Những món cổ vật của Việt Nam được đấu giá cao ở nước ngoài

Huy Hoàng

(Dân trí) - Kim ấn triều Nguyễn được đấu giá từ 2 đến 3 triệu Euro (48,1 tỷ đồng đến 72,2 tỷ đồng) hay chiếc đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại hơn 5 triệu USD (hơn 124 tỷ đồng) là món cổ vật đấu giá cao ở nước ngoài.

Theo thông tin chính thức của MILLON, hãng đấu giá ra đời từ năm 1928 có trụ sở tại Paris (Pháp), đợt này, hãng sẽ đưa ra đấu giá món cổ vật của nhà Nguyễn (1802-1945). 

Thông tin mô tả của đơn vị tổ chức đấu giá cho biết, kích thước của cổ vật cao 10,4cm, mặt ấn hình vuông (13,8cm x 13,7cm), nặng 10,78kg. Quai ấn đúc hình con rồng uốn khúc, đầu ngẩng cao, mắt nhìn về phía trước, tư thế vững vàng. Trán rồng có khắc chữ, vây lưng và đuôi rồng dựng đứng. Bốn chân rồng đúc hiển thị rõ năm móng.

Những món cổ vật của Việt Nam được đấu giá cao ở nước ngoài - 1
Hình ảnh kim ấn triều Nguyễn được giới thiệu trên trang web chính thức của nhà đấu giá MILLON (Ảnh: Millon).

Được biết, phiên đấu giá được nhà đấu giá MILLON tổ chức vào 11h ngày 31/10/2022 (theo giờ Paris). Món cổ vật triều Nguyễn được niêm yết giá khởi điểm từ 2 đến 3 triệu Euro (48,1 tỷ đồng đến 72,2 tỷ đồng). Việc công khai thông tin đấu giá kim ấn thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm cổ vật trong nước và quốc tế.

Được biết, đây là một trong những món cổ vật Việt Nam được đấu giá cao ở nước ngoài. Trước đó vào tháng 10/2021, giới mê cổ vật trong và ngoài nước xôn xao trước phiên đấu giá một mũ quan triều Nguyễn có giá 600.000 Euro (gần 15 tỷ đồng). Buổi đấu giá của nhà Balclis, Tây Ban Nha, tổ chức.

Những món cổ vật của Việt Nam được đấu giá cao ở nước ngoài - 2
Một mũ quan triều Nguyễn bán đấu giá trong phiên đấu của nhà Balclis, Tây Ban Nha (Ảnh: Balclis).

Chiếc mũ đặt kèm hộp gỗ sơn son thếp vàng chạm trổ hoa văn ở tình trạng khá mới. Từ giá khởi điểm 500 Euro (hơn 12 triệu đồng), sau hơn 10 lần trả, một nhà sưu tầm đồ cổ ẩn danh là người thắng cuộc và mua được cổ vật với giá 600.000 Euro.

Những món cổ vật của Việt Nam được đấu giá cao ở nước ngoài - 3

Bộ lễ phục triều Nguyễn trong phiên đấu giá nhà Balclis được mức gia cao vượt dự đoán của các chuyên gia (Ảnh: Balclis).

Cũng trong phiên đấu giá này, bộ lễ phục triều Nguyễn được niêm yết giá khởi điểm 800 Euro (gần 20 triệu đồng). Sau đó, món cổ vật bán với giá 35.000 Euro (khoảng 860 triệu đồng). Theo các chuyên gia đồ cổ, mức giá này vượt xa với dự đoán của nhiều người.

Một trong những món cổ vật Việt được mức đấu giá cao nhất phải kể tới chiếc đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại (1913-1997). Phiên đấu giá diễn ra vào tháng 5/2017 tại khách sạn Hotel La Reserve thuộc thành phố Geneva, Thụy Sĩ, giúp chiếc Rolex Reference 6062 lập kỷ lục thế giới về chiếc Rolex đắt nhất từng được bán.

Những món cổ vật của Việt Nam được đấu giá cao ở nước ngoài - 4
Cận cảnh chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương của vua Bảo Đại (Ảnh: Forbes).

Theo thông tin từ Forbes, chiếc đồng hồ nạm kim cương nhanh chóng bán với giá hơn 5 triệu USD (hơn 124 tỷ đồng) ngay trong ngày đầu tiên diễn ra phiên đấu giá. Mức giá này gấp đôi chiếc Rolex Reference 4113 Split-Second Chronograph, đồng hồ Rolex đắt giá nhất thế giới từng được bán vào năm 2016. Cuộc đấu giá diễn ra trong thời gian 8 phút với 10 người tới tận địa điểm tham gia, 3 người khác đấu giá qua điện thoại.

Những món cổ vật của Việt Nam được đấu giá cao ở nước ngoài - 5
Món cổ vật được bán với mức giá cao kỷ lục hơn 5 triệu USD (Ảnh: Pinterest).

Chiếc Rolex của vua Bảo Đại từng được giới thiệu là đồng hồ "có giá trị và được yêu thích nhất". Nó là một trong những mẫu dạng vỏ hàu "mang tính biểu tượng", được nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ chế tác. 

Phần vỏ đồng hồ được trang bị thêm tính năng chống thấm nước đặc biệt. Đây cũng là tính biểu tượng của những chiếc đồng hồ Rolex hạng sang. Trong số 3 mẫu Rolex 6062 đính kim cương, chỉ duy nhất chiếc của vua Bảo Đại được đính cả kim cương lên các khung giờ chẵn.

Vua Bảo Đại đã đặt mua chiếc đồng hồ Rolex Reference 6062 vào mùa xuân năm 1954, khi đến Geneva, Thụy Sĩ, tham gia hội nghị đàm phán hòa bình ở Đông Dương.