Tranh cãi chuyện ngắt hoa hình "của quý" để khoe mạng "sống ảo"

Huy Hoàng

(Dân trí) - Vụ việc các cô gái ngắt những cây hoa mang hình thù giống "bộ phận nhạy cảm" của phái mạnh rồi quay video và khoe trên mạng xã hội đang dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận Campuchia.

Vụ việc đang thu hút sự chú ý trong dư luận Campuchia liên quan tới đoạn video của nhóm các cô gái ăn mặc gợi cảm, khoe cảnh nhổ vài cây hoa có nguy cơ tuyệt chủng rồi khoe lên mạng xã hội. Video được cho là quay tại núi Bokor thuộc tỉnh Kampot của nước này hồi đầu tháng 5 vừa qua.

Tranh cãi chuyện ngắt hoa hình "của quý" để khoe mạng "sống ảo"

Theo hình ảnh từ đoạn video, một cô gái cầm những bông hoa có hình thù nhạy cảm trên tay và nói điều gì đó trước ống kính. Ở đoạn cuối của clip ngắn này, một cô gái khác đã nhổ gốc cây lên rồi đùa cợt về kích thước khiêm tốn của nó.

Tranh cãi chuyện ngắt hoa hình của quý để khoe mạng sống ảo - 1
Đoạn video của các cô gái khiến dư luận Campuchia bất bình (Ảnh: NY Post).

Tờ NY Post cho biết, loài thực vật xuất hiện trong video là Nepenthes holdenii. Đây vốn là loài cây nắp ấm nhiệt đới. Chúng xuất hiện tại một số vùng đồi núi của Campuchia. Do có hình dáng đặc biệt, khá giống với "bộ phận nhạy cảm" của phái mạnh, nên người dân địa phương còn gọi đùa là "cây dương vật".

Trong vài năm trở lại đây đã xuất hiện trào lưu người dân địa phương và du khách lên các vùng đồi núi ở Campuchia, tìm kiếm loài cây này, nhổ chúng khỏi mặt đất, chụp ảnh, quay video "sống ảo" rồi đăng tải trên mạng xã hội. Tuy nhiên, loài thực vật này đang có nguy cơ tuyệt chủng nên từ lâu đã nằm trong danh sách cần được bảo vệ.

Tranh cãi chuyện ngắt hoa hình của quý để khoe mạng sống ảo - 2
Cận cảnh những bông hoa có hình thù như "phần nhạy cảm" của nam giới (Ảnh: NY Post).

Trào lưu "xấu xí" này đã khiến các quan chức địa phương lo ngại. Trước đó, chính phủ Campuchia lên tiếng kêu gọi người dân ngừng nhổ và chơi đùa loài cây này. Ngày 11/5, Bộ Môi trường nước này đã phát đi tuyên bố cứng rắn, yêu cầu người dân và du khách không được tái diễn hành vi tương tự như trong đoạn video nêu phía trên.

"Cảm ơn các bạn đã yêu mến những nguồn tài nguyên thiên nhiên. Những gì các bạn đã làm là sai trái. Đừng lặp lại hành động này trong tương lai. Không ngắt cây hay nhổ hoa nữa, nếu không chúng sẽ bị hủy hoại", một phần nội dung của bản tuyên bố nêu rõ.

Hiện tại, chưa có đơn khiếu nại chính thức với nhóm các cô gái xuất hiện trong đoạn video kể trên.

Tranh cãi chuyện ngắt hoa hình của quý để khoe mạng sống ảo - 3
"Cây dương vật" nở hoa lần đầu ở châu Âu sau hơn 20 năm (Ảnh: AFP).

Được biết, cây Nepenthes holdenii không phải là loài thực vật duy nhất có hình "nhạy cảm" gây chú ý trong thời gian qua. Trước đó vào tháng 10/2021, một loại thực vật còn gọi là "hoa dương vật" quý hiếm đã nở hoa lần đầu tiên sau hơn 20 năm ở châu Âu, thu hút sự chú ý của khách tham quan.