Khu "chợ bán lá" độc nhất ở Hà Nội, mỗi năm chỉ mở một lần

Toàn Vũ

(Dân trí) - Chỉ còn vài ngày nữa bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, khu "chợ lá" độc nhất Hà Nội tại phố Trần Quý Cáp vẫn thưa khách tới mua.

Khu chợ bán lá độc nhất ở Hà Nội, mỗi năm chỉ mở một lần - 1

Chợ Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội) là chợ truyền thống bán lá dong lâu đời nhất Hà Nội. Người dân cần mua lá dong hay dây lạt gói giò, chả, bánh chưng vẫn thường nhớ đến đây vào mỗi dịp Tết đến xuân về.

Khu chợ bán lá độc nhất ở Hà Nội, mỗi năm chỉ mở một lần - 2

Cứ vào độ sát Tết, khoảng từ ngày 23 tháng Chạp trở đi, khu chợ này bắt đầu tấp nập người mua kẻ bán. Tuy nhiên, năm nay, khu chợ buôn bán khá đìu hiu, lượng khách đến mua giảm mạnh.

Khu chợ bán lá độc nhất ở Hà Nội, mỗi năm chỉ mở một lần - 3

Nhiều tiểu thương ở đây cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không khí mua bán ảm đạm hơn so với những năm trước đây.

Khu chợ bán lá độc nhất ở Hà Nội, mỗi năm chỉ mở một lần - 4

Giá lá dong cũng ở mức trung bình như mọi năm, mỗi bó gồm 100 lá, dao động từ 150.000 đến 250.000 đồng/bó lá đẹp. Mỗi bó lá từ 75.000 đến 120.000 đồng một bó lá với chất lượng khá.

Khu chợ bán lá độc nhất ở Hà Nội, mỗi năm chỉ mở một lần - 5

Ngoài lá dong, lạt gói bánh chưng thì có giá rẻ hơn nhiều chỉ 10.000 đồng một bó. Mỗi bó khoảng 100 cái lạt.

Khu chợ bán lá độc nhất ở Hà Nội, mỗi năm chỉ mở một lần - 6

Bà Mùi người bán lá dong ở đây đã nhiều năm chia sẻ: "Tôi buôn bán lá dong ở đây nhiều năm nhưng chưa năm nào chợ lá dong Trần Quý Cáp buồn và ảm đạm như năm nay. Vẫn có người mua nhưng ít hơn so với trước kia nhiều".

Khu chợ bán lá độc nhất ở Hà Nội, mỗi năm chỉ mở một lần - 7

Bà Mùi cũng không ngại chia sẻ: "Cuộc sống những ngày cuối năm ai cũng bận rộn, nhiều người thấy mua bánh tiện lợi hơn nên bỏ đi truyền thống gói bánh chưng. Chính vì vậy, nhu cầu mua lá dong ngày càng ít đi".

Khu chợ bán lá độc nhất ở Hà Nội, mỗi năm chỉ mở một lần - 8

Theo một tiểu thương ở đây cho biết những bó lá dong lớn nhỏ này được bà nhập về từ Bảo Hà (Lào Cai), số còn lại, bà mua từ Phủ Lý (Hà Nam) và một số nơi khác.

Khu chợ bán lá độc nhất ở Hà Nội, mỗi năm chỉ mở một lần - 9

Khu "chợ lá" độc nhất giữa lòng Hà Nội, là nơi không chỉ bán lá dong, khu chợ này còn có rất nhiều lá chuối để phục vụ khách có nhu cầu gói giò, chả.

Khu chợ bán lá độc nhất ở Hà Nội, mỗi năm chỉ mở một lần - 10

Một vị khách kỹ tính sau khoảng 15 - 20 phút mới chọn được lá dong vừa ý, mua đem về gói bánh chưng.

Khu chợ bán lá độc nhất ở Hà Nội, mỗi năm chỉ mở một lần - 11

Một số tiểu thương ngồi chơi dài chờ khách tới mua.

Toàn Vũ