Hai người đàn ông bị đánh chết vì nghi giết một con bò

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Sau khi bị cáo buộc giết một con bò, hai người đàn ông ở Ấn Độ đã bị đánh chết dã man bởi một nhóm gồm 20 người.

Mới đây vụ việc hai người đàn ông bị đánh chết vì nghi giết một con bò ở quận Seoni của Madhya Pradesh, Ấn Độ đã gây xôn xao dư luận.

Cảnh sát cho biết, một nhóm 20 người đã đến nhà của hai người đàn ông và cáo buộc hai người này giết chết một con bò. Sau đó, hai người đàn ông đã bị đánh đập dã man. Cả hai đều chết trên đường đến bệnh viện.

Ngay sau sự việc, một cuộc biểu tình đã diễn ra tại đường cao tốc Jabalpur-Nagpur. Cảnh sát đã đến thăm nhà của những người đàn ông bị sát hại và bắt giữ 20 nghi can tham gia vụ hành hung, 6 người trong số đó bị cáo buộc tội giết người.

SK Maravi, trưởng đồn cảnh sát cho biết: "Hai người đàn ông đã chết vì bị buộc tội giết một con bò. Chúng tôi đang tổ chức điều tra và tìm kiếm các nghi can. Chúng tôi đã tạm giữ một số nghi phạm. Khoảng 12 kg thịt đã được tìm thấy trong nhà của các nạn nhân".

Hai người đàn ông bị đánh chết vì nghi giết một con bò  - 1

Cảnh sát điều tra vụ việc hai người đàn ông bị đánh chết vì nghi giết một con bò (Ảnh: NDTV).

Brajesh Batti, người bị thương trong vụ tấn công, cho biết đám đông đã dùng gậy đánh đập dã man hai người bạn của anh là Sampat Batti và Dhansa.

Theo thủ hiến Kamal Nath, Madhya Pradesh là bang đang dẫn đầu về tình trạng bạo lực với những người sống trong bộ lạc và hiện các chính trị gia đang yêu cầu những biện pháp hành động khẩn cấp.

Ông Nath nói: "Tôi mong rằng chính phủ sẽ có hành động nghiêm khắc đối với thủ phạm bằng cách tổ chức một cuộc điều tra cấp cao về vụ việc này. Nên có những sự hỗ trợ cho gia đình của các nạn nhân và sắp xếp việc điều trị cho người đàn ông bị thương".

Đây không phải lần đầu tiên ở Madhya Pradesh, Ấn Độ xảy ra vụ việc này. Vào năm 2018, một người đàn ông cũng tử vong sau khi bị đám đông dân làng đánh hội đồng với cáo buộc giết một con bò.

Sự việc khi đó xảy ra vào ngày 17/5/2018 tại làng Amgara ở Madhya Pradesh. Người dân làng phát hiện ra hai người đàn ông tên là Shakeel Maqbool và Riyaz Khan bên cạnh xác một con bò ở gần mỏ khai thác đá. Hai người này bị đám đông dân làng đánh đập dã man. Riyaz Khan sau đó đã tử vong vì vết thương quá nặng còn Shakeel Maqbool được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Tại Madhya Pradesh, Ấn Độ có đạo luật chống giết mổ bò. Người giết mổ bò có thể nhận mức án tù từ 6 tháng đến 3 năm và ngoài ra còn bị phạt tiền.

Theo www.thebharatexpressnews.com