Mò vào nhà dân kiếm ăn, kỳ đà khổng lồ bị chó đuổi phải trốn lên cột điện

Huy Hoàng

(Dân trí) - Hoảng sợ vì bị chó nhà rượt đuổi, con kỳ đà khổng lồ vội trốn trên cột điện suốt nhiều giờ đồng hồ.

Vụ việc xảy ra vào hồi giữa tháng 8 vừa qua tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Sara Buri, miền trung Thái Lan, thu hút sự chú ý của dư luận.

Mò vào nhà dân kiếm ăn, kỳ đà khổng lồ bị chó đuổi phải trèo lên cột điện

Nhiều nhân chứng cho biết, họ rất sợ hãi khi thấy cảnh một con kỳ đà khổng lồ to như quái vật Godzilla, bám chặt vào cột điện.

Đoạn video ghi lại cho thấy, con vật dùng 4 chi to khỏe và bộ móng vuốt sắc nhọn của nó bám lấy cột bê tông bên cạnh mớ dây điện. Nó ở yên trên cao suốt nhiều giờ đồng hồ khiến ông Suwit Yamubon, 51 tuổi, một người dân trong làng, phải gọi điện nhờ cứu hộ tới trợ giúp.

Mò vào nhà dân kiếm ăn, kỳ đà khổng lồ bị chó đuổi phải trốn lên cột điện - 1
Bị chó dữ đuổi, con vật sợ hãi bỏ trốn và leo lên cột điện suốt nhiều giờ liền (Ảnh: The Local).

"Ban đầu tôi thấy nó xuất hiện ở vườn nhà. Nó có thể muốn vào để kiếm ăn. Lo sợ sẽ bị tấn công nên tôi thả chó ra đuổi. Sau đó, nó vội trèo lên cột điện để thoát thân. Tôi sợ nó sẽ bị điện giật nên phải nhờ đội cứu hộ", ông Suwit nói.

Khi các nhân viên cứu hộ tới, con vật vẫn cố bám trụ cột bê tông. Một người phải lấy sào chuyên dụng để đưa nó xuống. Sau đó, con vật được thả tới một nơi cách xa khu dân cư.

Theo truyền thông địa phương, đây là kỳ đà nước châu Á hay còn gọi là kỳ đà hoa. Chúng rất phổ biến tại quốc gia này, thường sống trong vùng đầm lầy, kênh rạch hoặc ao hồ.

Mò vào nhà dân kiếm ăn, kỳ đà khổng lồ bị chó đuổi phải trốn lên cột điện - 2
Giải cứu kỳ đà khổng lồ bám chặt trên cột điện (Ảnh cắt từ clip).

Thông thường, loài vật này có xu hướng sống khá hòa hợp tại các khu vực đô thị ở Thái Lan. Nhưng hồi tháng 3 vừa qua, sự xuất hiện bất ngờ của một con kỳ đà khổng lồ nặng khoảng 100kg đã làm xáo trộn một ngôi nhà ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền nam nước này.  

Kỳ đà nước châu Á là loài thằn lằn lớn có nguồn gốc ở Nam và Đông Nam Á. Đây là một trong những loài phổ biến nhất tại châu Á, từ Sri Lanka và ven biển phía đông bắc Ấn Độ tới Đông Dương, bán đảo Malay và các đảo của Indonesia.

Mò vào nhà dân kiếm ăn, kỳ đà khổng lồ bị chó đuổi phải trốn lên cột điện - 3

Một cá thể kỳ đà lớn xuất hiện tại công viên ở Thái Lan (Ảnh: Time).

Khi trưởng thành, chúng có thể đạt chiều dài hơn 3m, thường ăn rắn, ếch nhái hoặc thức ăn thừa của con người. Nếu bị đe dọa, chúng có thể trở nên hung dữ. Vết cắn của loài này chứa nọc độc nhẹ, có thể mang vi khuẩn gây hại.