Cuộc đời bi thảm của người mẫu Playboy đình đám nước Mỹ

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Anna Nicole Smith từng là người mẫu gợi cảm nổi tiếng nhất nước Mỹ nhưng cuộc đời cô kết thúc trong bi thảm khi cô chưa đầy 40 tuổi.

Anna Nicole Smith xinh đẹp trên truyền hình

Anna Nicole Smith sinh năm 1967 và là một trong những người mẫu đình đám nhất nước Mỹ thập niên 90. Cô nổi tiếng ngay từ lần đầu xuất hiện trên tạp chí Playboy số tháng 3 năm 1992. Anna Nicole Smith khi đó mới 25 tuổi, rất xinh đẹp, trẻ trung, bốc lửa. Sau khi xuất hiện trên Playboy, Anna Nicole Smith lập tức ký được hợp đồng quảng cáo lớn với hãng Guess, thay thế siêu mẫu Claudia Schiffer.

Cuộc đời bi thảm của người mẫu Playboy đình đám nước Mỹ - 1

Anna Nicole Smith từng là người mẫu hàng đầu nước Mỹ

Năm 1993, Anna Nicole Smith tiếp tục gặt hái nhiều thành công ấn tượng trong nghề người mẫu. Cô ký được hợp đồng quảng cáo lớn với nhãn hiệu H&M, xuất hiện trên trang bìa của Marie Claire và GQ. Ngoài ra Anna Nicole Smith còn có rất nhiều lời mời đóng phim tại Hollywood. Anna Nicole Smith trở thành biểu tượng gợi cảm tại Hollywood thời điểm đó. Ngoài ra, cô còn rất giàu có, nổi tiếng. Đời tư của cô được các trang báo "lá cải" đặc biệt quan tâm.

Khi Anna Nicole Smith còn làm nghề biểu diễn tại một câu lạc bộ thoát y ở Houston vào tháng 10 năm 1991, cô đã gặp tỷ phú dầu mỏ J. Howard Marshall - khi đó ông đã 86 tuổi, hơn cô 62 tuổi. Cặp đôi hẹn hò hai năm và Marshall đã tặng bạn gái gợi cảm rất nhiều món quà đắt tiền rồi đề nghị bạn gái trẻ đẹp kết hôn với mình.

Anna Nicole Smith đột tử

Vào ngày 27 tháng 6 năm 1994, Smith và Marshall kết hôn tại Houston, Mỹ. Đám cưới gây sốc khiến người mẫu tóc vàng bị đồn kết hôn vì tiền nhưng Anna Nicole Smith khẳng định rằng cô yêu Marshall và tuổi tác không quan trọng đối với cô. Vào ngày 4 tháng 8 năm 1995, mười ba tháng sau khi kết hôn với Smith, Marshall qua đời, hưởng thọ 90 tuổi.

Cuộc đời bi thảm của người mẫu Playboy đình đám nước Mỹ - 2

Anna Nicole Smith cưới tỷ phú J. Howard Marshall, một người hơn cô tới 62 tuổi 

Sau khi người chồng lớn tuổi qua đời, Anna Nicole Smith tuyên bố rằng để đổi lấy cuộc hôn nhân, Marshall đã "nói miệng" là sẽ cho cô một nửa tài sản của ông. Dù Anna Nicole Smith không có tên trong di chúc của chồng nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi vụ kiện để đòi quyền lợi. Cho tới khi Anna Nicole Smith qua đời, vụ kiện của cô vẫn không ngã ngũ.

Cuộc đời bi thảm của người mẫu Playboy đình đám nước Mỹ - 3

Vào ngày 1 tháng 6 năm 2006, Anna Nicole Smith bất ngờ thông báo là cô đang mang thai. Trong quá khứ, cô từng kết hôn vào năm 1985 và sinh con trai một năm sau với người chồng đầu tiên. Vì thế, đây là lần mang thai thứ 2 của người đẹp. Anna Nicole Smith tuyên bố cha đứa bé trong bụng cô là luật sư lâu năm của cô, Howard K. Stern. Howard K. Stern nói rằng anh ta và Smith đã có quan hệ tình cảm trong một thời gian rất dài nên anh tin rằng mình là cha của đứa bé.

Cuộc đời bi thảm của người mẫu Playboy đình đám nước Mỹ - 4

Anna Nicole Smith nhận luật sư Howard K. Stern làm bố của con gái mình nhưng thật ra Howard K. Stern không phải cha của con cô 

Con gái của Anna Nicole Smith - Dannielynn Hope Marshall Stern chào đời vào ngày 7 tháng 9 năm 2006. Ba ngày sau đó, con trai 20 tuổi của người mẫu, Daniel Wayne Smith tới thăm mẹ và em gái trong bệnh viện. Daniel chết vì sốc thuốc ngay trong phòng của mẹ và em.

Cái chết của Daniel khiến Anna Nicole Smith vô cùng đau khổ. Theo lời luật sư Howard K. Stern thì: "Anna và Daniel không thể tách rời. Daniel là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Anna. Từ khi tôi gặp cô ấy, mọi thứ cô ấy đều dành cho Daniel. Về mặt tinh thần, Anna đã chết từ khi con trai qua đời".

Cuộc đời bi thảm của người mẫu Playboy đình đám nước Mỹ - 5

Con trai Anna Nicole Smith chết vì sốc thuốc khi tới thăm mẹ trong bệnh viện 

Trưa ngày 8 tháng 2 năm 2007, Anna Nicole Smith được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại một khách sạn ở Hollywood, Florida, Mỹ. Vào buổi chiều cùng ngày, cảnh sát xác nhận cô đã qua đời. Kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy Anna Nicole Smith chết vì sốc thuốc. Người đẹp tóc vàng qua đời khi chưa tròn 40 tuổi, bỏ lại cô con gái nhỏ chỉ mới 5 tháng tuổi. Tang lễ của cô được tổ chức vào ngày 2 tháng 3 năm 2007 tại Bahamas.

Sau khi Anna Nicole Smith qua đời, hàng loạt người đàn ông lên tiếng nhận làm cha của con gái cô. Nhiếp ảnh gia Larry Birkhead khẳng định anh là cha của đứa bé và đệ đơn kiện lên tòa án để xác lập quan hệ cha con. Vào ngày 10 tháng 4 năm 2007, một thẩm phán người Bahamas ra phán quyết rằng các xét nghiệm ADN đã xác định Birkhead đúng là cha của con gái Anna Nicole Smith. Birkhead sau đó đã nộp đơn xin sửa đổi giấy khai sinh của con gái và đưa con về Mỹ cùng với mình. Luật sư của Anna Nicole Smith - Stern cũng không phản đối kết quả này.

Cuộc đời bi thảm của người mẫu Playboy đình đám nước Mỹ - 6

Đám tang của Anna Nicole Smith

Con gái người mẫu đoản mệnh Anna Nicole Smith - Dannielynn Birkhead hiện đã 15 tuổi và sống cùng cha ruột tại Mỹ. Dannielynn may mắn có tuổi thơ bình yên bên người cha yêu thương cô bé hết mực. Nhiếp ảnh gia Larry Birkhead lưu giữ nhiều kỷ vật của bạn gái và thường kể với con những câu chuyện về người mẹ nổi tiếng của mình. 

Cuộc đời bi thảm của người mẫu Playboy đình đám nước Mỹ - 7

Dannielynn Birkhead và cha Larry Birkhead  

Con gái Anna Nicole Smith càng lớn càng xinh