Hổ "đen" cực hiếm bất ngờ xuất hiện

Bích Ngọc

(Dân trí) - Hai cá thể hổ có sắc màu kỳ lạ, rất hiếm gặp vừa được một nhiếp ảnh gia chụp lại tại Ấn Độ.

Nhiếp ảnh gia Satya Swagat (23 tuổi) vừa chụp được hình ảnh của hai cá thể hổ "đen" trong công viên quốc gia Nandankanan, bang Odisha, Ấn Độ. Hổ "đen" có các vằn đen xuất hiện trên thân mình dày đặc hơn bình thường.

Giới chuyên gia cho biết hiện tượng mình hổ có nhiều vằn đen xuất hiện hơn bình thường là do đột biến gen. Các nhà nghiên cứu tại Ấn Độ ước tính chỉ có khoảng 7 - 8 cá thể hổ đen sống ở bang Odisha.

Hổ "đen" tại Ấn Độ cũng chủ yếu được tìm thấy ở bang Odisha mà thôi. Nhiếp ảnh gia Satya cho biết anh đã "sởn gai ốc" khi bất ngờ bắt gặp hai cá thể hổ đặc biệt này.

Hổ đen cực hiếm bất ngờ xuất hiện - 1

Cận cảnh diện mạo hổ "đen". (Ảnh: Daily Mail).

Hổ đen cực hiếm bất ngờ xuất hiện - 2
Hổ đen cực hiếm bất ngờ xuất hiện - 3

Hổ "đen" có các vằn đen xuất hiện trên thân mình dày đặc hơn bình thường. (Ảnh: Daily Mail).

Hổ đen cực hiếm bất ngờ xuất hiện - 4

Các nhà nghiên cứu tại Ấn Độ ước tính chỉ có khoảng 7 - 8 cá thể hổ đen sống ở bang Odisha. (Ảnh: Daily Mail).

Hổ đen cực hiếm bất ngờ xuất hiện - 5

Hổ "đen" cực hiếm bất ngờ xuất hiện (Video: Daily Mail)

Theo Daily Mail