Cây cà chua "mắn đẻ" nhất thế giới, lập kỷ lục "cõng" 1.269 trái trên thân

Huy Hoàng

(Dân trí) - Dù thấp bé nhưng cây cà chua ra quả sai trĩu nặng, "cõng" 1.269 trái trên thân.

Một người thợ làm vườn đến từ Hertfordshire, Vương quốc Anh, vừa phá kỷ lục thế giới khi trồng được cây cà chua sai quả nhất thế giới.

Đó là anh Douglas Smith, đồng thời là một kỹ sư công nghệ thông tin nhưng có niềm đam mê cây cỏ.

Cây cà chua "mắn đẻ" nhất thế giới, lập kỷ lục "cõng" 1.269 trái trên thân

Vào tháng 9/2021, khi đang thu hoạch quả trên cây cà chua của mình, anh Douglas bất ngờ khi phát hiện thấy một thân cây mọc tới 1.269 quả. Con số này đã phá kỷ lục do chính anh lập nên với cây cà chua 839 trái mà anh vừa thu hoạch vài tuần trước đó.

Anh Douglas cho biết, trước đó, anh từng trồng thành công cây cà chua có 488 trái. Suốt 10 năm, kỷ lục này không bị phá vỡ, tới khi người đàn ông này trồng được một cây khác đạt số quả "nhiều không thể tưởng tượng".

Cây cà chua mắn đẻ nhất thế giới, lập kỷ lục cõng 1.269 trái trên thân - 1

Anh Douglas bên cây cà chua có 1.269 quả (Ảnh: Guinnessworldrecords).

"Sau khi phá vỡ kỷ lục của Vương quốc Anh về trái cà chua lớn nhất có trọng lượng 3,1kg vào năm 2020, tôi lại đặt cho mình thử thách mới trong năm 2021", anh tâm sự.

Tuy nhiên, quả cà chua 3,1kg của anh Douglas vẫn chưa thể vượt qua kỷ lục trái cà chua nặng nhất thế giới 4,896kg, do một nông dân người Mỹ có tên Dan Sutherland trồng vào năm 2020.

Không bằng lòng với việc chỉ lập các kỷ lục, kỹ sư người Anh tiếp tục tìm tòi những phương pháp canh tác tốt nhất để đưa trái cà chua của mình thành sản phẩm tốt nhất thế giới. Douglas nghiên cứu nhiều bài báo khoa học khác nhau, thậm chí còn lấy mẫu đất để thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, giúp anh điều chỉnh công thức hợp lý tới khi vừa ý.

Cây cà chua mắn đẻ nhất thế giới, lập kỷ lục cõng 1.269 trái trên thân - 2
Cận cảnh cây cà chua vừa thiết lập kỷ lục thế giới (Ảnh: Guinnessworldrecords).

Anh cho biết, cây cà chua đạt kỷ lục được trồng ở nhà kính tại khu vườn sau nhà. Mỗi tuần, anh dành khoảng 4 tiếng để chăm sóc. Việc đếm các trái trên cây do một nhà làm vườn độc lập tới kiểm tra nhằm đảm bảo tính chính xác.

Ở thời điểm hiện tại, anh đang thử sức trồng một bông hoa hướng dương có kích thước "siêu to khổng lồ" khoảng 6m. Dù vậy, bông hoa này chưa đạt chiều cao của bông hướng dương đang giữ kỷ lục thế giới, cao 9,17m, do một người làm vườn ở Đức trồng vào năm 2014. Ngoài ra, anh cũng dành thú vui trồng khoai tây và cà tím với hy vọng sẽ tạo được loại có quả nặng nhất thế giới.