PhotoStory

Cảnh nhếch nhác tại khu du lịch trăm tỷ cạnh bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Sau hơn một thập kỷ, dự án khu du lịch Resort & Spa cạnh bãi biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thiện. Nơi đây trở nên nhếch nhác với nhiều căn nhà nghỉ dưỡng bỏ hoang.

Cảnh nhếch nhác tại khu du lịch trăm tỷ cạnh bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh - 1

Dự án khu du lịch Tre Nguồn Resort & Spa được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 5/2011 trên diện tích hơn 1,7ha, tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên. Thời hạn thuê đất trong 49 năm (2011-2060). Nơi đây có vị trí đắc địa, cạnh bãi biển Thiên Cầm.

Cảnh nhếch nhác tại khu du lịch trăm tỷ cạnh bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh - 2

Dự án do Công ty TNHH Tre Nguồn (trụ sở ở Hà Nội) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư là 100 tỷ đồng.

Cảnh nhếch nhác tại khu du lịch trăm tỷ cạnh bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh - 3
Cảnh nhếch nhác tại khu du lịch trăm tỷ cạnh bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh - 4

Dự án có quy mô gồm khối khách sạn 11 tầng, khu spa cao cấp 2 tầng, khu nghỉ dưỡng cao cấp 2 tầng, khối nhà hàng 1 tầng, sân thể thao ngoài trời, bể bơi và khu vực giải trí.

Mục tiêu và kỳ vọng của dự án khi hoàn thành sẽ là đòn bẩy kích cầu du lịch Thiên Cầm, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần giải quyết việc làm và tạo nguồn thu ngân sách cho địa phương. Sau ngày khởi công, chủ đầu tư dự kiến đến cuối năm 2012 sẽ đưa công trình vào hoạt động.

Cảnh nhếch nhác tại khu du lịch trăm tỷ cạnh bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh - 5

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 10 năm, dự án chưa hoàn thành tiến độ như cam kết. Dự án này mới chỉ xây được 7 khối nhà bungalow (kiểu nhà diện tích nhỏ 1 tầng), cùng một số hạng mục phụ trợ như: Sân, đường nội bộ, hệ thống điện chiếu sáng. Khối nhà bungalow 2 tầng, khu spa và khu ẩm thực dang dở. Hạng mục chính là khối khách sạn 11 tầng chưa được triển khai.

Cảnh nhếch nhác tại khu du lịch trăm tỷ cạnh bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh - 6
Cảnh nhếch nhác tại khu du lịch trăm tỷ cạnh bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh - 7

Thời gian đầu, khu du lịch này hoạt động cầm chừng, có thời điểm phải tạm ngưng. Theo ghi nhận, sau thời gian dịch Covid-19 được kiểm soát, khu thứ nhất (3 mặt tiền giáp biển) có các hoạt động về nhà hàng, cà phê, cho khách thuê phòng nghỉ dưỡng.

Cảnh nhếch nhác tại khu du lịch trăm tỷ cạnh bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh - 8

Còn tại khu thứ 2 (nằm phía trong), 5 căn nhà một tầng bungalow không được sử dụng.

Cảnh nhếch nhác tại khu du lịch trăm tỷ cạnh bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh - 9
Cảnh nhếch nhác tại khu du lịch trăm tỷ cạnh bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh - 10

Sau thời gian dài, những căn nhà này trở nên nhếch nhác do bỏ hoang, có dấu hiệu hư hỏng và cây cối mọc um tùm xung quanh.

Cảnh nhếch nhác tại khu du lịch trăm tỷ cạnh bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh - 11

Khu vực trưng bày cây cảnh nhếch nhác, cây đã chết khô, nhiều chậu bê tông đổ vỡ.

Cảnh nhếch nhác tại khu du lịch trăm tỷ cạnh bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh - 12
Cảnh nhếch nhác tại khu du lịch trăm tỷ cạnh bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh - 13

Ghế ngồi và cửa nhà xuống cấp.

Cảnh nhếch nhác tại khu du lịch trăm tỷ cạnh bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh - 14
Cảnh nhếch nhác tại khu du lịch trăm tỷ cạnh bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh - 15

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Hướng, Trưởng Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm cho hay, một phần của dự án Tre Nguồn tại phía giáp biển đang hoạt động cầm chừng.

Còn hiện nay, dự án Tre Nguồn đã sang tên, chuyển nhượng cho một nhà đầu tư khác. Theo dự kiến, cuối năm nay, khu Tre Nguồn sẽ triển khai xây dựng lại. Cũng vì lý do này, khu thứ 2 của dự án trở nên nhếch nhác do không hoạt động, chờ bàn giao, động thổ.

Cảnh nhếch nhác tại khu du lịch trăm tỷ cạnh bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh - 16

Cũng theo ông Hướng, khu đất này có vị trí rất đẹp ở Thiên Cầm, song việc chậm trễ, nhếch nhác của dự án đã ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch của địa phương. Vì lý do này, thời gian qua, Ban Quản lý khu du lịch Thiên Cầm đã nhiều lần phản ánh vấn đề này đến các cơ quan chức năng.