Bình Định:

Nhà hàng vắng khách vì chỉ được nhận không quá 50% số bàn để phòng Covid-19

Doãn Công

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu nhà hàng, quán ăn, quán cà phê… chỉ được nhận khách không quá 50% số bàn hiện có, các bàn giữ khoảng cách tối thiểu 2m để phòng dịch Covid-19.

Nhà hàng vắng khách vì chỉ được nhận không quá 50% số bàn để phòng Covid-19 - 1
Nhà hàng, quán ăn, quán cà phê… ở Bình Định chỉ được nhận khách không quá 50% số bàn hiện có.

Theo đó, từ 0h00 ngày 11/5, ngoài các dịch vụ không thiết yếu như: karaoke, quán bar, vũ trường… đã tạm dừng trước đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long chỉ đạo tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ thể dục, thể thao, giải trí trong nhà (yoga, aerobic, khiêu vũ, cầu lông, billiards…), tổ chức hát với nhau, karaoke tại quán, nhà hàng, các hoạt động tôn giáo có tập trung đông người; các di tích lịch sử, văn hóa, bảo tàng…

Nhà hàng vắng khách vì chỉ được nhận không quá 50% số bàn để phòng Covid-19 - 2

Nhiều nhà hàng chuẩn bị nước sát khuẩn, đo thân nhiệt cho nhân viên đến làm việc, cũng như khách đến ăn tại quán.

Ông Nguyễn Phi Long yêu cầu hạn chế các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, các địa điểm phục vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, giải khát…) chỉ được nhận khách không quá 50% số bàn hiện có. Các bàn phải bố trí giữ khoảng cách tối thiểu 2m, người ngồi cùng bàn giữ khoảng cách tối thiểu 1 m...

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 11/5, sau chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, đa số các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê… nghiêm túc thực hiện.

Nhà hàng vắng khách vì chỉ được nhận không quá 50% số bàn để phòng Covid-19 - 3

Nhà hàng dán thông báo theo quy định của UBND tỉnh Bình Định để phòng dịch Covid-19.

Tuyến phố Nguyễn Thị Định (phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) được xem như trung tâm ăn uống với nhiều nhà hàng, quán ăn… ,thường ngày rất đông người đến ăn. Tuy nhiên, hiện hàng quán ở đây vắng khách thấy rõ, khi chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, để phòng dịch Covid-19, nhiều nhà hàng, quán ăn còn chủ động dán thông báo chỉ nhận 50% khách ở vị trí dễ nhìn để người đến quán biết và thông cảm nếu nhà hàng đã đủ khách theo quy định.

Nhà hàng vắng khách vì chỉ được nhận không quá 50% số bàn để phòng Covid-19 - 4
Nhà hàng vắng khách vì chỉ được nhận không quá 50% số bàn để phòng Covid-19 - 5

Bình thường các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát… ở khu phố Nguyễn Thị Định (TP Quy Nhơn) rất đông khách, nhưng nay vắng đến lạ.

Ngoài ra, các quán này còn chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế cho những khách lỡ quên không đeo khi đến quán. Thậm chí, có nhà hàng sắm cả máy đo nhiệt độ để đo thân nhiệt với khách đến ăn tại nhà hàng.

"TP Quy Nhơn vẫn đang rất an toàn nhưng không vì thế mà chúng tôi lơ là, chủ quan. Chúng tôi tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan chức năng quy định. Nhà hàng cũng dán thông báo yêu cầu của UBND tỉnh, đồng thời chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt cho khách đi đến sử dụng dịch vụ tại nhà hàng", một chủ quán ăn uống trên đường Nguyễn Thị Định chia sẻ.

Nhà hàng vắng khách vì chỉ được nhận không quá 50% số bàn để phòng Covid-19 - 6
Biển Quy Nhơn chiều 11/5, người dân đi tắm biển cũng ít hơn nhiều so với những ngày trước.
Nhà hàng vắng khách vì chỉ được nhận không quá 50% số bàn để phòng Covid-19 - 7
Có khu vực biển chỉ lác đác vài người dân đi tắm biển.

Sau khi UBND tỉnh vận động người dân hạn chế tắm biển, tập thể dục ngoài trời thì các bãi biển Quy Nhơn cũng vắng vẻ hẳn. Nhiều người đi tắm biển, tập thể dục cũng tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Nhà hàng vắng khách vì chỉ được nhận không quá 50% số bàn để phòng Covid-19 - 8
Công viên trung tâm TP Quy Nhơn cũng rất ít người đi bộ thể dục.

"Nhà tôi cách biển vài bước chân, nhưng đi tắm biển vẫn phải đeo khẩu trang. Ngày hôm qua, người dân đi tắm biển vẫn còn rất đông, nhưng chiều nay giảm đi rất nhiều. Tôi nghĩ người dân cũng ý thức tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng nên hạn chế tụ tập đông người", ông Trần Hữu Bá cho biết.

Xử phạt 24 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Lực lượng chức năng ở tỉnh Bình Định đã xử phạt hành chính 24 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, TP Quy Nhơn 8 trường hợp, thị xã An Nhơn 6 trường hợp và thị xã Hoài Nhơn 12 trường hợp, với tổng số tiền gần 20 triệu đồng.

Ngoài ra, các ngành chức năng TP Quy Nhơn cũng  đang thiết lập hồ sơ, trình UBND TP Quy Nhơn ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ internet không thực hiện việc tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19. Mức phạt đang được đề xuất là 15 triệu đồng/trường hợp.