Di sản thế giới Tràng An, chùa Bái Đính ngừng đón khách

Thái Bá

(Dân trí) - Từ 6h ngày 7/5, tất cả các khu, điểm du lịch, các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ tạm ngừng đón khách du lịch cho đến khi có thông báo mới.

Chiều 6/5, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Công văn số 226/UBND-VP6 về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Giám đốc Sở Du lịch; các khu, điểm du lịch trên địa bàn: Tạm dừng đón khách tại các khu, điểm du lịch, các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng nội bộ.

Thời gian thực hiện từ 06h00 ngày 07/5/2021 đến khi có thông báo mới.

Di sản thế giới Tràng An, chùa Bái Đính ngừng đón khách - 1

Di sản thế giới Tràng An sẽ tạm dừng đón khách từ 6h ngày 7/5 để đảm bảo an toàn cho du khách.

Như vậy, từ 6h ngày 7/5, Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; chùa Bái Đính; khu du lịch vườn chim Thung Nham, khu du lịch Hang Múa; đầm Vân Long, vườn quốc gia Cúc Phương... ở Ninh Bình sẽ tạm dừng đón khách du lịch.

Năm 2021, Ninh Bình là tỉnh đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2021 với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm". Lễ khai mạc đã được tổ chức thành công vào ngày 20/4. Sau lễ khai mạc, lễ hội Hoa Lư cũng đã diễn ra thu hút hàng nghìn lượt du khách đến Ninh Bình.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sau đó một số lễ hội tại Ninh Bình đã phải tạm hoãn. Hiện ngành du lịch Ninh Bình vẫn đang nỗ lực đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch Covid-19.