Người dân quay cuồng với nắng nóng đầu hè, mặc 3 lớp áo vẫn bỏng rát

Toàn Vũ

(Dân trí) - Ngày 11/5, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội chạm ngưỡng gần 40 độ C. Cuộc sống của nhiều người dân thủ đô bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Người dân Hà Nội bắt đầu phải chống chọi với cái nắng gay gắt đầu hè. Khi tham gia giao thông, mọi người đều mặc áo chống nắng kín mít để tránh bớt cảm giác nóng bức từ mặt đường phả lên.

Các khu vực có bóng râm được nhiều người chọn để nghỉ trưa tránh nắng. Ông Trần Trung Đức (Nam Định), chạy xe ôm khu vực quận Cầu Giấy cho biết cứ đến thời điểm này hàng năm là trời trở nóng, ngột ngạt, công việc của ông trở nên vất vả gấp bội.

"Năm nay mới đầu mùa nhưng cái nóng đã thể hiện rõ rệt hơn so với mọi năm. Trời lặng gió khiến thời tiết càng thêm khó chịu", ông Đức chia sẻ.

Nắng nóng khiến việc mưu sinh của người dân lao động gặp khó khăn.

Người dân quay cuồng với nắng nóng đầu hè, mặc 3 lớp áo vẫn bỏng rát - 1

Trời nắng nóng khiến con đường Phạm Hùng, hơi nóng bốc lên tạo thành ảo ảnh trước đầu xe máy và ôtô.

Người dân quay cuồng với nắng nóng đầu hè, mặc 3 lớp áo vẫn bỏng rát - 2

Theo bản đồ dự báo của cơ quan khí tượng, Hà Nội ghi nhận mức gia tăng nền nhiệt đáng kể từ hôm nay (11/5). Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 37 độ C, người dân sẽ cảm thấy không khí oi bức hơn những ngày qua.

Người dân quay cuồng với nắng nóng đầu hè, mặc 3 lớp áo vẫn bỏng rát - 3

Những ngày tới, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè năm nay. Nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ C, nắng nóng phủ rộng nhiều khu vực. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 50-60%. Thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày tập trung trong khung 13h-15h.

Người dân quay cuồng với nắng nóng đầu hè, mặc 3 lớp áo vẫn bỏng rát - 4

Một phụ nữ che chắn bít bùng khi ra đường. Nhiều người chia sẻ, từ 11h trưa đến 16h, khi ra đường mặc 3 lớp áo vẫn cảm thấy bỏng rát, khó chịu vì nắng nóng.

Người dân quay cuồng với nắng nóng đầu hè, mặc 3 lớp áo vẫn bỏng rát - 5

Tất cả phương tiện giao thông dừng đèn đỏ dưới tán cây tại đường Láng để tránh nắng lúc 13h, mặc dù vị trí này cách vạch dừng đỗ khoảng 20 m.

Người dân quay cuồng với nắng nóng đầu hè, mặc 3 lớp áo vẫn bỏng rát - 6

Nhiều người khó chịu khi phải di chuyển dưới cái nắng gay gắt. Nhiệt độ người dân cảm nhận được khi di chuyển trên các khu vực hấp thụ nhiệt lớn như đường bê tông, đường nhựa có thể lên tới hơn 40 độ C.

Người dân quay cuồng với nắng nóng đầu hè, mặc 3 lớp áo vẫn bỏng rát - 7

Tại đường Phạm Hùng, người bán hàng rong phải dùng quạt tích điện để giảm nhiệt dưới cái nóng oi bức của Thủ đô.

Người dân quay cuồng với nắng nóng đầu hè, mặc 3 lớp áo vẫn bỏng rát - 8

Một số người lao động tranh thủ nghỉ trưa dưới những tán cây xanh mát.

Người dân quay cuồng với nắng nóng đầu hè, mặc 3 lớp áo vẫn bỏng rát - 9

Do nền nhiệt quá nóng người bán hoa liên tục tưới nước để tránh hoa bị héo.

Người dân quay cuồng với nắng nóng đầu hè, mặc 3 lớp áo vẫn bỏng rát - 10

Một bảo vệ dùng nước tưới mát giảm nhiệt trước cửa hàng dưới trời nắng nóng.