Cuộc sống và sự nghiệp của "mỹ nam" Ngôn Thừa Húc ở tuổi 44

Mi Vân

(Dân trí) - Ngôn Thừa Húc từng là một trong những mỹ nam hàng đầu của làng giải trí xứ Đài khi làn sóng nhóm nhạc nam thịnh hành tại châu Á. Anh nổi tiếng từ bộ phim truyền hình thần tượng "Vườn Sao Băng".

Ngôn Thừa Húc - Nam thần tượng số một xứ Đài

Ngôn Thừa Húc, sinh năm 1977, là nam thần trong mộng của hàng triệu thiếu nữ những năm 2000 nhờ thành công của nhiều bộ phim thần tượng như Vườn sao băng, Chỉ muốn yêu anh, Lưu luyến không quên, Lửa bóng rổ. Trong số đó, vai diễn chàng công tử ngỗ ngược nhưng chân tình Đạo Minh Tự trong Vườn sao băng giúp anh trở thành ngôi sao hạng A tại Đài Loan và nổi tiếng khắp châu Á. 

Cuộc sống và sự nghiệp của mỹ nam Ngôn Thừa Húc ở tuổi 44 - 1

Ngôn Thừa Húc, sinh năm 1977, là nam thần trong mộng của hàng triệu thiếu nữ những năm 2000.

Ngôn Thừa Húc được biết tới với tư cách thành viên nhóm nhạc F4, một trong những ban nhạc nam nổi tiếng nhất châu Á gồm bốn thành viên Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên, Ngô Kiến Hào. Sau khi F4 ngừng ca hát, các thành viên đều có những hướng phát triển riêng. 

Ngôn Thừa Húc tập trung cho sự nghiệp điện ảnh và được yêu mến bởi nụ cười ngọt ngào, dáng vóc săn chắc nam tính. Vào những năm 2008 - 2010, Ngôn Thừa Húc là ngôi sao nổi tiếng và kiếm nhiều tiền nhất xứ Đài. Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Ngôn Thừa Húc cũng là thành viên chịu nhiều điều tiếng nhất nhóm nhạc F4. Nam ca sĩ từng bị chỉ trích vì thái độ chảnh chọe, cư xử thô lỗ với đồng nghiệp và giới truyền thông. 

Cuộc sống và sự nghiệp của mỹ nam Ngôn Thừa Húc ở tuổi 44 - 2

Ngôn Thừa Húc (thứ hai từ trái sang) là thành viên của nhóm nhạc thần tượng xứ Đài - F4 

F4 - Mưa Sao Băng

Nói về những quãng thời gian áp lực trong quá khứ, Ngôn Thừa Húc từng nói: "Giai đoạn tôi nổi tiếng nhất cũng là giai đoạn tôi muốn trốn chạy thế giới này nhất. Tôi không có bạn bè trong giới. Ngày nào cũng tự hỏi tại sao thế giới này lại nhìn nhận hành vi của tôi một cách tiêu cực, lại hiểu lầm tôi".

Trong suốt cuộc hành trình của mình, Ngôn Thừa Húc luôn biết ơn vì có mẹ bên cạnh. Anh sinh ra trong một gia đình không đủ đầy, thiếu vắng tình cảm và sự chăm sóc của bố. Ngay từ bé, Ngôn Thừa Húc đã rất nhút nhát và chỉ tin tưởng mỗi mẹ. Khi trở thành ngôi sao, anh vẫn nghĩ mình là đứa con bé bỏng của mẹ. 

"May mắn tôi có gia đình làm chỗ dựa. Mỗi lần cảm thấy bản thân không chịu nổi sức ép, tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ để trút bỏ muộn phiền. Nếu không có mẹ, Ngôn Thừa Húc chắc chắn sẽ chẳng trụ vững trong giới giải trí đến ngày hôm nay", anh từng nói. 

Cuộc sống và sự nghiệp của mỹ nam Ngôn Thừa Húc ở tuổi 44 - 3

Sau khi F4 ngừng hoạt động, anh tập trung cho sự nghiệp diễn xuất và trở thành nam thần tượng nổi tiếng nhất nhì Đài Loan. 

