Những tọa độ "sống ảo" nổi tiếng hoa hậu Thùy Tiên check-in ở Bali

Khải Anh

(Dân trí) - Trong thời gian khám phá đảo Bali, hoa hậu Thùy Tiên được trải nghiệm nghi lễ tắm "nước thánh" tại đền Pura Tirta Empul, check-in "sống lưng khủng long" ở Kelingking và ghé thăm Broken Beach.

Mới đây, trên trang instagram cá nhân của mình, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên chia sẻ loạt hình ảnh xinh đẹp, tràn đầy năng lượng trong chuyến khám phá đảo Bali (Indonesia) sau thềm chung kết Miss Grand International 2022.

Người đẹp chọn hòn đảo này cho chuyến nghỉ dưỡng đầu tiên sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu quốc tế để không mất nhiều thời gian di chuyển.

Đây cũng chính là nơi đã diễn ra phần thi trang phục bikini thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế).

Những tọa độ sống ảo nổi tiếng hoa hậu Thùy Tiên check-in ở Bali - 1

Sau đêm chung kết Miss Grand International 2022, hoa hậu Thùy Tiên tranh thủ nghỉ "xả hơi" trước khi bắt đầu các lịch trình mới. Đây cũng là kỳ nghỉ đầu tiên của người đẹp sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu quốc tế của mình (Ảnh: FBNV).

Nhân dịp này, Thùy Tiên dành nhiều thời gian để tham quan các danh lam thắng cảnh tại Bali và trải nghiệm một số hoạt động, văn hóa của người dân địa phương. Một trong số đó là tắm "nước thánh" ở đền Pura Tirta Empul.

Ngôi đền linh thiêng này thuộc vùng Tampaksiring, cách thị trấn Ubud (trung tâm của đảo Bali) khoảng 20km. Tên gọi của đền trong tiếng địa phương có nghĩa là "suối nước thánh".

Nước trong suối được dẫn ra hai bể tắm hình chữ nhật qua hàng chục vòi chạm trổ cầu kỳ ở khu đền ngoài.

Những tọa độ sống ảo nổi tiếng hoa hậu Thùy Tiên check-in ở Bali - 2

Hoa hậu Thùy Tiên trải nghiệm nghi lễ tắm "nước thánh" ở đền thiêng Pura Tirta Empul (Ảnh: @tienng12).

Lần đầu đến đây nhưng hoa hậu Thùy Tiên cũng nhanh chóng "nhập gia tùy tục" với nghi lễ Melukat (tắm thanh tẩy hay tắm tẩy trần). Người tham gia chuẩn bị lễ vật gồm hoa và nhang. 

Sau khi khấn và cầu nguyện, họ thắp nhang ở bệ thờ trên bờ và đặt hoa lên vòi nước rồi cúi đầu dưới dòng nước trong vắt đang tuôn trào.

Những tọa độ sống ảo nổi tiếng hoa hậu Thùy Tiên check-in ở Bali - 3

Theo nghi lễ, du khách nhúng đầu vào dòng nước ba lần và uống một lần. Để ước nguyện thành sự thật, du khách chỉ nên cầu một điều duy nhất (Ảnh: @tienng12).

Người dân Bali tin rằng, tắm tại đền này sẽ giúp gột rửa, thanh tẩy bản thân, đem lại sức khỏe và sự may mắn. Đối với du khách nước ngoài, đây là một trải nghiệm thú vị mang đậm nét văn hóa cổ truyền đặc sắc của người Indonesia.

Để tham gia nghi lễ này, du khách khi vào đền bắt buộc phải quấn sarong (loại váy ống được quấn từ một mảnh vải thắt quanh eo), bất kể mặc quần hay váy dài. Ngay cửa đền có quầy sarong cho khách thuê. 

Sau khi rời ngôi đền thiêng, hoa hậu Thùy Tiên di chuyển tới các bãi biển làm nên danh tiếng cho hòn đảo xinh đẹp này. Nổi bật nhất là bãi biển Kelingking ở đảo Nusa Penida.

Nơi đây được xem như biểu tượng của du lịch Bali trong những năm gần đây và trở thành điểm đến du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm hòn đảo này.

Những tọa độ sống ảo nổi tiếng hoa hậu Thùy Tiên check-in ở Bali - 4

Nàng hậu xinh đẹp check-in với background "sống lưng khủng long" - một trong những tọa độ hút khách ở Bali (Ảnh: @tienng12).

Ngoài ra, nàng hậu còn tranh thủ check-in ở "sống lưng khủng long" - tọa độ "sống ảo" hút khách ở bãi biển Kelingking.

Khu vực này có phần mỏm núi đá vôi nhô cao ra ngoài biển, trông như xương sống lưng khủng long, tạo thành một vịnh nhỏ được đặt tên là vịnh T-rex.

Để tới được vị trí chụp hình đẹp ở đây, du khách phải trekking một đoạn đường đất khá khó khăn, hai bên là hàng rào gỗ tạm bợ. Bởi vậy, phần lớn khách du lịch đến đây chỉ chụp ảnh từ trên cao, đảm bảo lấy được view "sống lưng khủng long".

Những tọa độ sống ảo nổi tiếng hoa hậu Thùy Tiên check-in ở Bali - 5

Toàn cảnh "sống lưng khủng long" nhìn từ trên cao (Ảnh: Kim Yến).

Nếu muốn xuống tắm biển, du khách còn phải trải qua hành trình gian nan và nguy hiểm hơn rất nhiều. Và trải nghiệm này chỉ phù hợp với những ai thích mạo hiểm.

Cũng vì lẽ đó, dù sở hữu phong cảnh tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách tới check-in hàng năm nhưng Kelingking vẫn được mệnh danh là "bãi biển nguy hiểm nhất" ở Bali.

Điểm đến cuối cùng trong kỳ nghỉ đúng nghĩa lần này của hoa hậu Thùy Tiên ở Bali là cổng tò vò, thuộc bãi biển Broken Beach.

Địa danh này nằm ở phía Tây Nam đảo Nusa Penida, cách Kelingking không xa nên du khách có thể thuận tiện kết hợp ghé thăm hai địa điểm này trong một hành trình.

Với những điều kiện thuận lợi như có đường bay thẳng, thời tiết đẹp, phong cảnh non nước hữu tình, Bali trở thành điểm đến không chỉ hoa hậu Thùy Tiên mà nhiều nghệ sĩ, travel blogger Việt khác cũng yêu thích và ghé thăm thường xuyên.