"Combo đặc sản mùa thu" Hoa hậu Kỳ Duyên ăn trong một ngày ở Hà Nội

Khải Anh

(Dân trí) - Trong một ngày ở Hà Nội, Hoa hậu Kỳ Duyên cùng siêu mẫu Minh Triệu đã thưởng thức loạt thức quà mùa thu nổi tiếng của Thủ đô như phở gà, cốm non, cà phê trứng,...

Trong chuyến công tác ngắn ngày ở Hà Nội, đúng vào dịp đầu thu se lạnh, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và siêu mẫu Minh Triệu tranh thủ thời gian rảnh đi thưởng thức loạt món ngon mùa thu nổi tiếng của Thủ đô.

Chỉ trong một ngày, nàng hậu đã có cơ hội thưởng thức các món như phở gà, cốm non, cà phê trứng. Đây đều là những thức quà mà người đẹp yêu thích và lựa chọn mỗi khi có dịp trở lại đây.

Phía dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự thích thú với những đặc sản mùa thu mà Kỳ Duyên và Minh Triệu thưởng thức ở Hà Nội. Một số người còn nhiệt tình giới thiệu thêm các món ngon khác mà nàng hậu không nên bỏ lỡ khi ghé thăm Thủ đô.

Phở gà

Bữa sáng, Kỳ Duyên và Minh Triệu làm ấm bụng bằng bát phở gà tại một quán ăn trên đường Yết Kiêu. Món ăn này khá phổ biến ở Hà Nội, tương tự như phở bò và rất thích hợp để thưởng thức trong những ngày thời tiết se lạnh.

Combo đặc sản mùa thu Hoa hậu Kỳ Duyên ăn trong một ngày ở Hà Nội - 1

Kỳ Duyên và Minh Triệu gọi suất phở gà đầy đặn, ngập hành (Ảnh: @kyduyen1311).

Một bát phở gà nóng hổi với phần thịt mềm, ngọt và nước dùng ngọt thanh, thêm chút hành lá, chanh và ớt tươi, đủ kích thích vị giác của thực khách. 

Cốm non

Đây là một trong những thức quà nổi tiếng của mùa thu Hà Nội mà du khách không nên bỏ lỡ nếu có dịp ghé thăm nơi đây. 

 Trong lúc đi dạo, Kỳ Duyên bắt gặp một gánh hàng rong ven đường có bán thức quà nổi tiếng này nên dừng lại mua một gói nhỏ.

Combo đặc sản mùa thu Hoa hậu Kỳ Duyên ăn trong một ngày ở Hà Nội - 2

Từ đầu tháng 9, cốm non đã được bán khắp các con phố Hà Nội, trở thành hình ảnh quen thuộc mà ai cũng có thể bắt gặp trong tiết trời mùa thu ở Thủ đô (Ảnh: @kyduyen1311).

Cốm non dẻo ngọt, thơm mùi lúa và có màu xanh bắt mắt, được gói bằng lá dong và bọc lá sen bên ngoài. Cốm non thường được thưởng thức cùng trà nóng hoặc chuối chín.

Vị dẻo thơm của cốm, quyện với vị ngọt và mùi thơm nồng của chuối chín cây, thêm chút trà nóng tạo nên hương vị đặc trưng của thức quà truyền thống. 

Cà phê trứng

Là "fan ruột" của cà phê trứng nên lần nào ra Hà Nội, Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng phải dành thời gian thưởng thức thức uống nổi tiếng này. Thậm chí, nàng hậu sinh năm 1996 còn biết khá nhiều quán cà phê có cà phê trứng ngon.

Combo đặc sản mùa thu Hoa hậu Kỳ Duyên ăn trong một ngày ở Hà Nội - 3

Cà phê trứng là thức uống nổi tiếng ở Hà Nội hấp dẫn cả du khách trong và ngoài nước (Ảnh: @kyduyen1311).

Cà phê trứng được bán quanh năm ở Hà Nội, nhưng những ngày trời se lạnh thì thức uống này càng trở nên đặc biệt và thơm ngon hơn. Cà phê trứng được làm từ trứng gà tươi, đường, sữa, cà phê… với điểm nhấn là lớp kem trứng phía trên béo ngậy, ngọt thơm, hòa quyện cùng cà phê ở phía dưới.

Combo đặc sản mùa thu Hoa hậu Kỳ Duyên ăn trong một ngày ở Hà Nội - 4

Cặp đôi thưởng thức trà và cốm, dừa nạo tại một quán cà phê mang phong cách Việt cổ ở Hà Nội (Ảnh: @kyduyen1311).

Kết thúc hành trình "chớp nhoáng" thưởng thức đặc sản mùa thu Hà Nội, Kỳ Duyên và Minh Triệu ghé một quán cà phê mới mở, mang phong cách Việt cổ trên phố Đồng Cổ (Tây Hồ). Hai người đẹp gọi một combo "quà thu" có giá 65.000 đồng, bao gồm một ly trà, một đĩa cốm và dừa nạo.