Doanh nhân chi 34 tỷ đồng làm tang lễ xa hoa cho cha, dân mạng tranh cãi

Tuệ Minh

(Dân trí) - Nam doanh nhân là chủ một chợ nông sản lớn đã chi nhiều tiền tổ chức tang lễ tốn 10 triệu nhân dân tệ (hơn 34 tỷ đồng) cho người cha đã khuất.

Tang lễ xa hoa là một phần quan trọng của văn hóa ở nông thôn Trung Quốc, nhưng mới đây một lễ tang tiêu tốn hơn 10 triệu nhân dân tệ (hơn 34 tỷ đồng) đã khiến cho nhiều người đặt câu hỏi liệu nó còn có phù hợp.

Một gia đình ở Ngọc Lâm, Thiểm Tây, Trung Quốc vừa tổ chức một tang lễ với pháo hoa, tiệc tùng và rượu Mao Đài nổi tiếng để tưởng nhớ người cha đã khuất.

Doanh nhân chi 34 tỷ đồng làm tang lễ xa hoa cho cha, dân mạng tranh cãi - 1

Con cháu mua các món ăn, đồ uống đắt tiền cho tang lễ (Ảnh: SCMP).

Tuy nhiên, một người đàn ông giấu tên cho hay: "Đám tang được tổ chức chu đáo, nhưng không tốn kém như lời đồn".

Theo người này, con trai của người đàn ông vừa qua đời là chủ một khu chợ nông sản ở thành phố Tây An, Thiểm Tây nên có đủ khả năng để chi tiền cho một lễ tang như vậy.

Video về đám tang này đã nhận được chú ý của cư dân mạng. Nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, có người tranh cãi về chuyện chi tiền xa hoa cho đám tang song có người ghen tỵ về độ giàu có.

Một cư dân mạng nêu ý kiến: "Miễn là số tiền anh ta kiếm được hợp pháp thì ai quan tâm anh ta tiêu nó ở đâu và thế nào?".

"Khi người giàu sẵn sàng chi tiền có thể mang đến lợi ích cho nền kinh tế, tại sao không chứ", một cư dân mạng khác lên tiếng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, những kiểu tang lễ thế này nên là chuyện của quá khứ. "Thật đáng trân trọng nếu gia đình góp số tiền đó cho những người ở vùng sâu vùng xa", một cư dân mạng lập luận.

Một người khác đặt câu hỏi khá gay gắt: "Bạn có chắc là đám tang dành cho người chết không? Có vẻ như cho người sống nhiều hơn thì phải? "

Năm 2017, chính quyền Ngọc Lâm (Thiểm Tây, Trung Quốc) đã tổ chức cuộc họp để hạn chế các phong tục tang lễ và đám cưới xa hoa. Chính quyền địa phương hy vọng mọi người tiết kiệm, thậm chí ra hướng dẫn về thực hiện phong tục văn hóa mới.

Hồi năm 2011, dư luận từng xôn xao với một đám tang xa hoa được tổ chức ở Trung Quốc. Theo đó, đám tang có sự xuất hiện của xe limousine do một doanh nhân tổ chức cho người mẹ quá cố.

Doanh nhân chi 34 tỷ đồng làm tang lễ xa hoa cho cha, dân mạng tranh cãi - 2

Đám tang với nhiều xe limousine hồi năm 2011 (Ảnh: Sina).

Đoàn xe không chỉ có limousine mà còn có các dòng xe đắt tiền khác phủ kín hoa trắng. Di ảnh của người mẹ doanh nhân được rước trên đường phố Ôn Lĩnh (Trung Quốc) khi dòng người và xe cộ di chuyển tới khu vực tổ chức tang lễ.

Tang lễ có hàng ngàn người tham gia, trang bị cả màn hình để mọi người theo dõi, gia đình chuẩn bị 2 hàng hoa dọc lối đi rất tốn kém. Chi phí tổ chức tang lễ vào thời điểm đó là 5 triệu tệ.