Điều bạn nhìn thấy đầu tiên trong tranh tiết lộ điểm kém hấp dẫn nhất ở bạn

Bích Ngọc

(Dân trí) - Những bức tranh chứa đựng hiệu ứng thị giác có thể giúp bạn đào sâu vào nội tâm, tính cách của chính mình, để hiểu mình hơn.

Điều bạn nhìn thấy đầu tiên trong tranh tiết lộ điểm kém hấp dẫn nhất ở bạn - 1

Hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy trong tranh có thể hé lộ về điểm kém hấp dẫn nhất ở bạn (Ảnh: New York Post).

Bức tranh dưới đây là một tác phẩm của họa sĩ người Ukraine - Oleg Shuplyak. Hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy trong tranh có thể hé lộ về điểm kém hấp dẫn nhất ở bạn. Bạn có dám thẳng thắn nhìn nhận hay không, điều đó còn nằm ở khả năng tự nhìn lại chính mình ở bạn...

Nếu bạn nhìn thấy gương mặt của nhà văn William Shakespeare trước tiên, bạn là người tự tin. Dù vậy, bạn cũng là người có cái Tôi khá lớn, chính điều này đôi khi khiến bạn trở nên kém hấp dẫn trong mắt những người xung quanh.

Tự tin là tốt, nhưng cái Tôi lớn nhiều khi lại không phản ánh một sự tự tin tích cực. Việc áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác có thể khiến bạn gặp khó khăn trong các mối quan hệ, khiến ngay cả những người thoạt tiên có thiện cảm với bạn cũng dần cảm thấy bạn là người khó gần, thậm chí khó ưa.

Nếu bạn nhìn thấy người phụ nữ nằm ngủ trước tiên, nhiều khả năng bạn là người... luộm thuộm, không ngăn nắp. Thực tế, việc một người sống thiếu ngăn nắp, gọn gàng có thể khiến những người xung quanh có một số nhận xét không đẹp về bạn.

Nếu bạn nhìn thấy người đàn ông đội khăn trước tiên, có thể điều khiến bạn bị mất điểm trong mắt người khác chính là tính ghen tị. Sự ghen tị là xúc cảm xuất hiện trong tất cả chúng ta ở một số thời điểm, nhưng nếu không biết cách xử lý xúc cảm này, bạn rất có thể khiến mình hành xử xấu xí và dập tắt mọi thiện cảm mà những người xung quanh vốn dành cho mình.

Nếu bạn thường xuyên... ghen tị, điều này có thể khiến những người xung quanh bạn cảm thấy không thoải mái. Sự ghen tuông nếu xuất hiện nhiều trong một mối quan hệ tình cảm còn cho thấy rằng thực ra, bạn không hề đặt niềm tin vào người đang gắn bó với mình.

Nếu bạn nhìn thấy bông hồng nằm trên sàn đầu tiên, những người khác có lẽ thấy sự ngây thơ, khờ khạo của bạn là nét kém hấp dẫn nhất.

Ngây thơ, ngốc nghếch có thể là một nét đáng yêu trong một vài tình huống, nhưng trong cuộc sống, nếu bạn thường xuyên cho thấy mình là người khờ khạo, ngốc nghếch, sẽ không ai thấy điều đó là dễ thương nữa cả. Có thể bạn sẽ cần suy nghĩ nhiều hơn trước khi nói năng hay hành động.

Theo New York Post