Cuộc sống và sự nghiệp của mỹ nam Ngôn Thừa Húc ở tuổi 44 - 4

Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều bộ phim truyền hình ăn khách của Đài Loan như Vườn sao băng, Chỉ muốn yêu anh, Lưu luyến không quên, Lửa bóng rổ. 

Chuyện tình "ồn ào" với siêu mẫu Lâm Chí Linh

Nhiều năm qua, nam diễn viên sống kín tiếng về đời tư, nhất là với chuyện tình cảm. Trong số những mối quan hệ tình cảm trong quá khứ, nổi tiếng nhất chính là chuyện tình với siêu mẫu Lâm Chí Linh. Họ từng được xem là cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz xứ Đài nhưng lại không có được cái kết hạnh phúc. 

Hai người từng hò hẹn cách đây 11 năm nhưng vì áp lực của làng giải trí cũng như sự bận rộn của công việc, họ đã không thể ở bên nhau. Năm 2018, có thông tin cặp tình nhân bất ngờ tái hợp khi bị bắt gặp đi nghỉ cùng nhau tại nước ngoài nhưng cả hai người trong cuộc đều không lên tiếng xác nhận thông tin này. Năm 2019, Lâm Chí Linh bất ngờ lên xe hoa với một nam ca sĩ kém tuổi người Nhật Bản. Trong ngày cưới của Lâm Chí Linh, Ngôn Thừa Húc liên tục bị gọi tên. 

Khi Lâm Chí Linh tuyên bố kết hôn cùng nam ca sĩ Akira vào tháng 6/2019, Ngôn Thừa Húc đã rất bất ngờ và có lẽ cũng rất buồn nhưng anh vẫn vui vẻ gửi lời chúc mừng người yêu cũ. Một nguồn tin cho hay, khi họ không còn là tình nhân, cặp đôi vẫn luôn dành cho đối phương một sự quan tâm và vị trí đặc biệt trong tim. Ngôn Thừa Húc từng khóc trên truyền hình khi nhắc lại chuyện tình với Lâm Chí Linh: "Tôi để cô ấy ra đi vì tôi thực sự yêu cô ấy, tôi biết cô ấy có thể gặp được một người tốt hơn tôi". 

Cuộc sống và sự nghiệp của mỹ nam Ngôn Thừa Húc ở tuổi 44 - 5

Ngôn Thừa Húc từng có chuyện tình tiêu tốn nhiều giấy mực của truyền thông với siêu mẫu hàng đầu xứ Đài - Lâm Chí Linh. 

Nam diễn viên 44 tuổi thừa nhận, bản thân là một người khờ khạo trong chuyện tình cảm, không biết cách biểu lộ tình cảm với những người mình thương yêu. Chàng ca sĩ nhiều tuổi nhất nhóm F4 cũng nghĩ rằng, vì quá khứ nghèo khổ và một tuổi thơ thiếu thốn vật chất, tình cảm của người cha nên anh luôn cảm thấy mặc cảm, thiếu an toàn và tìm mọi cách chứng tỏ bản thân.

Có lẽ vì vậy, ở tuổi 44, anh vẫn chưa kết hôn trong khi cả ba người bạn thân trong nhóm F4 như Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên, Ngô Kiến Hào đều đã bước vào cuộc sống hôn nhân. 

Quay lại đóng phim thần tượng ở tuổi tứ tuần

Ngày 10/5, Ngôn Thừa Húc gây chú ý khi tham dự buổi ra mắt bộ phim mới Có chút rung động tại Thiên Tân, Trung Quốc. Sự xuất hiện của nam diễn viên khiến hàng nghìn khán giả kéo đến địa điểm tổ chức sự kiện để tận mắt ngắm nhìn thần tượng. Đã khá lâu rồi, Ngôn Thừa Húc không lộ diện trước công chúng. Năm ngoái, anh trở lại đóng phim truyền hình sau gần 4 năm "ở ẩn". 

