân theo định kiến.  

Theo Naver/Pop