Lý do Thanh Hóa đón lượng khách đông nhất Việt Nam dịp 30/4-1/5

Thảo Trinh

(Dân trí) - Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), Thanh Hóa đón tiếp gần 900.000 lượt khách và thu về 1.960 tỷ đồng, vượt xa các trung tâm du lịch lớn như Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa),...

Theo báo cáo từ Tổng cục Du lịch, lượt khách tới tỉnh Thanh Hóa trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 - 03/5) đã vượt xa các trung tâm du lịch lớn như Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa)...

Cụ thể, Thanh Hóa đã tiếp đón 898.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 577.400 lượt khách, tăng 85,6% so với năm 2021. Tổng thu du lịch đạt khoảng 1.960 tỷ đồng - tăng hơn 2 lần so với năm ngoái. 

Lý do Thanh Hóa đón lượng khách đông nhất Việt Nam dịp 30/4-1/5 - 1

Thanh Hóa là địa phương đón lượng khách đông nhất Việt Nam trong dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua (Ảnh: Thanh Tùng).

Dịch vụ du lịch đa dạng gói gọn trong tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hải Quân - Giám đốc VietDaily Tour bày tỏ sự ấn tượng đối với kết quả mà du lịch tỉnh Thanh Hóa đạt được trong kỳ nghỉ dài ngày vừa qua. Ông Quân cho rằng, đây là tín hiệu tích cực, đáng mừng cho sự phục hồi của ngành du lịch nước ta nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19.

Vị giám đốc VietDaily Tour nhận định, lượng khách đến Thanh Hóa chủ yếu từ các tỉnh lân cận như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và khách nội vùng. Điều này là do khoảng cách vị trí địa lý thuận lợi với quãng đường không quá xa, phù hợp để du khách di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

"Kỳ nghỉ vừa qua, giá vé máy bay biến động cũng là nguyên nhân khiến lượng lớn du khách thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng thay đổi kế hoạch du lịch. Họ ưu tiên các điểm đến gần, có không gian nghỉ dưỡng gần biển.

Ngoài Cát Bà thì Thanh Hóa cũng được lựa chọn vì du khách có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân với nhiều tuyến đường như QL1, QL10, đường Hồ Chí Minh...", ông Quân cho biết.

Lý do Thanh Hóa đón lượng khách đông nhất Việt Nam dịp 30/4-1/5 - 2

Thanh Hóa có nhiều điểm du lịch với khoảng cách địa lý gần, du khách có thể kết hợp đi nhiều nơi mỗi chuyến hoặc tham quan trong thời gian ngắn (Ảnh: Mạnh Tiến Khôi).

Mặt khác, trong khi đến Phú Quốc, Nha Trang hay Đà Nẵng, du khách thường phải cố định hành trình 4 ngày 3 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm thì thời gian di chuyển, du lịch ở Thanh Hóa lại khá thuận tiện.

Du khách có thể nghỉ ngơi 3 ngày 2 đêm tại các điểm đến như bãi biển Sầm Sơn, Hải Tiến hay trải nghiệm 2 ngày 1 đêm ở khu sinh thái Pù Luông. Với các điểm du lịch tâm linh như suối cá thần Cẩm Lương, du khách chỉ cần một ngày cũng thoải mái khám phá. 

Lý do Thanh Hóa đón lượng khách đông nhất Việt Nam dịp 30/4-1/5 - 3

Tới Thanh Hóa, du khách có thể khám phá nhiều bãi biển; ghé thăm các di tích lịch sử như Thành nhà Hồ, khu di tích Lam Kinh,...; chinh phục Thác Mây, thác Voi; trải nghiệm ở khu du lịch sinh thái Bến En, Pù Luông hay check-in ở Bãi Đông, đảo Hòn Mê (Ảnh: Lỗ Hữu Đức Anh).

Theo đại diện đơn vị này, Thanh Hóa cung cấp nhiều dịch vụ với phân khúc khác nhau, từ du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng đến du lịch sinh thái, du lịch tâm linh,... đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong dịp lễ.

Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa còn có tới 3 bãi biển là Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa và khu Bãi Đông, đảo Hòn Mê rất đẹp giúp giãn lượng khách, giảm tình trạng "quá tải" như ở nhiều điểm du lịch nổi tiếng nhưng có ít bãi biển như Quảng Ninh (có Hạ Long, Trà Cổ), Nghệ An (có Cửa Lò), Hải Phòng (có Cát Bà, Đồ Sơn).

Tiềm năng du lịch dồi dào

Theo ông Quân, đơn vị này đã ghi nhận nhiều đoàn khách đặt phòng nghỉ dưỡng tại FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào tháng 6 và tháng 7 tới. Phân khúc khách sạn 4, 5 sao được du khách ưu tiên lựa chọn. Ngoài Sầm Sơn, các điểm đến khác như Hải Tiến, Hải Hòa cũng thu hút du khách.

Lý do Thanh Hóa đón lượng khách đông nhất Việt Nam dịp 30/4-1/5 - 4

Thanh Hóa có tới 3 bãi biển là Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa và nhiều điểm du lịch tâm linh, sinh thái đa dạng khác. Đây là điểm cộng giúp tỉnh này đón lượng khách đông nhất dịp lễ vừa qua (Ảnh: Pham Mimi).

Đại diện VietDaily Tour đánh giá, du lịch Thanh Hóa mỗi năm đều có sự thay đổi nhất định với sự xuất hiện của nhiều dự án lớn. Đây là tỉnh thành đang đón đầu làn sóng đầu tư mạnh mẽ cả trong và ngoài nước, bất chấp thời gian ảnh hưởng từ đại dịch kéo dài.  

"Tôi tin du lịch Thanh Hóa sẽ thay đổi vượt bậc trong 2-3 năm tới. Trước mắt có Hải Tiến sẽ được quy hoạch thành trung tâm nghỉ dưỡng và du lịch trọng điểm mới của tỉnh. Bên cạnh đó, Sầm Sơn cũng được nâng tầm, không chỉ là điểm đến hấp dẫn mùa hè mà du khách có thể đến đây du lịch quanh năm với nhiều trải nghiệm độc đáo", ông Quân chia sẻ.

Vị giám đốc này cho biết thêm, việc các nhà đầu tư lớn như Sun Group, FLC Group, hay Flamingo... tham gia sôi động vào thị trường Thanh Hóa với loạt du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí tầm cỡ quốc tế cũng giúp tỉnh này nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch. 

Lý do Thanh Hóa đón lượng khách đông nhất Việt Nam dịp 30/4-1/5 - 5

Tỉnh Thanh Hóa được đánh giá là vùng đất tiềm năng với nguồn lực du lịch dồi dào, sẽ phát triển mạnh trong vài năm tới (Ảnh: Vũ Phương Anh).

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Nguyễn Vinh - đại diện một công ty lữ hành ở Thanh Hóa cho biết, Thanh Hóa đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu tại khu vực đồng bằng sông Hồng nhờ xuất hiện ngày càng nhiều hoạt động dịch vụ chất lượng cao, cơ sở hạ tầng thì được nâng cấp liên tục.

"Đây là địa phương có rất nhiều tiềm lực về phát triển du lịch. Đất rộng, rừng biển nhiều với các bãi biển đẹp và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Mặt khác, Thanh Hóa cũng là vùng đất phát tích nhiều triều đại nhất Việt Nam nên di tích lịch sử văn hóa đa dạng, có nhiều nét văn hóa riêng. Du khách tới đây có thể trải nghiệm đa dạng hình thức du lịch, từ nghỉ dưỡng, sinh thái đến du lịch tâm linh", anh Vinh nói.