Cuộc sống và sự nghiệp của mỹ nam Ngôn Thừa Húc ở tuổi 44 - 6

Ở tuổi 44, Ngôn Thừa Húc vẫn độc thân, coi trọng sự nghiệp và duy trì được vẻ ngoài trẻ trung. 

Thưởng thức giọng hát của Ngôn Thừa Húc

Ở tuổi 44, Ngôn Thừa Húc được fan khen vẫn trẻ trung và phong độ. Ngôn Thừa Húc nhiệt tình giao lưu và trò chuyện cùng khán giả. Sự thân thiện giúp tài tử xứ Đài giúp nhận được sự yêu mến của người hâm mộ.

Được biết, trong bộ phim điện ảnh Có chút rung động, Ngôn Thừa Húc đóng vai nam chính và có chuyện tình lãng mạn với một cô gái trẻ sáng lập phần mềm giúp đỡ người khiếm thị. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 20/5 tới. 

Có chút rung động đánh dấu sự trở lại của Ngôn Thừa Húc với điện ảnh sau bộ phim truyền hình thần tượng Em rất thích anh, ra mắt vào năm ngoái. Phim xoay quanh mối quan hệ kỳ quặc giữa chàng Tổng biên tập lạnh lùng Lục Tinh Thành (Ngôn Thừa Húc đóng) và nhà thiết kế trẻ Đồng Tiểu Du (Thẩm Nguyệt đóng). Một người là "nam thần" nổi tiếng trong giới thời trang, người còn lại là cô gái xui xẻo, vụng về. Sau một nụ hôn bất ngờ, họ hoán đổi vận mệnh và kéo theo nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Cuộc sống và sự nghiệp của mỹ nam Ngôn Thừa Húc ở tuổi 44 - 7

Năm 2020, anh trở lại màn ảnh nhỏ với vai nam chính trong bộ phim truyền hình thần tượng mang tên Em rất thích anh.

Cuộc sống và sự nghiệp của mỹ nam Ngôn Thừa Húc ở tuổi 44 - 8

Trở lại đóng phim sau gần 4 năm "ở ẩn", Ngôn Thừa Húc lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng. 

Cuộc sống và sự nghiệp của mỹ nam Ngôn Thừa Húc ở tuổi 44 - 9

Tuy nhiên ngoại hình hiện tại của Ngôn Thừa Húc và khoảng cách 20 tuổi giữa anh và bạn diễn Thẩm Nguyệt trong Em rất thích anh khiến tài tử 44 tuổi nhận nhiều ý kiến trái chiều. 

Khi phim được lên sóng, Ngôn Thừa Húc đã gặp phải sự phản ứng của một bộ phận khán giả cho rằng, anh đã quá già để đóng phim thần tượng. Bạn diễn Thẩm Nguyệt trong phim kém anh đến 20 tuổi và tạo cảm giác "lệch pha" ở bộ đôi diễn viên chính.

Dòng phim thần tượng Đài Loan thoái trào từ nhiều năm nay nên cơ hội diễn xuất của những ngôi sao như Ngôn Thừa Húc cũng trở nên "khiêm tốn". Vì vậy, những ngôi sao thế hệ trước như Ngôn Thừa Húc cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kịch bản phù hợp để đóng vai nam chính khi bị đóng đinh với hình tượng nam thần màn ảnh. 

Trước những phản ứng tiêu cực từ khán giả khi Em rất thích anh lên sóng, Ngôn Thừa Húc bình thản đáp: "Khi không còn cách khiến người khác ngừng nói những lời khó nghe, thì hãy làm những thứ khiến bản thân tốt hơn. Tôi giờ đã là một "ông chú", không còn non nớt mà đã trải qua đủ mọi chuyện trên đời, thái độ nhìn nhận vấn đề cũng trưởng thành hơn trước". 

Cuộc sống và sự nghiệp của mỹ nam Ngôn Thừa Húc ở tuổi 44 - 10

Ngôn Thừa Húc tham dự buổi ra mắt bộ phim mới Có chút rung động tại Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 10/5.

Ngôn Thừa Húc khóc khi hát lại "Vườn Sao Băng"