Đền chùa đóng cửa, người dân đứng vái vọng từ xa ngày mùng 1 âm lịch

Hoài Trang

(Dân trí) - Sáng 12/5 (mùng 1/4 âm lịch), nhiều người dân đứng vái vọng trước cổng đền, chùa bất chấp việc các cơ sở tôn giáo, di tích... đang tạm đóng cửa theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội để phòng chống covid-19.

Đền chùa đóng cửa, người dân đứng vái vọng từ xa ngày mùng 1 âm lịch - 1
Để phòng chống dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, TP Hà Nội đã tạm dừng mở cửa các cơ sở di tích, đình chùa, tôn giáo từ 17h ngày 3/5.
Đền chùa đóng cửa, người dân đứng vái vọng từ xa ngày mùng 1 âm lịch - 2

Theo ghi nhận, các địa điểm đền chùa như: Chùa Hà, đền Quán Thánh, Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ... đều trong tình trạng "cửa đóng then cài then". Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn đến trước cổng đền chùa vái vọng khi không được vào bên trong.

Đền chùa đóng cửa, người dân đứng vái vọng từ xa ngày mùng 1 âm lịch - 3
Tại Chùa Hà (Cầu Giấy), từ sáng sớm rất đông người dân đến đây vái lễ cầu sức khỏe, bình an, may mắn.
Đền chùa đóng cửa, người dân đứng vái vọng từ xa ngày mùng 1 âm lịch - 4
Để hạn chế tập trung đông người, người dân đứng từ xa vái vọng.
Đền chùa đóng cửa, người dân đứng vái vọng từ xa ngày mùng 1 âm lịch - 5
Các bảng thông báo "tạm dừng đón khách tham quan để phòng, chống dịch Covid-19" được dán ngay trước cửa vào chùa để người dân, du khách nắm bắt được thông tin.
Đền chùa đóng cửa, người dân đứng vái vọng từ xa ngày mùng 1 âm lịch - 6

Chùa Hà là nơi các bạn trẻ lui tới cầu duyên, tuy đang trong thời gian tạm đóng cửa phòng chống dịch nhưng vẫn có một số người dân mang đồ lễ đến trước cửa chùa. Không có bàn đặt lễ, một nam thanh niên đặt lễ trên tay, thành tâm vái vọng.

Đền chùa đóng cửa, người dân đứng vái vọng từ xa ngày mùng 1 âm lịch - 7
Tại đền Quán Thánh (quận Ba Đình), thông báo tạm dừng đón khách được Ban quản lý di tích dán trước cổng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thành tâm đứng vái vọng từ bên ngoài.
Đền chùa đóng cửa, người dân đứng vái vọng từ xa ngày mùng 1 âm lịch - 8
Đến chùa nhưng không thể vào, người dân chắp tay vái vọng ngay phía ngoài chùa Trấn Quốc.
Đền chùa đóng cửa, người dân đứng vái vọng từ xa ngày mùng 1 âm lịch - 9
Nhiều người tỏ ra nuối tiếc khi không được vào chùa, khi được lực lượng chức năng nhắc nhở đều chấp nhận quay về và ủng hộ chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố.
Đền chùa đóng cửa, người dân đứng vái vọng từ xa ngày mùng 1 âm lịch - 10
Anh Minh Đức (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay, đầu tháng nào anh cũng đến phủ Tây Hồ đi lễ. Mặc dù, biết phủ đóng cửa để hạn chế tập trung đông người nơi công cộng và tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, anh vẫn đến đây thành tâm vái lễ vì đây là thói quen để anh cầu mong một tháng mới bình an.
Đền chùa đóng cửa, người dân đứng vái vọng từ xa ngày mùng 1 âm lịch - 11

Về trưa, thời tiết Hà Nội trở nên nắng nóng, với nền nhiệt ngoài trời tăng cao, nhưng nhiều người dân vẫn đến trước cửa phật vái vọng giữa trời nắng gắt.